Hôn Nhân, Cuộc Sống

Bốn lợi ích cho sinh viên quốc tế chọn đại học trong thành phố

Sunday, 06/04/2014 - 10:40:10

Vị trí của một trường học là một trong những yếu tố quan trọng nhất để xem xét, khi quyết định xin vào trường đại học nào. Mặc dù có một số đặc quyền của việc sống trong một thị trấn đại học nhỏ, chẳng hạn như có một kinh nghiệm đại học truyền thống hơn, các sinh viên quốc tế có thể tìm thấy những cơ hội hứng

 
Vị trí của một trường học là một trong những yếu tố quan trọng nhất để xem xét, khi quyết định xin vào trường đại học nào. Mặc dù có một số đặc quyền của việc sống trong một thị trấn đại học nhỏ, chẳng hạn như có một kinh nghiệm đại học truyền thống hơn, các sinh viên quốc tế có thể tìm thấy những cơ hội hứng thú tại những trường đô thị.

Việc lựa chọn một trường đại học cộng đồng và đại học bốn năm, nằm trong một thành phố lớn, cũng có thể giúp các tân sinh viên quốc tế duy trì liên lạc với đất nước của họ. Các sinh viên tương lai không luôn luôn nhận ra rằng có một điều gì đó quen thuộc nằm trong tầm tay có thể là quan trọng khi họ đến cư ngụ tại một quốc gia mới.

Cho dù bạn đang suy nghĩ về chuyện theo học một trường ở New York, Miami, Los Angeles, hay một thành phố khác của Mỹ, có một số cách thức được bảo đảm để tận dụng cuộc sống và việc học tại một thành phố.

1. Những sự lựa chọn thực phẩm quốc tế: Trong các thành phố lớn hơn, có vô số nhà hàng phải phục vụ cho khẩu vị từng người. Việc tìm kiếm một nhà hàng dọn những món ăn từ đất nước của bạn sẽ làm cho bạn cảm thấy thoải mái trong một thành phố mới, và đó có thể là một cách thức tuyệt vời để giới thiệu nền văn hóa của bạn cho bạn bè của bạn.

Một số người nói rằng bạn có thể đi ăn ở ngoài mỗi đêm tại New York, và không bao giờ ăn hai lần ở cùng một chỗ. Hãy thưởng thức tất cả chuyện ăn uống và những sự lựa chọn mua sắm thực phẩm mà các thành phố cung cấp cho bạn.

2. Những khu phố có các cộng đồng quốc tế: Khu Little Saigon của thành phố Westminster ở Orange County được coi là trung tâm người Việt của thành phố, và cung cấp nhiều nhà hàng và cửa tiệm.

Ngoài chuyện đó là một cách tốt để cảm thấy bớt nhớ nhà, việc tới thăm những nơi chốn đặc biệt, mà chúng ta tìm thấy trong một thành phố lớn, sẽ giới thiệu cho bạn những cách suy nghĩ mới.

Các sinh viên cũng có thể nghiên cứu trên mạng Internet, để tìm thông tin về nơi nài trong số những cộng đồng có những lễ hội đem lại sự kết nối với đất nước của họ. Chẳng hạn, Washington, D.C. có Lễ Hội Hoa Anh Đào Quốc Gia, phát xuất từ những cây anh đào mà Nhật Bản tặng cho Hoa Kỳ, và bao gồm một dịp mừng nền văn hóa Nhật Bản.

3. Các đội thể thao địa phương: Không có cách nào để hòa hợp với một cộng đồng một cách tốt hơn là bằng cách để cổ vũ cho các đội tuyển thể thao của thành phố quê hương. Nó không chỉ là việc liên kết với các đồng nghiệp của bạn, như tại nhiều thành phố như Los Angeles, toàn thành phố dường như sống và thở vì các môn thể thao vào những ngày có trận đấu quan trọng. Và nếu bạn đủ may mắn, thì sẽ có rất nhiều lễ lạc để tham dự trong thời gian bạn học đại học.

4. Các cơ hội kết nối: Các thành phố lớn đều nổi tiếng nhờ sự đa dạng của những người mà chúng thu hút. Vì vậy, nếu bạn muốn có những cơ hội để thực tập nội trú và nhũng mối quan hệ mà chúng mang lại, thì một môi trường đô thị là nơi của bạn.

Chắc chắn có một số thành phố tập trung vào một ngành kỹ nghệ nhiều hơn hơn so với những thành phố khác. Los Angeles là gần như đồng nghĩa với những nghề trình diễn, nhưng các cơ hội để gặp gỡ những người thuộc mọi lãnh vực đều là những dịp tuyệt vời. Hãy tận dụng cơ hội này để giao lưu và kết thân với những người bạn mới.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT