Người Việt Khắp Nơi

Biểu tình đòi tăng lương ở Bolsa

Thursday, 30/10/2014 - 11:18:42

Tại Orange County có 18,000 công nhân đang làm việc theo chương trình Chăm Sóc Tại Gia, trong đó có khoảng 4,000 là phụ nữ gốc Á Châu

Bài THANH PHONG

LITTLE SAIGON - Vào lúc 11 giờ 30 trưa thứ Năm, 30 tháng 10, gần 100 cư dân Mỹ, Mễ, Việt đã đến trước thương xá Phước Lộc Thọ biểu tình yêu cầu Giám Sát Viên Janet Nguyễn giúp đỡ công nhân chăm sóc tại gia, người cao niên và khuyết tật được tăng lương thêm 75 cents một giờ thay vì GSV Janet Nguyễn đề nghị chỉ tăng có 12 cents. Những người biểu tình cho biết suốt 5 năm qua họ không được tăng lương, mà tiền lương là từ ngân sách của tiểu bang chứ không phải của county.

Đoàn biểu tình đòi tăng lương ở đường Bolsa trước Phước Lộc Thọ trưa thứ Năm. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Tại Orange County có 18,000 công nhân đang làm việc theo chương trình Chăm Sóc Tại Gia, trong đó có khoảng 4,000 là phụ nữ gốc Á Châu
Ứng cử viên Jose Solorio có mặt trong đoàn biểu tình. Bà Thuận Triệu, cư dân Westminster trả lời câu hỏi của Viễn Đông: “Tôi hiện không làm việc nhưng hồi xưa tôi có chăm sóc mẹ tôi và cụ đã mất 7 năm rồi. Tôi thấy sự bất công của Quận Hạt nên tôi đi để ủng hộ cho người chăm sóc tại gia.” Bà nói tiếp, “Từ 5 năm nay rồi, Quận chỉ trả có 9 đồng 30 cents một giờ cho công nhân mà họ làm việc rất vất vả. Sau hai năm bàn thảo, Quận chỉ tăng 12 cents. Điều đó rất vô lý với thời giá bây giờ thành ra tôi đi để ủng hộ các người công nhân, đòi hỏi sự công bằng cho họ. Nếu tăng lên 10 đồng một giờ, tôi nghĩ thời buổi này cũng không gọi là quá đáng.”
Chị Nguyễn Thị Liên ở thành phố Fountain Valley trả lời câu hỏi của Viễn Đông: “Tôi làm tại gia gọi là home care. Bây giờ họ trả cho tôi 9 đồng 30 cents. Đã năm năm nay tôi không được tăng một đồng nào. Hôm nay chúng tôi biểu tình, tôi muốn tăng lương lên 10, 11 đồng một giờ thì mới đủ sống.”
Trong đoàn biểu tình có một người thanh niên Mễ cầm loa phóng thanh hô các khẩu hiệu bằng tiếng Anh và những người biểu tình hô theo. Sau đó đoàn biểu tình băng ngang đường sang phía đối diện thương xá Phước Lộc Thọ đứng biểu tình tiếp, và họ cho biết sẽ giải tán lúc 1 giờ 30 chiều. (tp)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT