Người Việt Khắp Nơi

Biểu tình ‘Stop The Hate’ tại Little Saigon, Nam California

Saturday, 10/04/2021 - 09:31:07

"Chúng ta cùng nhau lên án các hành động kỳ thị vô ý thức, xấu xa và đưa đến tình trạng bất ổn liên hệ cả đến sinh mạng của nhiều người."


Quan khách và đồng hương chào cờ khai mạc tại bãi đậu xe đối diện thương xá Phước Lộc Thọ, đường Bolsa Ave., Westminster chiều thứ Bảy, 10 tháng 4, 2021. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Vào lúc 4 giờ chiều thứ Bảy, ngày 10 tháng 4, 2021 một cuộc biểu tình kêu gọi chấm dứt kỳ thị, thù hận người gốc Á Châu đã được các ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí (Phó Thị Trưởng, Trưởng Ban Tổ Chức), Thị Trưởng Tạ Đức Trí, LS Trần Thái Văn, LS Nguyễn Quốc Lân tổ chức tại bãi đậu xe đối diện thương xá Phước Lộc Thọ, đường Bolsa Ave. Ông Quang Việt và cô Minh Phượng là hai điều hợp viên.

Tham dự có Hòa Thượng Thích Viên Lý (Chủ Tịch Tăng Đoàn Giáo Hội PGVNTN, Viện Chủ chùa Điều Ngự và chùa Diệu Pháp); Linh Mục Vincent Phạm Ngọc Hùng (Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo VN Giáo Phận Orange); Dân Biểu Liên Bang Lowenthal, Giám Sát Viên Andrew Đỗ (Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam), ông David Shawer (Thị Trưởng TP Stanton); ông Nelson (Trợ Lý ông Biện Lý Quận Cam); ông Matt Ciepielowski (Giám Đốc Văn Phòng Địa Phương của Dân Biểu Liên Bang Michelle Steel); Nghị Viên Thu Hà Nguyễn (Garden Grove); Nghị Viên Kimberly Hồ (Westminster), CLB Tình Nghệ Sĩ; một số đông nam nữ nghệ sĩ cùng các cơ quan truyền thông Việt, Mỹ và đồng hương.


Ban tổ chức cuộc biểu tình. (Thanh Phong/ Viễn Đông) 

 

Trước khi khai mạc, võ đường Đặng Huy Đức, với võ sư tiến sĩ Kim Anh Nguyễn điều động, đã biểu diễn một vài thế võ tự vệ, sau đó hướng dẫn một số người tình nguyện tập mấy thế căn bản để hộ thân.

Kế tiếp, CLB Tình Nghệ Sĩ lên sân khấu hát quốc ca Mỹ, VNCH và một phút mặc niệm để khai mạc. Cô Minh Phượng giới thiệu hai vị lãnh đạo tôn giáo là Cha Phạm Ngọc Hùng và Hòa Thượng Thích Viên Lý. LS Trần Thái Văn giới thiệu các vị dân cử. Tiếp theo, ông Nguyễn Mạnh Chí thay mặt Ban Tổ Chức ngỏ lời chào mừng và cám ơn quan khách cùng quý đồng hương đã đến tham dự.

Sau đó ông Chí nói mục đích buổi biểu tình hôm nay, “Tình trạng bạo lực thù hận người Á Châu đã xảy ra ở nhiều nơi, bắt nguồn từ vụ dịch Vũ Hán. Kỳ thị người Á Đông chỉ vì nơi phát xuất ra nạn dịch China Virus không phải là lý do chính đáng. Chúng ta cùng nhau lên án các hành động kỳ thị vô ý thức, xấu xa và đưa đến tình trạng bất ổn liên hệ cả đến sinh mạng của nhiều người. Chúng ta cùng nhau lên tiếng phản đối bất cứ hành động kỳ thị nào, và chúng tôi kêu gọi mọi người hãy báo cáo tất cả những hành động kỳ thị xấu xa xẩy đến cho mình và cho người khác mà mình biết cho các cơ quan chính quyền. Xin cảm ơn quý vị.”

Tiếp theo, ban tổ chức kính mời Hòa Thượng Thích Viên Lý và Linh Mục Phạm Ngọc Hùng lên dâng lời cầu nguyện theo niềm tin của mỗi tôn giáo.

 


HT Thích Viên Lý và Linh Mục Phạm Ngọc Hùng cầu nguyện cho tệ nạn kỳ thị sắc tộc sớm chấm dứt. (Thanh Phong/ Viễn Đông) 

Sau lời cầu nguyện của hai vị lãnh đạo tôn giáo, các dân cử hiện diện được mời phát biểu, bắt đầu với Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal. Tất cả các dân cử đều có chung một ý tưởng “không chấp nhận kỳ thị sắc tộc, không dùng bạo lực để bày tỏ sự thù ghét người Á Châu. Phải chấm dứt sự kỳ thị ngay, đồng thời kêu gọi mọi người hãy báo cáo những hành động có ý kỳ thị người Á Châu cho các cơ quan chính quyền.”

Dân Biểu Lowenthal cho biết, 8 năm qua ông đã liên tục vận động cho Việt Nam có nhân quyền. Hôm nay ông có mặt tại đây để nói lên tiếng nói ủng hộ cộng đồng Châu Á trong đó có Cộng đồng Việt Nam chống lại sự kỳ thị sắc tộc.

 


Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal phát biểu. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

Vị đại diện ông Chánh Biện Lý cho biết, chỉ sau thời gian ngắn đảm nhiệm chức vụ Chánh Biện Lý Quận Cam, văn phòng Biện Lý đã truy tố các tội thù hận, kỳ thị nhiều gấp 20 năm qua cộng lại.

Giám Sát Viên Andrew Đỗ cam kết, chính quyền Quận Cam không dung thứ những thành phần có đầu óc kỳ thị, cam kết bảo vệ tài sản và tính mạng người dân bất luận thuộc sắc tộc nào.

Nghị Viên Thu Hà Nguyễn cho biết, tháng Tư năm 2020, Hội Đồng TP Garden Grove đã biểu quyết tán đồng bản dự thảo Nghị Quyết lên án kỳ thị sắc tộc do cô là tác giả. Nghị Viên Thu Hà kêu gọi mọi người phải đoàn kết, không đoàn kết sẽ không dập tắt được ngọn lửa thù hận sắc tộc.

 


Nghị Viên Thu Hà phát biểu. (Thanh Phong/ Viễn Đông) 

 

Viễn Đông được Linh Mục Phạm Ngọc Hùng và Hòa Thượng Thích Viên Lý chia sẻ cảm nghĩ. Cả hai vị đều có chung ý tưởng: “Vấn đề kỳ thị chủng tộc phân biệt đối xử là một cái điều mà nó không chỉ đi ngược lại với lương tâm đạo đức mà nó còn vi phạm cách nghiêm trọng đối với những công ước quốc tế nhân quyền. Đặc biệt là với Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc. Do vậy mà chúng ta hãy cầu nguyện để cho nạn kỳ thị này sớm được chấm dứt. Dù chúng ta đến từ đâu, bất cứ chủng tộc, màu da, tôn giáo, chính kiến nào chúng ta cũng đều phải được đối xử với nhau bình đẳng, tương kính và phẩm giá con người được tôn trọng, và chỉ nhìn nhau bằng cặp mắt thương yêu và hiểu biết thì mới kiến tạo được nền hòa bình công chính và lâu dài trên trái đất này. Xin cám ơn báo Viễn Đông.”

Sau các lời phát biểu của các vị dân cử, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ lên trình bày vũ điệu mang tên “Hồn Quê” rất sống động, ngoạn mục. Tiếp theo một số ca nghệ sĩ lần lượt lên trình diễn giúp vui. Mỗi người khi ra về được tặng một túi quà do Công Ty California Waste Solutions tặng, trong đó có một số dụng cụ y tế như thuốc rửa tay, khẩu trang v.v..

 


Vũ khúc Hồn Quê do CLB Tình Nghệ Sĩ biểu diễn. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

Buổi biểu tình kết thúc khoảng 6 giờ chiều cùng ngày.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT