Hoa Kỳ

Bốn sinh viên bị bệnh quai bị, dịch bệnh có nguy cơ lan rộng

Friday, 24/02/2017 - 08:12:18

Các sinh viên tiếp xúc với virus vào ngày 27 tháng 1, khi cùng đi ăn uống tại nhà hàng Rudys Pub & Grill tại Newport Beach.


Người bị bệnh quai bị thường bị sưng ở góc hàm, lan đến mang tai.


ORANGE – Bốn sinh viên, những người đã tham dự sự kiện “back-to-school” của khoa Luật của Đại học Chapman vào cuối tháng 1, đã được chẩn đoán mắc bệnh quai bị, và nhiều người khác có thể cũng đã tiếp xúc với virus gây bệnh, theo viên chức y tế quận hạt cho biết hôm thứ Sáu. Trong số 4 sinh viên, 1 người đã được xác nhận nhiễm bệnh. Ba sinh viên còn lại cũng đang có các triệu chứng bệnh. Cơ quan y tế đã giao thuốc ngừa quai bị cho trường đại học Chapman, và sẽ theo dõi tình trạng lây lan thông qua phòng y tế của trường.


Các sinh viên tiếp xúc với virus vào ngày 27 tháng 1, khi cùng đi ăn uống tại nhà hàng Rudys Pub & Grill tại Newport Beach. Viên chức trường học đang kêu gọi các sinh viên đã tham dự bữa tiệc hôm đó nên chú ý sức khỏe, và nên đi bác sĩ ngay khi có triệu chứng bệnh, đồng thời cũng nên thông báo với cơ quan y tế của trường để tiện theo dõi.

Thời gian ủ bệnh của virus quai bị là từ 12 đến 25 ngày, có nghĩa là phải mất nhiều tuần, người nhiễm virus mới có triệu chứng bệnh. Bệnh quai bị thường khởi đầu bằng những triệu chứng giống như bệnh cảm cúm, ví dụ như bị sốt và bị đau nhức cơ bắp. Tuy nhiên, vài ngày sau đó, người bệnh sẽ bị đau và bị sưng xung quanh vùng xương hàm. Bệnh quai bị không gây nguy hiểm tính mạng, nhưng có thể gây vô sinh nếu bị biến chứng. Nam giới có nguy cơ mắc bệnh quai bị cao hơn nữ giới.

Hiện bệnh quai bị không có thuốc chữa. Người bệnh nếu quá khó chịu chỉ có thể dùng thuốc giảm đau và chờ bệnh tự khỏi. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh CDC, bệnh quai bị lây lan thông qua nước bọt và dịch tiết từ miệng, mũi, và cổ họng. Người bệnh có thể làm phát tán virus khi ho, ách-xì, nói chuyện, dùng chung ly chén, qua tiếp xúc gần, hoặc qua việc chạm vào các đồ vật mà không rửa tay.

Thông thường, Orange County có khoảng 10 ca bệnh quai bị mỗi năm. Không giống như bệnh sởi, bệnh quai bị vẫn chưa được diệt trừ hoàn toàn tại Hoa Kỳ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT