Hoa Kỳ

Biden gặp thủ tướng Nhật tại Tòa Bạch Ốc

Friday, 16/04/2021 - 08:57:48

Thủ Tướng Nhật Yoshihide Suga đã trở thành lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Tòa Bạch Ốc và gặp gỡ Tổng Thống Joe Biden.


Tổng Thống Joe Biden và Thủ Tướng Nhật Yoshihide Suga đang rời Vườn Hồng sau cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc ngày 16 tháng 4, 2021. (Doug Mills-Pool/ Getty Images)

 

Vào thứ Sáu, Thủ Tướng Nhật Yoshihide Suga đã trở thành lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Tòa Bạch Ốc và gặp gỡ Tổng Thống Joe Biden, cho thấy vai trò quan trọng của Nhật trong các nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm chống lại Trung Cộng.

Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các chủ đề như đại dịch coronavirus, biến đổi khí hậu, thương mại, Thế Vận Hội Mùa Hè Tokyo, Bắc Hàn, Tân Cương, và Đài Loan, trong bối cảnh chính phủ Biden tiếp tục chuyển ưu tiên ngoại giao sang Ấn Độ - Thái Bình Dương.

“Chúng tôi cam kết sẽ bảo vệ và thúc đẩy các giá trị chung giữa 2 nước, bao gồm nhân quyền và luật pháp,” Tổng Thống Biden nói trong buổi họp báo chung với Thủ Tướng Suga sau cuộc họp. “Chúng tôi sẽ làm việc với nhau để chứng minh rằng các nền dân chủ sẽ tiếp tục thành công trong thế kỷ 21.”

Về phần Thủ Tướng Suga, nhà lãnh đạo Nhật cho biết ông và ông Biden đã có “cuộc thảo luận nghiêm túc về ảnh hưởng của Trung Quốc đối với khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương và thế giới.”

“Chúng tôi phản đối mọi nỗ lực nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực hoặc bằng cách cưỡng ép, tại biển Đông và biển Hoa Đông,” Thủ Tướng Suga nói.

Sau đó, trong một chương trình được tổ chức bởi Viện Nghiên Cứu Quốc Tế Washington, lãnh đạo Nhật cho biết Tokyo sẽ nói “những điều cần nói với Trung Quốc,” nhưng cũng nhắc lại sự cần thiết của việc thiết lập mối quan hệ ổn định và mang tính xây dựng với Bắc Kinh.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT