Thế Giới

Brazil: 744 người mắc bệnh sởi

Wednesday, 18/07/2018 - 11:19:48

Do chưa có phương pháp chữa trị hiệu quả, việc chích ngừa là cách tốt nhất để phòng chống căn bệnh này. Brazil đang nỗ lực mở các đợt chích ngừa tại các khu vực có nguy cơ xuất hiện bệnh.

SAO PAULO – Bộ Y Tế Brazil hôm thứ Tư thông báo ít nhất 744 người bị mắc bệnh sởi, trong một đợt bùng phát dịch bệnh có liên quan đến các trường hợp đến từ nước láng giềng Venezuela. Trong số những người bệnh có cả 67 người thuộc cộng đồng thổ dân ở Venezuela và Brazil. Tổ chức bảo vệ quyền lợi của thổ dân Survival International khuyến cáo rằng, dịch bệnh có thể gây thảm họa tại các cộng đồng thổ dân, vốn sống cô lập và không có khả năng chống lại các bệnh truyền nhiễm. Được biết 4 người đã thiệt mạng vì bệnh sởi, bao gồm cả 1 trẻ em thổ dân.
Theo Bộ Y Tế Brazil, phần lớn các ca bệnh đều tập trung ở 2 tỉnh biên giới. Tất cả đều có liên quan đến một đợt dịch bệnh ở Venezuela, nơi dịch vụ y tế đang suy giảm trầm trọng vì khủng hoảng chính trị. Bệnh sởi có thể lây truyền qua không khí và có độ lây nhiễm rất cao. Do chưa có phương pháp chữa trị hiệu quả, việc chích ngừa là cách tốt nhất để phòng chống căn bệnh này. Brazil đang nỗ lực mở các đợt chích ngừa tại các khu vực có nguy cơ xuất hiện bệnh.

Bắc Kinh tập bắn đạn thật dọa Đài Loan
Quân đội Trung Cộng vừa mở cuộc tập trận bắn đạn thật kéo dài 6 ngày, trên một khu vực rộng gần bằng đảo Đài Loan trên biển Hoa Đông. Sự việc diễn ra chỉ vài ngày sau khi Chủ Tịch Tập Cận Bình cam kết sẽ nỗ lực thúc đẩy hòa bình ở 2 bờ eo biển Đài Loan. Giới phân tích cho rằng, cuộc tập trận là một phần trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm nâng cao năng lực quân sự, đồng thời cũng thể hiện quyết tâm bảo vệ chính sách Một Trung Hoa.
Cuộc tập trận khởi sự vào thứ Tư, và cho đến nay Bắc Kinh vẫn không tiết lộ nhiều chi tiết. Tuy nhiên, cơ quan an ninh hàng hải Chiết Giang trước đó vào đầu tuần thông báo rằng, khu vực gần cảng Châu Sơn đến vùng biển phía đông Ôn Châu, đều thuộc tỉnh Chiết Giang, sẽ bị phong tỏa từ thứ Tư đến thứ Hai tuần sau, để quân đội tập trận bắn đạn thật.
Theo tờ Hoàn Cầu Thời Báo, khu vực tập trận “rộng gần bằng đảo Đài Loan, và đây là cuộc diễn tập phối hợp giữa nhiều binh chủng, được thiết kế để giả định tình huống chiến đấu thật sự chống lại Đài Bắc.” Tờ báo này cũng nói rằng, biển Hoa Đông sẽ là 1 trong các chiến trường chính nếu xung đột nổ ra giữa Trung Quốc và Đài Loan. Giọng điệu của tờ Hoàn Cầu Thời Báo, một trong các cơ quan ngôn luận của đảng Cộng Sản Trung Quốc, hoàn toàn trái ngược với tuyên bố của Chủ Tịch Tập Cận Bình, khi ông gặp ông Lien Chan, cựu chủ tịch Quốc Dân đảng của Đài Loan tại Bắc Kinh vào cuối tuần trước. Khi đó, ông Tập nói rằng ông sẽ nỗ lực phát triển hòa bình trong quan hệ giữa 2 bờ eo biển Đài Loan.

Chi tiết mới vụ chết vì chất độc thần kinh
AMESBURY - Bà Dawn Sturgess, 44 tuổi, công dân Anh tại Amesbury, tử vong sau khi xịt nước hoa có thể đã trộn lẫn chất độc Novichok, theo lời ông Charlie Rowley, bạn trai của bà Sturgess và cũng là nạn nhân trúng độc Novichok. Ông Rowley đã nói điều này với người em của ông trong cuộc trò chuyện điện thoại vào tối thứ Hai. Ông Rowley và bà Sturgess bất tỉnh cách nhau khoảng vài giờ vào hôm 30 tháng 6 tại nhà ông Rowley ở Amesbury. Hai người đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trong khi sức khỏe của ông Rowley bắt đầu ổn định thì bà Sturgess đã qua đời vào ngày 8 tháng 7.
Ông Rowley không thể nhớ chính xác nơi mà ông và bạn gái tìm thấy lọ nước hoa, nhưng nó ở đâu đó gần thành phố Salisbury, gần hiện trường nơi cựu điệp viên Nga Sergei Skripal nghi bị tấn công cũng bằng chất độc Novichok. Ông Matthew Rowley, em trai của ông Rowley, nói với truyền thông rằng: “Anh trai tôi nói anh ấy nhớ là Dawn đã xịt nước hoa lên 2 cổ tay. Anh ấy không nhớ được nhiều chuyện đã xảy ra về sau, nhưng chi tiết đó thì không thể quên.” Người em trai nói thêm: "Tôi đã hỏi anh ấy và cô Dawn đã mua lọ nước hoa đó ở đâu, nhưng anh ấy không thể nhớ ra. Trí nhớ của anh ấy đã bị ảnh hưởng, nhưng có lẽ dần dần anh ấy sẽ nhớ thêm các chi tiết.”
Những thông tin này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi cảnh sát Anh cho biết họ đã tìm thấy một lọ có chứa chất độc Novichok tại nhà của ông Rowley. Nhà chức trách Anh vẫn đang kiểm tra xem sự việc này có liên quan với vụ cựu điệp viên Nga bị đầu độc hay không.

Air China bị phạt vì phi công hút thuốc
BẮC KINH - Vào thứ Tư, cơ quan quản lý hàng không Trung Quốc đã ra lệnh cắt giảm 10% các chuyến bay Boeing 737 của hãng Air China, và hủy giấy phép làm việc của 2 phi công, sau sự việc một máy bay Air China bị rơi tự do trong một thời gian ngắn, vì 1 phi công hút thuốc lá điện tử trong buồng lái. Giới phân tích cho rằng án phạt có thể khiến Air China phải hủy một số đường bay. Trong sự việc xảy ra ngày 10 tháng 7, phi công phụ của một máy bay Boeing 737, khi đang trên đường từ Hong Kong đến Đại Liên, đã cố gắng tắt một chiếc quạt trong buồng lái để khói không lan vào cabin. Tuy nhiên, người này lại tắt nhầm máy điều hòa không khí. Hành động này khiến máy bay bị giảm áp suất và bị mất độ cao nhanh chóng. Mặt nạ oxy đã được thả xuống, tuy nhiên, máy bay sau cùng đã hạ cánh an toàn.
Để trừng phạt sự bất cẩn này, Cơ quan hàng không dân sự Trung Quốc CAAC đã yêu cầu Air China phải giảm 10% chuyến bay, tương đương giảm 5,400 giờ bay mỗi tháng. CAAC cũng phạt Air China 50,000 yuan ($7,400 Mỹ kim) và hủy giấy phép làm việc của các phi công liên quan trong sự việc. Nhà chức trách không cho biết lệnh cắt giảm chuyến bay sẽ có hiệu lực bao lâu. Lệnh trừng phạt nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng lớn đến Air China, trong lúc hãng này đang phải đối phó với tình trạng đồng yuan mất giá và chi phí nhiên liệu gia tăng. Các hãng hàng không Trung Quốc nói chung có độ an toàn khá tốt. Tuy nhiên, đôi khi hành khách vẫn cáo buộc các phi công lén hút thuốc trong chuyến bay, và một số trường hợp đã được xác nhận.

Israel: Thủ tướng bị tước quyền tuyên chiến
JERUSALEM - Quốc Hội Israel ngày thứ Ba đã bỏ phiếu ủng hộ đạo luật mới, quy định quyền phát động chiến tranh từ nay sẽ được trao cho Ủy Ban An Ninh, một cơ quan gồm nhiều viên chức cấp cao của chính phủ. Ủy Ban An Ninh Israel được thành lập năm 2001, bao gồm Thủ Tướng, Bộ Trưởng Quốc Phòng, Ngoại Trưởng, Bộ Trưởng Tài Chính, Bộ Trưởng Nội An, và Bộ Trưởng Tư Pháp. Quyết định này hủy bỏ đạo luật cũ được thông qua ngày 30 tháng 4, cho phép Thủ Tướng và Bộ Trưởng Quốc Phòng Israel có quyền tuyên bố chiến tranh trong trường hợp khẩn cấp hoặc không có cơ hội triệu tập một cuộc họp nội các, mà không cần sự đồng ý của quốc hội.
Đạo luật mới được phê chuẩn trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Iran gia tăng, sau khi quân đội Nga tuyên bố Israel đứng sau vụ tấn công sân bay T-4 ở Syria bằng hỏa tiễn hành trình, khiến 7 công dân Iran thiệt mạng. Iran sau đó thề sẽ buộc Israel phải trả giá cho hành động này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT