Thế Giới

Biden và Putin họp báo riêng sau hội nghị

Wednesday, 16/06/2021 - 07:16:59

Tổng Thống Biden với Tổng Thống Putin, Hoa Kỳ sẽ hành động chống lại Nga nếu Nga gây hại cho quyền lợi của Hoa Kỳ.


Cùng cười nhưng không nhìn nhau. Tổng Thống Nga Vladimir Putin gặp Tổng Thống Mỹ Joe Biden tại hội nghị thượng định Mỹ-Nga 2021 được tổ chức tại La Grange Villa gần hồ Geneva Lake, Thụy Sỹ, vào ngày 16 tháng 6, 2021. (Mikhail Svetlov/ Getty Images)
 

 

GENEVA - Trong cuộc họp báo riêng ngày thứ Tư, sau hội nghị với Tổng Thống Nga Vladimir Putin, Tổng Thống Joe Biden cho biết ông đã nói rõ với ông Putin rằng, Hoa Kỳ “sẽ hành động chống lại Nga nếu nước này tiếp tục gây hại cho quyền lợi của Hoa Kỳ, cho dù Hoa Thịnh Đốn đang cố gắng tìm kiếm các lãnh vực có thể hợp tác với Mạc Tư Khoa.”

Tổng Thống Biden nói, nhìn chung, hội nghị diễn ra khá tốt đẹp, và các cuộc nói chuyện không quá căng thẳng. Tuy nhiên, ông Biden nhìn nhận hai bên sẽ cần thêm thời gian để biết rằng, liệu có tiến triển nào diễn ra sau cuộc gặp này hay không, và ông không tự tin rằng ông đã có thể thay đổi thái độ của Tổng Thống Putin.

Ông Biden nói ông tin rằng Hoa Kỳ và Nga thật sự có triển vọng cải thiện quan hệ, mà không cần phải từ bỏ các nguyên tắc và giá trị của mỗi quốc gia.

 


Tổng Thống Joe Biden tổ chức họp báo sau hội nghị thượng định Mỹ-Nga 2021 được tổ chức tại Geneva, Thụy Sỹ, ngày 16 tháng 6, 2021. (Peter Klaunzer/ Pool/ AFP via Getty Images)
 

 

Tổng Thống Biden và Tổng Thống Putin đã nói chuyện trong gần 4 giờ, hơi nhanh hơn so với dự tính của viên chức Tòa Bạch Ốc, nhưng vẫn đủ để nhắc đến các vấn đề quan trọng. Sau đó mỗi người có họp báo riêng với giới truyền thông.

Hai nhà lãnh đạo đồng ý rằng, Hoa Kỳ và Nga có trách nhiệm chung trong việc duy trì sự ổn định vũ khí nguyên tử, và nên đàm phán thêm về việc điều chỉnh hiệp ước kiểm soát vũ khí New START vừa được gia hạn.

 


Tổng Thống Vladimir Putin họp báo sau hội nghị thượng định Mỹ-Nga 2021 được tổ chức tại Geneva, Thụy Sỹ, ngày 16 tháng 6, 2021.. (Photo by Mikhail Svetlov/Getty Images) 

 

Tuy nhiên, trong các chủ đề khác, Tổng Thống Putin không có ý nhượng bộ, khi bác bỏ các lo ngại của Hoa Thịnh Đốn về tình trạng của nhà hoạt động đối lập Alexei Navalny, về sự hiện diện quân sự của Nga gần miền đông Ukraine, và về cáo buộc người Nga tấn công điện toán Hoa Kỳ.

Sau cuộc họp báo, Tổng Thống Biden đã lên đường trở về Hoa Thịnh Đốn, kết thúc một tuần công du Âu Châu.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT