Hoa Kỳ

Brown muốn tăng ngân sách cho trường học, dịch vụ y tế trẻ em

Thursday, 11/05/2017 - 07:29:47

Ông Brown cũng hủy bỏ việc chuyển $600 triệu Mỹ kim chi phí về các quận hạt, vốn đã bị các giám sát viên khuyến cáo rằng ngân quỹ của họ sẽ không gánh vác nổi.


Thống Đốc Jerry Brown đang trình bày dự thảo ngân sách $180 tỷ Mỹ kim tại Sacramento ngày thứ Năm. (Justin Sullivan/ Getty Images)


SACRAMENTO – Thống Đốc Jerry Brown hôm thứ Năm đã công bố một dự thảo ngân sách mới, thay thế cho bản dự thảo được đề nghị hồi đầu năm. Trong đó, ông Brown muốn tăng thêm ngân sách cho trường học và dịch vụ y tế trẻ em, cho năm tài chính bắt đầu vào tháng 7 này. Với lý do “triển vọng tài chính khả quan,” ông Brown đã tăng thêm $1.5 tỷ Mỹ kim cho dự thảo ngân sách chung, lên $124 tỷ Mỹ kim, bất chấp tương lai còn mơ hồ của các khoản ngân sách liên bang.

Ông Brown đã đề nghị tăng thêm $1.4 tỷ Mỹ kim cho ngân sách dành cho các trường K-12 và các trường đại học cộng đồng. Theo luật pháp, phân nửa ngân sách tiểu bang phải được dành cho bậc giáo dục K-12 và các bậc giáo dục cao hơn. Ông Brown cũng hủy bỏ đề nghị cắt giảm $500 triệu Mỹ kim cho dịch vụ y tế trẻ em cho người thu nhập thấp, vốn được đưa ra trong dự thảo ngân sách công bố hồi tháng Giêng. Ông Brown cũng hủy bỏ việc chuyển $600 triệu Mỹ kim chi phí về các quận hạt, vốn đã bị các giám sát viên khuyến cáo rằng ngân quỹ của họ sẽ không gánh vác nổi.

Dự thảo ngân sách được chỉnh sửa của ông Brown sẽ được xem xét tại Quốc Hội tiểu bang, vốn đang do đảng Dân Chủ kiểm soát. Dự thảo trước đó của ông Brown không được đảng Dân Chủ ủng hộ, do đảng này muốn tăng thêm chi tiêu cho các chương trình phúc lợi xã hội và dịch vụ y tế trẻ em.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT