Người Việt Khắp Nơi

Bổn Mạng Cộng Đồng Công Giáo VN Giáo Phận Orange

Thursday, 10/11/2016 - 11:44:26

Đúng 11 giờ 30 Thánh Lễ Đại Trào sẽ do Đức Giám Mục Tod D. Brown, D.D. nguyên Giám Mục Giáo Phận Orange chủ tế. Các linh mục Việt Nam trong giáo phận sẽ cùng đồng tế với Đức Giám Mục.

Đại Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam


Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Hàng năm vào tháng 11 dương lịch, Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Giáo phận Orange, Nam California đều tổ chức đại lễ kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, bổn mạng Cộng Đồng. Năm nay đại lễ sẽ được tổ chức từ 9 giờ sáng đến 1 giờ 30 chiều Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2016 tại Bren Events Center thuộc Đại Học UCI, thành phố Irvine .

Một hình ảnh trong Đại lễ Kính Các Thánh Tử Đạo VN tại Bren Events Center năm 2015 (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam đã phổ biến chương trình đại lễ đến tất cả 15 Cộng Đoàn Việt Nam trong giáo phận Quận Cam. Để chuẩn bị phần tâm linh, vào ngày thứ Bảy các Cộng Đoàn sẽ đến Trung Tâm Công Giáo Chầu Thánh Thể Kính Các Thánh Tử Đạo: Từ 10 giờ 15 đến 11 giờ 15; các Cộng Đoàn: Anaheim, Costa Mesa, Westminster, Saint Barbara, Huntington Beach, Saint Columban vàTustin. Từ 11 giờ 30 đến 12 giờ 30 các Cộng Đoàn: Saint Polycarp, Saint Nicolas, Tam Biên, Thánh Linh, Đức Mẹ Vô Nhiễm, Đức Mẹ La Vang, Chúa Kitô Cứu Thế và Orange.


Đại lễ Kính Các Thánh Tử Đạo VN tại Bren Events Center năm 2015 (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Qua ngày đại lễ Chủ Nhật, chương trình sẽ bắt đầu từ 9 giờ sáng với nghi thức khai mạc trọng thể. Rước kiệu Chúa Kitô Vua, kiệu linh hài Các Vị Tử Đạo và Đức Mẹ La Vang vào hội trường. Sau đó có Vũ Cung Nghinh Đức Mẹ, Đại trống “Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam,” Thánh ca đại trào do ca đoàn tổng hợp trình bày, và lời chào mừng của linh mục Trần Văn Kiểm, linh hướng và điều hành TTCG/VN.

Đúng 11 giờ 30 Thánh Lễ Đại Trào sẽ do Đức Giám Mục Tod D. Brown, D.D. nguyên Giám Mục Giáo Phận Orange chủ tế. Các linh mục Việt Nam trong giáo phận sẽ cùng đồng tế với Đức Giám Mục.


Đại lễ Kính Các Thánh Tử Đạo VN tại Bren Events Center năm 2015 (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Hiện nay các Cộng Đoàn đã chuẩn bị thuê xe bus để đưa đón giáo dân tham dự đại lễ. Ai dùng phương tiện riêng nếu đi Freeway 405 South xuống exit Jamboree quẹo phải đến Campus Drive quẹo trái, University quẹo phải đến Mesa Road quẹo trái là tới Bren Events Center. Nếu đi từ Freeway 405 North xuống exit Uiversity/Jeffrey quẹo trái đến Mesa Road quẹo trái là tới.

Theo Giáo Sử Việt Nam, Giáo Hội Công Giáo Việt Nam bị bách hại suốt 261 năm, từ Sắc chỉ cấm đạo đầu tiên năm 1625 đến hết thời Văn Thân 1886. Trong thời gian bị bách hại, đã có hơn 130,000 vị tử đạo nhưng mới chỉ có 117 vị được Đức Thánh Cha Gioan Phaolo Đệ Nhị phong thánh vào ngày 19 tháng 6, 1988. Trong số 117 vị Thánh Tử Đạo tại Việt Nam có 8 vị Giám Mục, 50 linh mục, 59 giáo dân thuộc đủ mọi thành phần. Tất cả các vị tử đạo đều chứng tỏ niềm tin duy nhất vào Thiên Chúa, dứt khoát không bước qua cây thập giá hay nói lời chối bỏ Chúa để được tha mạng, mà chịu chết để tuyên xưng đức tin. Tiến sĩ Trần An Bài, trong cuốn Thiên Hùng Sử - 117 Hiển Thánh Tử Đạo Việt Nam đã ghi lại đầy đủ lai lịch từng vị Thánh Tử Đạo và cái chết anh dũng của từng vị.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT