Người Việt Khắp Nơi

Bốn người bị tù vì dàn xếp kết hôn giả cho một phụ nữ Việt

Monday, 01/05/2017 - 09:53:26

Tuyền đã đồng ý trả cho Cheong $8,000 tiền Singapore (khoảng $5,700 Mỹ kim), trong ba đợt trả bằng tiền mặt cho việc sắp xếp.


Cặp “vợ chồng” Lee và Tuyền

SINGAPORE – Cô Nguyễn Thị Mộng Tuyền, 36 tuổi, muốn ở lại và làm việc tại Singapore. Cô nhờ một cô bạn đồng hương có chồng là người Singapore và nhờ họ giúp dàn xếp lấy một ông địa phương là ông Lee Poh Chiew, 49 tuổi. Khi vụ kết hôn giả này bị phát giác, cả bốn người đều vào tù.

Trong một bản thông cáo báo chí hôm thứ Hai, 24 tháng 4, Cơ Quan Di Trú Và Kiểm Soát (ICA) cho biết rằng Tuyền đã tiếp xúc với bạn là Trần Thị Cẩm Nhung vào năm 2014, và nói rằng cô muốn ở lại và làm việc tại Singapore.

Nhung, 31 tuổi, nói với Tuyền rằng ông chồng người Singapore của cô là Cheong Mun Siong, 39 tuổi, có quen biết một người bạn tên Lee. Ông Lee có thể kết hôn giả với Tuyền, và làm người bảo lãnh cho đơn xin cấp giấy thông hành viếng thăm của cô, để cô có thể kéo dài thời gian lưu trú.

Tuyền đã đồng ý trả cho Cheong $8,000 tiền Singapore (khoảng $5,700 Mỹ kim), trong ba đợt trả bằng tiền mặt cho việc sắp xếp.

Vào ngày 21 tháng 11, 2014, Lee và Tuyền làm giấy “hôn thú” của họ, với Cheong là một trong số các nhân chứng. Tuyền đã đưa cho Lee một khoản tiền trả một lần $715, cũng như $285 trả hàng tháng, sau khi kết hôn, để làm người bảo lãnh địa phương cho đơn xin giấy thông hành thăm viếng của cô.

Sau khi khám phá ra vụ kết hôn nhân giả, các viên chức ICA đã bắt cặp này vào ngày 27 tháng Tư, 2015. Họ đã bị tuyên án mỗi người lãnh sáu tháng tù, vào ngày 18 tháng Năm, 2015 vì tội kết hôn giả.

Cheong and Nhung bị bắt vào ngày 6 tháng Giêng, 2016, và bị buộc tội sắp xếp một cuộc kết hôn giả vào thứ Hai, 17 tháng Tư, vừa qua. Cheong bị tuyên án 7 tháng tù giam, và bị phạt tiền $5,700 thay cho 4 tuần tù giam. Trong khi đó, Nhung bị tuyên án 6 tháng tù giam.

Trong bản thông cáo báo chí, ICA nói rằng họ rất nghiêm khắc đối với những người tham gia hoặc sắp xếp một vụ kết hôn giả, để có được những cơ sở nhập cư ở Singapore.

Những người bị kết tội về những vụ vi phạm như vậy có thể lãnh mức phạt tiền lên tới $7,200, phạt tù lên tới 10 năm, hoặc cả hai mức phạt ấy.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT