Người Việt Khắp Nơi

Buổi tưởng niệm cố kỹ sư Bùi Bỉnh Bân

Thursday, 24/10/2019 - 07:38:31

Nhân kỷ niệm một năm ngày mất của kỹ sư Bùi Bỉnh Bân (14 tháng 10, 2018), nhạc sĩ Xuân Điềm và Ban Tù Ca cùng các ký giả Thanh Huy...

Ông Nguyễn Công Lượng đọc bài thơ tưởng niệm do ông sáng tác. (Thanh Phong / Viễn Đông)

 

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Nhân kỷ niệm một năm ngày mất của kỹ sư Bùi Bỉnh Bân (14 tháng 10, 2018), nhạc sĩ Xuân Điềm và Ban Tù Ca cùng các ký giả Thanh Huy, Nguyễn Viết Hưng, Ngọc Ân, Đào Hùng, Phan Đại Nam, và Thanh Phong đã tổ chức buổi tưởng niệm ông vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 20 tháng 10, 2019, tại hội trường 8200 Westminster Blvd, thành phố Westminster.
Ban tổ chức cũng mời bác sĩ Nha Khoa Nguyễn Thị Ngọc Thanh, phu nhân cố kỹ sư Bùi Bỉnh Bân và gia đình đến tham dự. Bà và con cháu đã lập bàn thờ với nhang đèn và hoa quả tươi tốt cho chồng cùng một số thức ăn và nước uống đãi người tham dự.

Cùng hiện diện trong buổi Tưởng Niệm có niên trưởng Trần Ngọc Thống, Nghị Viên Bùi Phát, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California. Riêng các ông Nguyễn Công Lượng, Hồ Anh Tuấn, Hoa Thế Nhân là những người từng cộng sự với ông Bùi Bỉnh Bân khi ông làm Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali. Ngoài ra, có bà quả phụ Bùi Bỉnh Bân và gia đình cùng khoảng 50 đồng hương là những người vốn yêu mến tư cách và sự nhiệt thành phục vụ của ông Bùi Bỉnh Bân.


Ban Tổ Chức và bà quả phụ Bùi Bỉnh Bân niệm hương trước bàn thờ. (Thanh Phong / Viễn Đông)

 


Sau nghi thức khai mạc, nhạc sĩ Xuân Điềm, Trưởng Ban Tổ Chức chào mừng và cám ơn sự hiện diện của quý niên trưởng, thân hữu đã đến tham dự buổi Tưởng Niệm, nhạc sĩ Xuân Điềm cho biết, Ban Tù Ca và một số ký giả truyền hình, báo chí vì yêu mến và thương tiếc kỹ sư Bùi Bỉnh Bân, nhất là tinh thần quốc gia chống Cộng của ông nên đứng ra tổ chức buổi Tưởng Niệm này.

Sau đó, ký giả Phan Đại Nam (SET,SBTN / TV) đọc tóm tắt tiểu sử cố kỹ sư Bùi Bỉnh Bân: Ông nguyên là Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali (1994-1998), Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali (1996-2018), sáng lập Đài Truyền Hình Người Việt Quốc Gia FreeVN.Net; Cố Vấn Viện Việt Học, Cựu Hội Trưởng Hội Cựu Học Sinh Trường Bưởi – Chu Văn An; Kỹ Sư Nông Lâm Súc, Khóa 1; Cao Học Quốc Gia Hành Chánh; Cựu Giảng Viên Trường Cao Đẳng Nông Lâm Súc Saigon trước 1975; Cựu Giám Đốc Nha Nông Cơ Bộ Canh Nông VNCH; Cựu Chuyên Viên Hội Đồng Kinh Tế Quốc Gia VNCH.


Bác sĩ Nha Khoa Nguyễn Ngọc Thanh, phu nhân cố kỹ sư Bùi Bỉnh Bân và gia đình cám ơn Ban Tổ Chức và qúy thân hữu hiện diện. (Thanh Phong / Viễn Đông)

 

Sau phần đọc tiểu sử, Ban Tổ Chức, bà quả phụ Bùi Bỉnh Bân và gia đình lên niệm hương trước bàn thờ. Kế tiếp, ban tổ chức mời niên trưởng Trần Ngọc Thống cùng tất cả quý vị hiện diện lên niệm hương.
Tiếp theo, Ban Tù Ca trình bày nhạc phẩm “Đời Người Có Là Bao”, ký giả Phan Đại Nam trình bày nhạc phẩm “Khúc Thụy Du,” hai nhạc phẩm mà khi còn sinh tiền, cố Kỹ Sư Bùi Bỉnh Bân ưa thích nhất. Sau đó, niên trưởng Trần Ngọc Thống, các ông Trần Ngọc Lượng, Hồ Anh Tuấn, Lê Quang Dật, Hoa Thế Nhân, Nghị Viên Phát Bùi có lời phát biểu, ca ngợi tinh thần phục vụ và đức tính hiền hòa, thủy chung của ông Bùi Bỉnh Bân.
Ông Nguyễn Công Lượng, một người từng cộng tác với ông Bân trong Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali đã làm bài thơ “Tưởng Nhớ anh Bùi Bỉnh Bân”:
“Rất bàng hoàng nghe tin anh mất / Mới ngày nào trò chuyện cùng nhau / Ta đem thế sự luận bàn / Bước đường tranh đấu hãy con gian truân / Tiếc thương anh khóc không thành / Lệ khô rồi sau cuộc tang thương / Chúng ta lũ mất quê hương / Nơi này đất khách gửi xương xá gì / Hồn vong quốc vẫn nung nấu chí / Bóng quê hương giữ mãi trong tim / Dù cho vật nổi sao chìm / Vẫn mơ ngày hội Long Vân trở về / Bình Định, Nam Định cùng về / Không ai ngăn được lời thề nước non / Anh đã hẹn sao giành đi trước / Bỏ anh em đang bước gian nan / Anh về quê thật Niết Bàn / Chúc anh an nghỉ bên ngàn trăng sao / Hôm nay bên những người yêu / Đủ anh em chiến hữu, đồng môn / Dâng anh một chén trà thơm / Đôi câu tưởng niệm nhớ thương anh hiền / Giờ đây anh nhập cõi thiền / Chúc cầu anh được đến miền vô ưu.”


Ban Tù Ca Xuân Điềm trong buổi Tưởng Niệm cố Kỹ Sư Bùi Bỉnh Bân. (Thanh Phong / Viễn Đông)

Sau phần phát biểu của các thân hữu, bà quả phụ Bùi Bỉnh Bân thay mặt gia đình cám ơn Ban Tù Ca cùng các anh em trong ban tổ chức, và chương trình được Ban Tù Ca tiếp tục trình bày nhiều nhạc phẩm mà theo nhạc sĩ Xuân Điềm cho biết, ông Bùi Bỉnh Bân đã từng nghe Ban Tù Ca hát và rất thích.
Phần cuối chương trình, ký giả Thanh Huy đại diện ban tổ chức cám ơn quý niên trưởng cùng mọi người tham dự và buổi Tưởng Niệm kết thúc.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT