Mẹo Vặt

Bình nước nóng: Đốt Pilot (bài 4)

Wednesday, 05/11/2014 - 06:52:14

Nuớc cứng được biết là có nhiều chất vôi, nhưng nếu được xử lý bằng máy “water softener” để làm cho mềm ra, thì lại có nhiều muối, mà muối còn ăn mòn tàn khốc hơn nữa.

Vũ Hằng

Trong ba bài trước chúng ta đã nói về việc săn sóc bình nước nóng bằng cách lâu lâu xả nước một lần (bài I), nhưng khi cặn nước đóng lại quá nhiều thì có thể dùng “dấm” làm chất trung hòa để xả (bài II); đồng thời, chúng ta cũng nói về một việc quan trọng mà bảo đảm xưa nay ít người nghĩ tới, đó là thay cây anode (bài III). Làm xong bằng ấy công việc, đến lúc mở gas cho chạy lại thì .... không có nước nóng! Chờ hoài vẫn không có nước nóng, làm đám trẻ con trong nhà kêu rầm trời. Có gì sai sót chăng? Đơn giản, chỉ là vì mình quên chưa đốt Pilot!
Tại sao phải đốt Pilot?
Pilot là một thành phần của bình nước nóng chạy gas (nếu xài bình điện, bạn khỏi phải lo chuyện này). Đó là ngọn lửa nhỏ ngày đêm leo lét cháy bên trong lòng bình, được dùng để khởi động “bếp lửa” khi cần phải nấu nước, gọi nôm na là “đèn mồi” (mấy ông phi công hào hoa ngày xưa cũng được gọi là pilot, phải chăng vì khả năng “chài mồi” của họ?)


                                             Đừng lầm với ống tiếp gas, ở bên cạnh


Nếu chúng ta đã đóng ống tiếp gas lại trong lúc xả nước hoặc thay cây anode thì chắc chắn pilot phải tắt, nên khi xong việc rồi, mình phải mở gas và đốt pilot lên, bình nước mới có khả năng nấu trở lại. Vì thế, trong lúc xả nước hoặc thay anode, chúng ta không nên khóa ống tiếp gas, mà chỉ cần vặn nút điều khiển về vị trí “Pilot” và công tắc nhiệt về vị trí “Vacation” là được. Ngoài ra, Pilot cũng có thể tắt vì một lý do nào khác, chứ không phải vì mình khóa gas. Dù thế nào chăng nữa, đốt Pilot là một việc dễ dàng mà cánh nội tướng chúng ta tự làm được, không cần phải cầu cạnh mấy ổng (như ngày xưa con gái chúng mình cứ thích cầu cạnh mấy ông pilot đâu).
Cách đốt Pilot
Hướng dẫn cách đốt Pilot được ghi ngay trên thành bình. Nhưng nếu bạn không đọc được vì bình thường có chăn mền phủ kín thì Hằng xin hiến bạn cách làm, dễ hơn lấy đồ trong túi nữa.
Trên bụng của bình, bày ra ngay trước mắt chúng ta là 2 “núm” điều khiển, có công dụng như sau:
- Núm nhỏ ở trên, là nơi điều khiển gas, xoay vào một trong 3 vị trí: On, Off, và Pilot. Bên cạnh đó còn có 1 núm khác, điều khiển bằng cách ấn xuống, kéo lên.
- Núm lớn hơn ở dưới, là nơi điều khiển nhiệt độ (temperature), cũng có 3 vị trí: Hot, Warm, Vacation.
Nào, bây giờ mình vào việc:
Trước tiên, đưa nhiệt độ về mức thấp nhất (vacation)

                                                      Núm gas có 3 vị trí: On, Off và Pilot


Đưa gas về vị trí Off. Xin đừng lầm với ống tiếp gas ở bên cạnh, valve trên ống này thì phaỉ ở vị trí mở.
Chờ khoảng 5 phút trước khi tiến hành. Đây là một biện pháp đề phòng để nếu còn chút gas nào lởn vởn trong đó sẽ không có nguy cơ gây hỏa hoạn khi chúng ta đưa lửa vào để bật “đèn mồi”.
Tiếp đó, mở nắp phòng đốt: Đó là 2 miếng thiếc, gài hờ vào thành bình, dùng tay bật chúng ra. Nếu đưa đèn pin vào soi, chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy đèn mồi, là một ống gas nhỏ hơi ngỏng lên.
Tìm một cây quẹt cán dài. Ấn núm điều khiển gas xuống, và giữ ở vị thế như vậy, trong khi mau chóng bật quẹt và đưa mồi lửa vào trong. Pilot gặp mồi lửa, lập tức bốc cháy phựt lên. Cần phải làm nhanh nhẹn, bởi vì nguồn gas sẽ mau chóng đóng lại, và Pilot không bốc lên được. Gặp trường hợp đó, mình phải chờ vài phút cho hơi gas tan hết trước khi đưa quẹt vào đốt lại.
Sau khi Pilot đã cháy, cứ ấn núm điều khiển thêm chừng một phút nữa, trước khi buông tay.
Tiếp tục chờ thêm vài phút, rồi đưa núm gas từ vị trí Pilot về “ON”.

Hai núm điều khiển ở trước “bụng”: Một điều khiển gas, một điều khiển nhiệt độ




Sau cùng, điều chỉnh nhiệt độ (temperature) từ vacation lên tới 120 độ (khoảng giữa HOT và WARM). Chờ vài tiếng đồng hồ là sẽ có nước nóng chạy quanh nhà.
Thủ tục trên đây tuy dễ dàng, nhưng nếu bạn vẫn cho là bất tiện thì chỉ việc gọi cho công ty gas, và họ sẽ cử nhân viên xuống làm giúp miễn phí. Trong khi chờ đợi thì chịu khó xài nước lạnh vậy nhé. Còn nhà sản xuất hả? Họ đánh hơi ra nhu cầu của bạn rồi, nên hiện nay họ đã tung ra thị trường một loại bình, vẫn chạy gas, nhưng có một nút bấm gọi là “Pilot Ignitor”, mình chỉ việc bấm vào nút này là đốt được Pilot ngay, không cần phải dùng tới cây quẹt. Có điều là, loại bình này cao giá hơn tới vài trăm. Thôi thì “của đi thay người” nhé, không biết Hằng nho nhe chữ nghĩa như vậy có đúng không?

Vuhang231@yahoo.com

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT