Thế Giới

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ, Nhật gặp tại đảo Guam

Friday, 21/08/2020 - 07:39:35

Hai bộ trưởng sẽ họp bàn về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc và Bắc Hàn. Đây sẽ là chuyến đi nước ngoài đầu tiên của bộ trưởng Nhật Bản sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát.


Bộ Trưởng Mark Esper và Bộ Trưởng Taro Kono từng gặp nhau tại Ngũ Giác Đài ngày 14 tháng 1, 2020. (The Asahi Shimbun via Getty Images)

 

 

Bộ Trưởng Quốc Phòng Mark Esper dự kiến sẽ gặp Bộ Trưởng Quốc Phòng Nhật Taro Kono, khi ông Kono đến thăm đảo Guam vào thứ Bảy, ngày 29 tháng 8.

Theo truyền thông, hai bộ trưởng sẽ họp bàn về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc và Bắc Hàn. Đây sẽ là chuyến đi nước ngoài đầu tiên của bộ trưởng Nhật Bản sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Chuyến công du gần nhất của ông Kono là dự một hội nghị quốc tế tại Đức vào tháng 2 năm nay. Vào thứ Tư vừa qua, Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ thông báo Bộ Trưởng Esper trong tuần này sẽ đến thăm Palau, Hawaii, và đảo Guam.

Trong khi đó, Bộ Trưởng Kono dự kiến sẽ đến đảo Guam bằng máy bay của lực lượng phòng vệ Nhật Bản, và gặp Bộ Trưởng Esper tại một căn cứ Hoa Kỳ tại đây. Hai bộ trưởng dự kiến sẽ bàn bạc về cách đối phó các hành động ngày càng hiếu chiến của Trung Quốc tại biển Đông và biển Hoa Đông.

Ngoài ra, các viên chức nhiều khả năng cũng sẽ thảo luận về cách Nhật Bản đề phòng mối đe dọa từ Bắc Hàn, sau khi Tokyo vào tháng 6 năm ngoái đã hủy kế hoạch điều động hệ thống phòng thủ hỏa tiễn Aegis Ashore do Hoa Kỳ phát triển.

Vào đầu tháng 7 vừa qua, ông Kono và ông Esper đã họp qua mạng với bà Linda Reynolds, bộ trưởng quốc phòng Úc. Trong cuộc họp, các viên chức cam kết sẽ chống lại các hành động đe dọa của Trung Quốc, vốn có thể làm thay đổi hiện trạng và tăng căng thẳng tại biển Đông và biển Hoa Đông.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT