Hoa Kỳ

Biden kêu gọi các hãng xăng giảm giá

Thursday, 17/03/2022 - 09:02:06

Tổng Thống Joe Biden đã kêu gọi các hãng xăng giảm giá nhiên liệu, trước tình trạng giá dầu đang giảm...


Xăng từng tăng cao tại Berkeley, Bắc California trong hình chụp ngày 9 tháng 3, 2022. (David Paul Morris/ Bloomberg via Getty Images)


Tổng Thống Joe Biden đã kêu gọi các hãng xăng giảm giá nhiên liệu, trước tình trạng giá dầu đang giảm sau thời gian tăng kỷ lục.

"Giá dầu đang giảm, và giá xăng cũng nên như vậy. Các hãng kinh doanh xăng dầu không nên thu lợi từ túi tiền của người lao động Hoa Kỳ,” Tổng Thống Joe Biden đăng lên Twitter.

Ông Biden còn đăng kèm một biểu đồ cho thấy, khi giá dầu ở mức $96 Mỹ kim/thùng vào ngày 1 tháng 3, giá xăng ở Hoa Kỳ là $3.62 Mỹ kim/gallon. Giá xăng ở Hoa Kỳ sau đó liên tiếp tăng lên mức kỷ lục sau khi giá dầu đạt đỉnh hơn $128 Mỹ kim/thùng hôm 9 tháng 3.

Tuy nhiên, khi giá dầu hiện nay quay trở lại mức $96 Mỹ kim/thùng, giá xăng vẫn ở mức $4.31 Mỹ kim/gallon.

Giá xăng ở Hoa Kỳ được quyết định bởi nhiều yếu tố, trong đó có nhiều thứ nằm ngoài khả năng kiểm soát trực tiếp của Tòa Bạch Ốc.

Tuy nhiên, giá xăng tăng cũng làm tồi tệ hơn tình trạng lạm phát ở Hoa Kỳ và ảnh hưởng đến tỷ lệ tín nhiệm của Tổng thống Biden. Giá xăng Hoa Kỳ từng giảm ở thời điểm đầu đại dịch Covid-19, nhưng đã tăng vọt khi các biện pháp hạn chế được dỡ bỏ vào năm ngoái.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT