Mẹo Vặt

Bình nước nóng: Gas và điện, em chọn thứ nào? (bài 7)

Friday, 14/11/2014 - 09:27:40

Hiện nay, thị trường có nhiều mẫu mã sản phẩm như bình chạy gas, bình chạy điện, bình chạy solar, hay chạy hỗn hợp. Trong 4 loại kể trên thì có bình gas và bình điện là phổ thông nhất. Và em xin tạm gác 2 loại solar và hỗn hợp ra để chúng ta đi ngay vào vấn đề với bình gas và bình điện nhé.

Bài VŨ HẰNG

Chẳng ai muốn tắm bằng nước giá lạnh, ngay cả trong những ngày mùa hè, còn thu đông thì khỏi nói. Nhưng bình nước nóng là dụng cụ tiêu hao nhiều năng lượng nhất trong nhà. Hơn nữa, nó ở với mình khá lâu, ít khi chúng ta có dịp để mua một cái bình mới. Thế nên, khi có cơ hội chọn lựa mình cũng nên so đo một chút: Chọn một cái bình nước nóng không khó như cô em má hồng phân vân trước 12 bến nước, nhưng không phải là không có vấn đề. Nếu bạn đang tính tìm một bình mới, thì Hằng xin góp với bạn một vài ý kiến.

                                     Bình chạy điện chỉ cần cắm vào một “power outlet”


Hiện nay, thị trường có nhiều mẫu mã sản phẩm như bình chạy gas, bình chạy điện, bình chạy solar, hay chạy hỗn hợp. Trong 4 loại kể trên thì có bình gas và bình điện là phổ thông nhất. Và em xin tạm gác 2 loại solar và hỗn hợp ra để chúng ta đi ngay vào vấn đề với bình gas và bình điện nhé.

Cấu tạo

1. Bình chạy gas: Là loại bình lớn, chứa được từ 30 gallon tới 70 gallon nước. Vốn là sản phẩm có lâu đời, nhưng hiện vẫn còn rất phổ thông. Loại bình này có 1 ngọn đèn pilot leo lét cháy ngày đêm và một cái bếp chờ sẵn để nhóm lửa. Khi nhiệt độ nước trong bình hạ xuống thấp, nguội hơn mức mình mong muốn (thường là 120 độ F), công tắc nhiệt sẽ phát tín hiệu “tiếp gas” và bếp lửa sẽ phừng lên; Khi lên nóng lên tới mức yêu cầu thì công tắc nhiệt sẽ điều khiển cho bếp tự động tắt lửa. Bình gas thường được đặt ở garage, có người dựng một cái “hộp đứng” rồi nhốt nó ở trỏng, nhưng vẫn phải có không khí lọt vào để giữ lửa Pilot và đốt bếp khi cần thiết. Đừng để những thứ dễ bắt lửa vào chung “hộp” với bình gas.
2. Bình chạy điện: Tính về sức chứa, bình nhỏ chỉ chứa được 2 gallon rưỡi, bình lớn chứa tới 70 gallon. Để nấu nước, có 2 thanh điện tỏa ra sức nóng bên trong bình. Bình điện không cần pilot và bếp nấu, nên trông đơn giản hơn bình gas.


                                               Bình chạy gas cần một hệ thống tiếp gas

Sự tiện lợi
So sánh về tiện lợi giữa 2 loại bình kể trên, chúng ta có thể tóm vào trong một vài ý như sau:
1. Bình gas:
Bình gas mua đắt hơn, nhưng sử dụng về lâu về dài thì đỡ tốn kém hơn bình điện. Ngoài ra, mình phải có hệ thống dẫn gas vào bình, gây thêm tốn kém lúc ban đầu. Còn với bình điện, chúng ta không mất thêm món tiền này.
Bình gas xài pilot và “bếp” để nấu nước, nên dù cả phố có bị cúp điện mình vẫn có nước nóng để xài. Đèn pilot lúc nào cũng cháy, tuy nhỏ nhưng vẫn tiêu hao một phần năng lượng nào đó, đồng thời lại có thể dẫn đến cháy nhà (mặc dầu chưa từng có một vụ hỏa hoạn nào xảy ra trong suốt bao nhiêu năm qua liên quan tới pilot). Bây giờ người ta đã sáng chế một kiểu bình gas mà không có pilot, khi cần bếp lửa sẽ được “bắt” bằng tia điện. Nhưng cái sáng chế này lại làm mình bị lệ thuộc vào điện: Khi không có điện, mình chỉ dùng được số nước nóng có sẵn trong bình, hết số đó là thôi, nước sẽ dần dần trở thành lạnh ngắt.
Với bình gas, mình có nước nóng nhanh hơn bình điện, có thể phục vụ được nhiều người cùng dùng phòng tắm một lúc.


                                         Bình chạy điện dùng thanh nhiệt điện để đun nước


2. Bình điện:
Phân tích lợi hại của bình gas, chúng ta đã có thể hình dung được phần nào tính chất của bình điện, cụ thể là:
Bình điện mua rẻ hơn, đồng thời bình điện không đòi mình gắn thêm một hệ thống riêng để tiếp điện cho nó. Nên tốn kém ban đầu nhẹ hơn. Tuy nhiên, sử dụng bình điện về lâu dài thì tốn kém hơn vì giá điện đắt hơn giá gas.
Bình điện an toàn hơn bình gas (vì không có pilot và bếp lửa). Nhưng hôm nào cúp điện thì ôi thôi, cả nhà phải chịu tắm nước nóng nhé! Thêm nữa, bình điện nấu nước chậm hơn bình gas: Trong một lúc có nhiều người cùng xài phòng tắm, bình điện sẽ không thể phục vụ được như ý.
Về tuổi thọ, bình điện nói chung sống lâu hơn bình gas.

                                                    Bình chạy gas dùng bếp lửa để đun nước


Bạn nghĩ sao?
Ah, như vậy thì sao nhỉ? Thứ nào cũng có ưu điểm và khuyết điểm riêng. Thực tế, hiện nay đa số mọi nhà vẫn thích dùng gas hơn. Nhưng chọn bình điện cũng không có nghĩa là bạn hoàn toàn sai lầm đâu. Còn nếu bạn muốn hiện đại hơn thì tại sao lại không chọn một thứ gọi là “bình nước không bình” (tankless water heater). Hằng xin hẹn bạn bài sau để chúng ta cùng bàn về những thứ kiểu cách như vậy.


Vuhang231@yahoo.com

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT