Điện Ảnh, Nghệ Thuật

‘Black Adam’ của The Rock bị gỡ lịch phát hành

Tuesday, 06/10/2020 - 10:18:25

Ngoài Black Adam, các phim bị đổi lịch phát hành còn có The Batman, phần thứ tư của nhãn hiệu Matrix, The Flash, Minecraft, Shazam 2...


Black Adam

 

HOLLYWOOD – Hãng Warner Bros. đã đổi kế hoạch ra rạp của các phim “Black Adam,” “The Batman”, “The Flash”… do đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng đến việc sản xuất.

Đầu tuần này, hãng Warner Bros. thông báo gỡ Black Adam khỏi lịch phát hành phim do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Trước đó, phim siêu anh hùng chuyển thể từ truyện tranh DC Comics, với vai chính thuộc về Dwayne “The Rock” Johnson, được xếp lịch ra mắt từ 22 tháng 12, 2021. Hiện, Warner Bros. vẫn chưa công bố ngày phát hành mới cho phim.

Ngoài Black Adam, các phim được Warner Bros. đổi lịch phát hành còn có The Batman, phần thứ tư của nhãn hiệu Matrix (Ma Trận), The Flash, Minecraft, Shazam 2…

The Batman của đạo diễn Matt Reeves với vai chính thuộc về Robert Pattinson được dời lịch từ tháng 10, 2021 tới tháng 3, 2022. Phần phim mới chưa công bố tựa đề của The Matrix sẽ ra mắt vào tháng 4, 2022 thay vì tháng 12, 2021.

The Flash bị lùi ngày phát hành 5 tháng, từ tháng 6, 2022 tới ngày 4 tháng 11, 2022. Shazam 2 bị đẩy từ ngày phát hành 4 tháng 11, 2022 tới 2 tháng 6, 2023.

Nối tiếp Black Adam, một phim chuyển thể từ game Minecraft cũng bị gỡ khỏi lịch phát hành. Ngoài ra, hãng cũng đặt lịch phát hành cho hai dự án phim chưa được công bố vào 3 tháng 6, 2022 và 5 tháng 8, 2022.

Theo truyền thông, việc đổi lịch chiếu của Warner Bros. là hậu quả của sự chậm trễ trong quá trình sản xuất. Sau thời gian buộc phải tạm dừng mọi hoạt động từ tháng 3, nhiều dự án lớn của Hollywood đã rục rịch thâu hình trở lại. Tuy nhiên, quá trình sản xuất vẫn chưa thể diễn ra trôi chảy.

Hiện tại, Warner Bros. vẫn giữ nguyên ngày ra mắt phim Wonder Woman 1984 vào 25 tháng 12. Cùng với phim hoạt hình Soul của Pixar, Wonder Woman 1984 thuộc số ít tác phẩm vẫn kiên quyết ra rạp trong năm 2020.

Sự thiếu hụt phim mới đẩy các rạp chiếu phim và cả khán giả mê điện ảnh vào tình thế chờ đợi mỏi mòn.

Khoảng 70% số rạp chiếu phim tại Hoa Kỳ, chưa bao gồm New York và Los Angeles, đã mở cửa trở lại từ tháng 3. Tuy nhiên, doanh thu bán vé thấp kỷ lục khiến nhiều rạp phim cân nhắc đóng cửa trở lại.

Cineworld, công ty sở hữu chuỗi rạp Regal Cinemas, đã quyết định đóng cửa tất cả rạp chiếu phim tại Hoa Kỳ và Anh quốc.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT