Hoa Kỳ

Các hãng có lời cao, giá vé máy bay vẫn tăng

Thursday, 23/10/2014 - 11:34:47

Không những thế, giá vé máy bay lại đang tăng lên, với sáu đại công ty hàng không cho áp dụng tăng giá ngay khi người dân đang sửa soạn mua vé đi lại cho mùa lễ sắp tới.

Hành khác chờ lên xe lửa Amtrak tại New York mùa Tạ Ơn năm ngoái. Giá vé máy bay trong mùa Tạ Ơn năm nay được dự đoán sẽ tăng 17%. (John Moore/Getty Images)


Các hãng máy bay lớn nhất của Hoa Kỳ cho biết họ đã gặt hái được lợi nhuận kỷ lục trong kỳ tam cá nguyệt vừa qua, nhờ vào việc nền kinh tế quốc gia đã phục hồi mạnh mẽ cùng với giá nhiên liệu giảm. Nhưng bạn đừng tưởng họ sẽ chia sẻ sự may mắn này với khách du lịch bằng việc cho giảm giá vé cho mùa lễ sắp tới.
Không những thế, giá vé máy bay lại đang tăng lên, với sáu đại công ty hàng không cho áp dụng tăng giá ngay khi người dân đang sửa soạn mua vé đi lại cho mùa lễ sắp tới.
Vé máy bay nội địa cho ngày nghỉ Lễ Tạ Ơn hiện tăng 17% so với năm ngoái, với giá vé trung bình là $467 một vé, theo một nghiên cứu mới của Expedia.com, một trong những trang mạng du lịch lớn nhất thế giới cho biết. Giá vé đi vào Giáng sinh tăng 2% với mức trung bình là $493 một vé, trang web du lịch này cho biết.
Orbitz.com, một trang web du lịch lớn khác, ước tính giá vé trung bình tăng khoảng 3% cho 10 điểm đến hàng đầu cho du khách Mỹ trong mùa lễ này. Các hãng hàng không thì nói rằng giá vé máy bay xem ra vẫn còn rẽ khi so sánh với các dịch vụ khác.
Thêm vào đó, họ cũng đang phải chi tiền ra để mua thêm nhiều máy bay mới hiện đại cũng như mở rộng các dịch vụ, Jean Medina, một phát ngôn viên của một nhóm thương mại của hàng không Hoa Kỳ cho biết.
Nhưng những người ủng hộ chống độc quyền cho rằng các vụ sáp nhập các hãng hàng không trong những năm gần đây đã làm giảm cạnh tranh rất nhiều, khiến các hãng máy bay không bị áp lực để phải giữ giá thấp.
"Khi bạn có một mức tập trung cao, trong một ngành công nghiệp mà chỉ có một vài đối thủ để cạnh tranh nhau, thì đây (việc vé tăng giá) là hậu quả của nó," bà Diana Moss, phó chủ tịch của viện America Antitrust Institute nói.
Viện này đã tìm cách chống lại vụ sát nhập giữa American Airlines và US Airways trong năm ngoái, tạo nên một hãng hàng không lớn nhất thế giới.
Cùng với nhau, các hãng hàng không Mỹ đã kiếm được một khoảng lợi nhuận tương đương $3.6 tỷ đô la trong quí hai (tháng Tư đến tháng Sáu), tăng 64% so với cùng thời kỳ năm ngoái, theo các số liệu của liên bang cho biết.
Giá nhiên liệu máy bay, đây là khoản chi lớn nhất của các hãng hàng không, đã giảm gần 16% trong năm, theo Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (USEIA) cho biết. Sau vụ sát nhập giữa American Arlines và US Airways vào năm ngoái, 80% của các cuộc đi lại trong nội địa bây giờ nằm dưới quyền kiểm soát của 4 hãng hàng không.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT