Người Việt Khắp Nơi

Buổi sinh hoạt của Liên Đoàn Hướng Đạo Trường Sơn

Sunday, 19/10/2014 - 08:54:16

Anh Nguyễn Bá Thành, một khuôn mặt rất quen thuộc trong cộng đồng, anh là Hội Trưởng Hội Phụ Huynh của Liên Đoàn Hướng Đạo Trường Sơn cùng với khoảng 6, 7 phụ huynh khác là những người thường xuyên sinh hoạt với các Trưởng, tất cả đang họp bàn và nêu ý kiến khá sôi nổi..

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Sáng thứ Bảy, ngày 18 tháng 10, 2014 hơn 100 nam nữ Hướng Đạo Sinh thuộc Liên Đoàn Hướng Đạo Trường Sơn đã đến công viên Elden F. Gillespie (gần ngã tư Mac Faden – Brookhurst) để sinh hoạt hàng tuần. Đặc biệt hôm nay có buổi họp giữa phụ huynh và Thanh Đoàn Bắc Đẩu diễn ra ngay tại địa điểm sinh hoạt.

Vào lúc 12 giờ trưa thứ Bảy, Liên Đoàn HĐ Trường Sơn làm lễ hạ cờ và bế mạc buổi sinh hoạt. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Vào lúc 9 giờ 30 sáng, tất cả các Hướng Đạo Sinh gồm Ấu Đoàn, Tráng Đoàn, Thanh Đoàn tập họp giữa công viên để làm lễ chào cờ. Ba lá cờ Hoa Kỳ, Việt Nam và cờ Hướng Đạo được từ từ kéo lên tới đỉnh cột cờ, trong lúc tất cả các Hướng Đạo Sinh giơ tay chào theo kiểu chào Hướng Đạo. Sau lễ chào cờ, các Hướng Đạo Sinh lập lại lời tuyên thệ dưới cờ và nhắc lại hứa Hướng Đạo. Sau nghi thức khai mạc, các em Ấu Đoàn, Tráng Đoàn chia thành từng nhóm sinh hoạt. Riêng Thanh Đoàn ra họp với phụ huynh tại một bàn riêng.
Trưởng Nguyễn Cửu Lâm phụ trách Thanh Đoàn Bắc Đẩu cho Viễn Đông biết, “Thông thường những buổi họp với phụ huynh là những buổi họp đặc biệt, nhưng mỗi năm có hai lần bắt buộc các phụ huynh phải đi họp với các Trưởng, đó là thủ tục của Liên Đoàn Trường Sơn như vậy. Buổi họp hôm nay đang diễn ra là để bàn với phụ huynh về cách thức tổ chức một Trại cho phụ huynh ngành Thanh vào ngày 15.11.2014, đồng thời trình bày cho phụ huynh biết sinh hoạt của các em trong thời gian qua như thế nào.”
Anh Nguyễn Bá Thành, một khuôn mặt rất quen thuộc trong cộng đồng, anh là Hội Trưởng Hội Phụ Huynh của Liên Đoàn Hướng Đạo Trường Sơn cùng với khoảng 6, 7 phụ huynh khác là những người thường xuyên sinh hoạt với các Trưởng, tất cả đang họp bàn và nêu ý kiến khá sôi nổi.. Trưởng Lâm cho biết thêm, hiện Thanh Đoàn có khoảng 40 em nhưng một số đang học đại học nên chỉ có thể tham gia trong một số sinh hoạt đặc biệt, còn hàng tuần chỉ có 30 em. Còn Liên Đoàn Trường Sơn hiện nay có 150 đoàn sinh được hướng dẫn bởi anh Liên Đoàn Trưởng Hứa Quế Trung và 25 Trưởng khác, mỗi Thứ Bảy hàng tuần, tất cả Liên Đoàn tập trung tại địa điểm này sinh hoạt từ 9 giờ 30 sáng đến 12 giờ trưa.
Sau khi sinh hoạt, Liên Đoàn làm lễ hạ cờ và làm vòng tròn Hướng Đạo trước khi giải tán.
Liên Đoàn Hướng Đạo Trường Sơn là một trong những Liên Đoàn có đông đoàn sinh nhất, sinh hoạt thường xuyên nhất và thường có mặt trong các sinh hoạt của cộng đồng. Các em được các Trưởng tận tình hướng dẫn về trí dục, đức dục và thể dục để sau này các em trở nên người hữu dụng cho đất nước. Phong trào Hướng Đạo Việt Nam tại hải ngoại đang phát triển rất mạnh, mỗi năm một số Hướng Đạo Sinh hội đủ tiêu chuẩn được trao huy hiệu “Đại Bàng Hướng Đạo” (Eagle Scout cho phái nam) và Hoàng Kim (Gold Ward cho phái nữ). Đó là hai huy hiệu cao quý nhất mà các đoàn sinh mong ước đạt tới.
Khai sinh ra Phong Trào Hướng Đạo là Huân Tước Robert Stephenson Smyth Baden Powell, thường gọi tắt là Baden Powell, ông sinh ngày 22.2.1857 tại London, Anh Quốc trong một gia đình có 10 anh chị em. Từ khi khai sinh ra phong trào Hướng Đạo cách nay trên 150 năm và hiện phát triển rất mạnh trong hầu hết các quốc gia trên thế giới.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT