Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Ca sĩ và nhạc sĩ trẻ với âm nhạc

Saturday, 28/06/2014 - 01:36:26

Dự kiến sản phẩm này sẽ hoàn thành vào tháng 12 năm 2014 và sẽ được giới thiệu đến khán giả bằng live show tại quận Cam và nhiều nơi tại Hoa Kỳ, Úc Châu và những quốc gia khác.

Bài và hình: Băng Huyền/ Viễn Đông

Đêm “La Soiree” của ca sĩ Bích Vân và dương cầm thủ Vân Anh từ Úc Châu, vào tối Thứ Bảy, 21-6-2014 không diễn ra trên một sân khấu lớn nhiều màu sắc, mà chỉ diễn ra trong một khán phòng nhỏ tại studio của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ (thành phố Westminster) , nhưng chật kín khán giả thân hữu và đầm ấm thân tình.
Bên phím đàn, nghệ sĩ trẻ Vân Anh thật cuốn hút với lối chơi đầy kịch tính và giàu chất thơ, đã truyền cảm hứng một cách sâu sắc cho người nghe thưởng thức vẻ đẹp của âm thanh du dương như hát, hòa quyện với chất giọng cao, trong trẻo và uyển chuyển của ca sĩ trẻ Bích Vân cùng với tiếng đàn vĩ cầm của nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng, đàn cello của Jes Burgess đưa khán giả tới những cung bậc cảm xúc khác nhau qua những nhạc phẩm trữ tình Việt Nam, nhạc kịch Broadway, nhạc pop Mỹ..., đã để lại một dư âm đẹp cho người nghe.

Tam tấu của dương cầm thủ Vân Anh và Tiếng đàn vĩ cầm của nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng, đàn cello của nghệ sĩ Jes Burgess.



Đây là đêm nhạc thật đặc biệt của Bích Vân và Vân Anh, vì là buổi gây quỹ và giới thiệu về dự án âm nhạc lần đầu tiên mà Bích Vân và Vân Anh sẽ cùng nhau thực hiện một album âm nhạc kết hợp tài năng của cả hai. Dự kiến sản phẩm này sẽ hoàn thành vào tháng 12 năm 2014 và sẽ được giới thiệu đến khán giả bằng live show tại quận Cam và nhiều nơi tại Hoa Kỳ, Úc Châu và những quốc gia khác.

Vẻ đẹp của giọng ca Bích Vân

Ca sĩ trẻ Bích Vân là một tên tuổi khá quen thuộc với cộng đồng Việt Nam tại quận Cam và một số tiểu bang khác tại Hoa Kỳ, Canada.... Là một ca sĩ được đào tạo bài bản về thanh nhạc cổ điển opera ở Nhạc Viện Bob Cole thuộc Đại học Cal State Long Beach (cử nhân) và ngành nhạc kịch Broadway tại Đại Học New York University (NYU) (bằng thạc sĩ) , Bích Vân có khả năng hát nhiều thể loại nhạc từ Pop cho đến Opera, nhạc kịch Broadway, kể cả nhạc dân ca Việt Nam 3 miền Bắc Trung Nam. Ở nhạc phẩm nào, Bích Vân cũng chạm được sâu vào trái tim người nghe, khoe được những nốt cao bay bổng, mà vẫn rất sáng và mượt mà.
Trong đêm “La Soiree”, Bích Vân đã chinh phục những khán giả khó tính nhất khi khoe chất giọng nữ cao bẩm sinh rất đẹp nhưng không gây cảm giác gắt khi lên cao và một nền tảng kỹ thuật vững chắc của mình qua những tác phẩm: Serenata (tác giả Enrico Toselli), Ave Maria (tác giả Giulio Caccini), Hương Xưa (tác giả Cung Tiến), So Many People from “Saturday Night” (tác giả Stephen Sondheim), Broken Vow (Tác giả Walter Afanasieff), Rolling In The Deep (Tác giả Adele).

Ca sĩ Bích Vân trong đêm nhạc La Soiree.




Với cách nhả chữ tinh tế, những ca từ luyến láy lúc trầm lúc bổng, ngọt ngào và du dương, Bích Vân hát như dòng suối chảy, lúc lại như tiếng chuông bay trong gió, ở những đoạn cao trào, nhạc càng lên, giọng ca càng bay cao, mượt mà dẫn dắt người nghe chìm vào cảm giác sâu lắng cho tới những xung đột kịch tính của tác phẩm với cảm xúc luôn đong đầy. nồng nàn, da diết, vibrato (độ rung) dữ dội và dằn xé, giọng cao, rõ, sắc nét, làm thổn thức người nghe.

Tài hoa của dương cầm thủ Vân Anh

Còn với dương cầm thủ Vân Anh, “Được sinh ra tại Sydney trong một gia đình nghệ thuật, có quá trình tiếp xúc với đàn piano khi cô chỉ mới 15 tháng tuổi bởi mẹ cô là giáo viên dạy đàn. Năm lên 4 tuổi, Vân Anh vào học Nhạc Viện Sydney theo chương trình huấn luyện đặc biệt dành cho “nghệ sĩ trẻ tài năng”.
Đạt được bằng Associate Diploma lúc 9 tuổi (là một trong những thiếu nhi nhỏ tuổi nhất đạt được bằng cấp này ở Úc), đến 12 tuổi thì cô đậu thêm bằng Licienciate ngành piano. Bấy giờ Vân Anh đã trình diễn nhiều nơi, thường xuyên chơi đàn trong các chương trình nhạc giao hưởng tại đài truyền hình số 9 Kerry Anne Kennerley Show, đài truyền hình số 7 Witness Program, đài phát thanh 2MBS-FM 102.5. Vân Anh đã đoạt các giải thưởng độc tấu dương cầm ở Sydney, giải tại Vienna International Pianists Summer Festival tại Áo năm 2003, giải tại Cuộc thi trình diễn nhạc cụ và hát quốc gia Úc ở Townsville (2009)... Vân Anh đã từng lưu diễn ở rất nhiều nơi trên thế giới như Đức, Mỹ, Đài Loan... được mời trình diễn trên các du thuyền sang trọng đi vòng quanh các nước Đông Nam Á cuối năm 2011.


Tiếng đàn vĩ cầm của nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng song tấu cùng dương cầm thủ Vân Anh.


Dù có lịch hoạt động và biểu diễn thường xuyên ở khắp nơi như vậy nhưng Vân Anh vẫn còn một công việc khác là điều hành trường âm nhạc Vivo do chính cô thành lập ở Sydney. Vân Anh dành thời gian giảng dạy đàn cho các học viên tại đây cùng các giảng viên khác...
Trong đêm “La Soiree” không chỉ đệm cho tiếng hát của ca sĩ Bích Vân càng thêm thăng hoa, Vân Anh còn đem lại niềm hưng phấn tuyệt diệu cho người nghe qua phần độc tấu và song tấu, tam tấu với nhạc trưởng Khánh Hồng và nghệ sĩ cello Jes Burgess.
Với những ngón tay thoăn thoắt lướt trên phím đàn, Vân Anh đã cho thấy cô làm chủ được từng điệu tính, tiết tấu, trọng âm, hòa âm để tạo nên sự trào dâng mãnh liệt, phô diễn kỹ thuật đẳng cấp cao. Tiếng đàn của Vân Anh trau chuốt đến độ chính xác và sắc nét một cách hoàn hảo đã đưa đẩy các thanh âm một cách dồn dập qua từng nhịp điệu một cách đáng kinh ngạc khi cô độc tấu “Impromptu in B Flat major Op 142 No 3” của Franz Schubert, “Polonaise “Heroic” in A Flat Major Op 53” của Frederic Chopin; “Libertango” của Astor Piazzolla.


                                                   Vân Anh độc tấu bên piano.


Khi nốt nhạc cuối cùng trôi vào không gian cũng là lúc cả khán phòng trong đêm nhạc như nổ tung bởi những tràng pháo tay.
Qua tác phẩm “Oblivion” của Astor Piazzola do Vân Anh soạn lại cho piano và cello được Vân Anh và nghệ sĩ Jes Burgess song tấu, hay với tác phẩm “Sonata in A Minor Op 105” của Schumann do Vân Anh song tấu với nhạc trưởng Khánh Hồng (violon) đã truyền cảm hứng một cách sâu sắc đến người nghe. Những âm điệu mờ ảo như uốn cong lên rồi rơi xuống tận cùng của nỗi buồn, đã se kết những ngân rung của hai nhạc cụ với nhau xiết bao gợi cảm.
Những âm thanh trong trẻo của tiếng dương cầm hòa tấu cùng tiếng violin réo rắt và cello trầm lắng đưa người nghe đến với tác phẩm kinh điển “Piano Trio In D minor Op 49” của Felix Mendelssohn thật dìu dặt, có sức lay động lòng người thật tuyệt. Điều ấn tượng là các nghệ sỹ mới chỉ có ít ngày để làm quen và tập dượt với nhau trước buổi biểu diễn, song tiếng đàn của họ đã hòa quyện vô cùng ăn ý khiến người nghe vỗ tay không ngớt.


Tiếng đàn vĩ cầm của nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng, đàn cello của nghệ sĩ Jes Burgess.

Dự án âm nhạc của hai nghệ sĩ trẻ

Nói với người viết về dự án âm nhạc thực hiện CD chung cùng với Bích Vân, nghệ sĩ Vân Anh bày tỏ ước mơ cả hai sẽ tạo được một dấu ấn đặc biệt cho sự kết nối này. Theo Vân Anh, hiện nay có rất nhiều những nghệ sĩ trẻ gốc Việt sống khắp nơi trên thế giới rất thành công, cô mong sự kết hợp của cô và Bích Vân qua sản phẩm âm nhạc được thực hiện kỳ công này sẽ được sự chú ý rộng khắp của mọi người và trong tương lai sẽ có thêm nhiều sự kết hợp như vậy với những tài năng gốc Việt ở khắp nơi, để thế giới biết nhiều hơn về những nghệ sĩ trẻ gốc Việt.
Vân Anh cho biết CD sẽ có 10 tác phẩm do chính cô và Bích Vân chọn từ những tác phẩm nổi tiếng của nhạc thính phòng cổ điển, nhạc kịch Broadway... vốn được yêu thích từ lâu nay. Vân Anh sẽ soạn lại hòa âm đến gần hơn với người nghe hiện đại nhưng vẫn giữ những chuẩn mực và giá trị của âm nhạc cổ điển. Dự kiến sau khi hoàn thành CD này vào tháng 12, Vân Anh cùng Bích Vân và ê kíp thực hiện sẽ thực hiện live show để đi trình diễn nhiều nơi giới thiệu CD.
Ca sĩ Bích Vân chia sẻ, “Cả hai đều gốc Việt, nên chúng em muốn hướng đến cộng đồng Việt Nam trước, nhưng hy vọng CD cũng sẽ được các sắc dân khác thưởng thức, vì các tác phẩm trong CD này đều là những bài nổi tiếng, hát bằng tiếng Anh, Ý, Pháp và sẽ có một bài tiếng Việt, trên nền nhạc hay do Vân Anh hòa âm theo phong cách nhạc hiện đại.

                             Bích Vân và Vân Anh nói về dự án âm nhạc thực hiện CD của cả hai.

Cả hai đều đã có album solo rồi, nay lần đầu kết hợp chung của hai cô gái cùng trạc tuổi như nhau, cùng có đam mê với nhạc cổ điển. Đây sẽ là sản phẩm có ý nghĩa rất nhiều với cả hai. Em thấy đây là cơ duyên rất đẹp, vì cả hai mới quen nhau hơn 1 năm và rất hợp nhau trong tình bạn đời thường và cả trong nghệ thuật. Em tin chắc CD này sẽ có chất lượng tốt. Vì Vân Anh là một nghệ sĩ piano xuất sắc và là một người hòa âm giỏi, em được hát trên nền nhạc tuyệt vời do Vân Anh thực hiện, thì sẽ rất hay, rất lạ.”
Bích Vân và Vân Anh nhờ khán giả thân thương, qua nhật báo Viễn Đông, sẽ sẵn sàng trợ giúp cho cả hai hoàn thiện CD này, “Vì muốn CD này sẽ thật hoàn hảo, nên chúng em sẽ tốn rất nhiều thời gian, chi phí để hoàn thiện nó. Chúng em hy vọng khán giả sẽ ủng hộ vừa tinh thần và cả tài chánh cho việc thực hiện CD của chúng em, quý vị có lòng xin hãy giúp đỡ trực tiếp cho chúng em qua hình thức paypal trên website của chúng em.”
Giáo sư- nhạc sĩ Lê Văn Khoa có mặt trong đêm nhạc, đã chia sẻ với nhật báo Viễn Đông, “Dự án âm nhạc của hai bạn trẻ này muốn giới thiệu tài năng của họ vươn rộng xa hơn không chỉ trong cộng đồng Việt Nam mà đi vào thế giới. Đó cũng là ý nguyện tôi muốn thực hiện từ mấy chục năm nay, giờ mới gặp được, tôi mừng lắm! Chúc các bạn trẻ này thành công. Mong đồng bào hãy ủng hộ việc làm này. Vì việc làm này rất đơn côi, nếu không có sự ủng hộ của đồng bào thì khó thành công lắm. Tôi nói điều này thì là từ kinh nghiệm của tôi.”
Mọi thông tin chi tiết và giúp đỡ cho Vân Anh và Bích Vân thực hiện CD, xin quý vị hãy liên lạc với Bích Vân tại địa chỉ bichvanmusic@gmail.com, www.bichvan.ne; hoặc với Vân Anh qua địa chỉ info@vananhofficial.com, www.vananhofficial.com. (bh)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT