Văn Nghệ

Bích Vân và bạn chuẩn bị ra mắt chiều nhạc thính phòng "Memory - Kỷ Niệm"

Friday, 29/04/2016 - 10:19:12

“Rất mong quý vị ủng hộ chương trình, không chỉ cho Bích Vân mà còn ủng hộ cho những giọng ca trẻ sẽ đóng góp trong chương trình lần này, để chúng em tiếp tục theo đuổi con đường ca hát, làm được những chương trình thật giá trị gửi đến khán giả.”

Bài BĂNG HUYỀN

Hình do Bích Vân cung cấp

Một chiều nhạc thính phòng mang tên “Memory -Kỷ Niệm” diễn ra vào 4 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 22 tháng 5 năm 2016 tại Hội Trường Nhật Báo Người Việt,sẽ đưa khán giả trở về những năm tháng xưa đầy hoài niệm, chất chứa cả niềm tiếc nuối, trông mong và khao khát.

Ca sĩ Bích Vân trong một chương trình với phần đệm của guitarist Will Brahm



Là những bản tình ca da diết, sâu lắng, để chợt thấy lòng ta xao xuyến, bâng khuâng với bao hoài niệm khắc khoải miên man. Thật duyên dáng, khẽ khàng và đầy ắp tự tình và cũng có những ca khúc vui tươi, rộn ràng.

Là chương trình quy tụ nhiều giọng ca đẹp, tinh tế, với Bích Vân, Phạm Hà, Sean Buhr, Nguyễn Cao Nam Trân, Lê Hồng Quang, Bích Huyền và sẽ có một ca sĩ khách mời “bí mật” mà ban tổ chức muốn dành bất ngờ cho khán giả.

Những tiếng hát này sẽ khắc họa sâu sắc sự cháy bỏng, đầy khao khát và rất đỗi sâu lắng, da diết qua những bài hát thính phòng Việt Nam bất hủ và những ca khúc quốc tế quen thuộc, nổi tiếng.

Làm đẹp cho các tiếng hát là tiếng dương cầm của nhạc sĩ Quốc Vũ, guitar Will Brahm, cello Nguyễn Thị Hậu. Âm thanh Vinh Huỳnh. MC Uyển Diễm đảm nhận phần giới thiệu chương trình.

Sản phẩm LUA Jewelry do Bích Vân thiết kế và làm bằng tay



Chương trình cũng sẽ giới thiệu đến quý vị khán giả, lần đầu tiên, thương hiệu nữ trang LUA Jewelry được ca sĩ Bích Vân thiết kế và làm bằng tay.

Thông điệp của chương trình và các ca sĩ, nhạc sĩ tham gia
Là người tổ chức chiều nhạc, đảm nhận phần biên tập nội dung chương trình, ca sĩ Bích Vân cho biết: “Chương trình này do Bích Vân tổ chức nhưng không phải live show của Bích Vân mà Bích Vân mời những người bạn của mình cùng tham gia với quy mô nhỏ trong thính phòng nhỏ, thân mật gần gũi với khán giả hơn ngay tại Hội Trường Nhật Báo Người Việt. Tuy sân khấu nhỏ hơn tại Rose Center Theater mà em từng thực hiện những chương trình của mình trước đây, nhưng sẽ được bài trí bắt mắt, lãng mạn, nên khi bước vào, quý vị sẽ như lạc vào một không gian nghệ thuật và sẽ bị cuốn hút trong cả một chiều nhạc thính phòng này”.

Sản phẩm LUA Jewelry do Bích Vân thiết kế và làm bằng tay



Về tên gọi và chủ đề của chương trình, Bích Vân giải thích: “Có nhiều khán giả rất thích nghe dòng nhạc thính phòng Việt Nam, đã yêu cầu em nếu có thực hiện show nhạc thì nên có nhiều bài nhạc Việt Nam. Do đó khi thực hiện chương trình này, em chọn “Memory -Kỷ Niệm” làm tên gọi và cũng là chủ đề của buổi diễn. Vì dòng nhạc Việt Nam trữ tình xưa thường gắn với nhiều kỷ niệm với các khán giả.”

Nói về những ca sĩ tham gia trong chương trình “Memory -Kỷ Niệm”, Bích Vân cho biết: “Chương trình này không có ngôi sao, mỗi người tham gia chương trình này đều có tiếng hát riêng, rất hay, là những người bạn rất thân thiết với Bích Vân trong đời thường. Mỗi người đều có thế mạnh, màu sắc riêng của mình. Mỗi người một vẻ, sẽ đem lại nét đặc biệt, phong phú cho chương trình. Ca sĩ Lê Hồng Quang là giọng nam cao, tiếng hát mạnh mẽ. Phạm Hà thì nồng ấm. Nam Trân là giọng nữ cao thính phòng, mượt mà. Bích Huyền là giọng Alto rất ấm áp, sexy. Còn Sean Buhr thì là giọng tenor vững vàng, mạnh mẽ. Còn người ca sĩ khách mời đặc biệt xuất hiện trong chương trình, quý khán giả sẽ rất yêu thích giọng hát của ca sĩ khách mời này.”

Bích Vân và sản phẩm LUA Jewelry do Bích Vân thiết kế và làm bằng tay



Và chắc chắn góp thêm cảm xúc cho khán giả cùng thành công cho buổi diễn còn có giọng hát mượt mà, cao vút, đầy biến ảo của Bích Vân. Với nhạc phẩm nào, giọng ca trong vắt của Bích Vân cũng chạm được sâu vào trái tim người nghe, khoe được những nốt cao bay bổng và những nốt trầm mà vẫn rất sáng, mượt mà, luôn mang đến một sắc màu, một phong cách riêng.

Còn về những tiếng đàn trong chiều nhạc thính phòng “Memory -Kỷ Niệm”, ngoài tiếng dương cầm tuyệt diệu của nhạc sĩ Quốc Vũ đầy thiết tha, rung động khi kết hợp ăn ý với những giọng hát để tạo nên sự thăng hoa không dễ gì có được trong âm nhạc. Bích Vân giới thiệu: “Cello là một trong những nhạc cụ em yêu thích nhất, vì tiếng đàn của nó rất mượt mà tình cảm. Theo em tiếng đàn cello rất giống tiếng hát, vì nó rất tình cảm và dịu dàng, vì vậy em nghĩ nếu có thêm đàn cello hòa quyện cùng piano, guitar và tiếng hát nữa thì sẽ rất tuyệt vời.

Em và chị Hậu Nguyễn đã làm việc với nhau từ xưa rồi, khi cùng tham gia với nhóm The Friends. Chị Hậu là người rất bận rộn, nên rất khó mời chị cùng tham gia những chương trình của em tổ chức trước đây. May mắn lần này, chị có thời gian, nên nhận lời tham gia chiều nhạc thính phòng “Memory -Kỷ Niệm”.
“Nhạc sĩ Tây Ban Cầm Will Brahm có tiếng đàn guitar hay nhất từ xưa đến nay mà em cộng tác chung. Will Brahm cũng là người đã đệm guitar cho em và Sean Buhr thu CD Simly Love. Là nghệ sĩ guitar quốc tế, Will Brahm đi biểu diễn nhiều nơi trên thế giới, anh vừa mới đi diễn tại Philippines và Thailand trong chương trình lễ hội nhạc Jazz. Lần này em “bắt cóc” được Will Brahm cũng là rất đặc biệt, vì Will thường rất bận. Trong chương trình, ngoài một vài bài nhạc quốc tế, Will Brahm sẽ đệm những bài hát Việt Nam nữa, sẽ đem đến những màu sắc mới lạ qua tiếng đàn của Will.”

Poster buổi diễn

Nét mới lạ

Dù chương trình sẽ là những bài hát cũ, những tác phẩm đã nổi tiếng trong quá khứ và đến nay vẫn được khán giả yêu mến, nhưng chiều nhạc thính phòng“Memory -Kỷ Niệm” sẽ có vài cách tân để tạo nên những màu sắc mới trong không gian êm đềm cũ.

Giới thiệu về những nét mới, lạ, hấp dẫn của chương trình, Bích Vân cho biết: “Em và những ca sĩ tham gia chương trình, là những ca sĩ thường hát dòng nhạc xưa, nhạc thính phòng Việt Nam, không bao giờ muốn làm mất đi vẻ đẹp vốn có của dòng nhạc này. Chính những giá trị của những bài hát này làm cho những bài hát này tồn tại với thời gian, em không muốn làm mất đi điều đó. Nhưng khi biểu diễn lại các ca khúc xưa, em muốn làm mới để không gây nhàm chán, cách hát cũng thay đổi một tí, cách hòa âm bài hát, hoặc cách phối hợp bài hát để mới mẻ hơn. Ví dụ có bài hát thường được hát đơn ca, thì em cho hát song ca, nam nữ hát chung, thì chuyển thành 2 giọng nam, hoặc những bài quen thuộc thay đổi chút tiết tấu để mới mẻ. Hy vọng khi quý vị nghe sẽ cảm nhận được màu sắc mới của tác phẩm đó nhưng vẫn không mất đi linh hồn của tác phẩm.”

Bích Vân tiết lộ: “Chương trình lần này có nhiều nhạc Việt Nam hơn nhạc ngoại. Sean Buhr cũng sẽ hát một bài nhạc Việt, bữa giờ tập dợt rất kỹ lưỡng bài hát này, em là cô giáo hướng dẫn Sean hát bài này cùng song ca với em. Chắc chắn quý vị sẽ rất bất ngờ khi thấy Sean hát ca khúc này. Ngoài ra, Sean sẽ gửi đến quý vị một vài nhạc phẩm nhạc kịch Broadway, nhạc tình bất hủ bằng tiếng Anh, Ý, Pháp đều rất quen thuộc với quý vị và được yêu thích.

“Còn nhạc Việt thì những ca sĩ trong chương trình sẽ hát những tác phẩm của Phạm Đình Chương, Phạm Duy, Ngô Thụy Miên... là những bài nhạc mà quý vị rất yêu thích từ trước đến giờ.

Để tạo nên sự mới mẻ cho chương trình, các tiết mục được dàn dựng lạ hơn những lần mà Bích Vân tổ chức trước đây, những tiết mục song ca, đơn ca, còn có 3 nam ca sĩ cùng hát tam ca với nhau. Những thể loại nhạc sẽ được hòa quyện với nhau, như jazz và opera trong cùng 1 bài hát, đem lại thích thú cho người nghe. Bích Vân cũng sẽ trình bày một ca khúc do Bích Vân sáng tác mới nhất, lần đầu tiên được trình diễn với khán giả.”

Bích Vân tâm sự: “Em luôn mong muốn mình sẽ làm được nhiều hơn nữa phục vụ cho cộng đồng khán giả Việt Nam tại quận Cam. Năm ngoái, cũng vào tháng 5, em và nhạc sĩ dương cầm Vân Anh (Từ Úc châu) ra mắt khán giả chương trình nhạc giới thiệu cd “Seasons Of Love” tại hý viện Rose Center Theater. Một năm trôi qua thật nhanh, em cũng thường đi lưu diễn nhiều nơi, nên mỗi năm em luôn mong ước sẽ thực hiện một chương trình thật giá trị, dàn dựng, biên tập kỹ lưỡng, có nhiều giá trị nghệ thuật để gửi đến quý vị khán giả tại quận Cam, là hometown của em.”

Ra mắt thương hiệu nữ trang LUA Jewelry
Giới thiệu về thương hiệu nữ trang LỤA, được Bích Vân thiết kế và làm bằng tay, Bích Vân chia sẻ: “Khi còn tại Việt Nam, em có học về thiết kế, nhưng khi qua đây chưa có dịp dùng đến. Em rất thích thiết kế thời trang, nhưng nữ trang là thử sức đầu tiên em chọn. Lâu nay em tự tìm tòi làm những nữ trang cho mình đeo, nhiều người nhìn thấy rất thích, nên em mới quyết định phát triển hơn về ý tưởng này. Sắp tới thì sẽ bắt đầu giới thiệu đến mọi người, còn trong chương trình ngày 22 tháng 5 này, lần đầu tiên em sẽ giới thiệu đến các khán giả của mình các nữ trang do em thiết kế. Các loại nữ trang này được làm bằng các loại đá, do chính em làm bằng tay.

“Những vòng đeo cổ, hoa tai, vòng đeo tay mà em thiết kế chỉ có 1 sản phẩm duy nhất chứ không có sản phẩm thứ hai, đều được làm bằng tay.
Những mẫu mã rất lạ và quý.

Bích Vân và sản phẩm LUA Jewelry do Bích Vân thiết kế và làm bằng tay



“Chọn tên Lụa cho dòng sản phẩm này vì Lụa là tên bà ngoại của em, bà vừa qua đời năm ngoái. Em muốn chọn tên này để tưởng nhớ đến bà và để bà hãnh diện về cháu gái mình hơn. Em nghĩ chữ Lụa trong tiếng Việt của mình gợi lên liên tưởng về sự mềm mại, thời trang và sang trọng. Nên em chọn Lụa đặt tên cho thương hiệu nữ trang em thiết kế. Mong muốn của em là từng bước trong tương lai sẽ được khách hàng quốc tế biết đến.”

Bích Vân cho biết hiện giờ cô khá bận rộn, vừa đi diễn, dạy nhạc, và tự thiết kế nữ trang, thời gian này cô tự làm các sản phẩm. Nhưng nếu sau này các nữ trang Lụa được nhiều ủng hộ thì cô sẽ tìm thêm người giúp mình thực hiện, nhưng Bích Vân sẽ là người thiết kế mẫu mã, chọn các vật liệu.

Tâm sự thêm về những dự án nghệ thuật của mình, Bích Vân nói: “Từ năm ngoái đến bây giờ là một năm rất bận rộn với em, em vui vì được tham gia những chương trình có tính nghệ thuật cao. Đây chính là điều mà em luôn phải nỗ lực nhiều hơn. Từ giờ đến cuối năm nay, em đang có kế hoạch thực hiện album nhạc Việt thính phòng thứ 2 của mình. Vì quý khán giả đã ủng hộ cho Bích Vân rất nhiều với CD “Kiếp nào có yêu nhau”, nên em muốn tiếp tục ra album nhạc thính phòng thứ 2. Hiện em đang trong quá trình biên tập, lựa chọn bài hát, hòa âm để thu CD đó.

Ca sĩ Bích Vân diễn một trích đoạn trong nhạc kịch “Phantom of the Opera” với Sean Buhr



Bên cạnh CD nhạc Việt, em cũng đang chuẩn bị thực hiện dự án cùng với Sean Buhr một CD nhạc cho mùa lễ giáng sinh.”

Bích Vân nhờ nhật báo Viễn Đông chuyển đến các khán giả yêu thương lời cám ơn của cô: “Cám ơn quý khán giả thật nhiều, nếu không có quý vị, sẽ không có Bích Vân đâu, vì người nghệ sĩ rất cần sự ủng hộ của quý khán giả. Em cũng không có nhiều dịp trình diễn cho khán giả tại quận Cam, cũng không có nhiều dịp tự tổ chức chương trình. Từ tháng 5 năm ngoái đến nay đã 1 năm rồi, nên em rất nhớ khán giả yêu thương của mình, rất mong gặp lại quý vị và chương trình này thì không khí rất thân mật, gần gũi, Bích Vân càng mong muốn được gặp quý vị để bắt tay, nói chuyện với quý vị.

“Rất mong quý vị ủng hộ chương trình, không chỉ cho Bích Vân mà còn ủng hộ cho những giọng ca trẻ sẽ đóng góp trong chương trình lần này, để chúng em tiếp tục theo đuổi con đường ca hát, làm được những chương trình thật giá trị gửi đến khán giả.”

Giá vé chương trình: Vé VIP 60 mỹ kim (tặng kèm một CD của Bích Vân) và vé thường là 35 mỹ kim. Vé hiện đã bán tại Tú Quỳnh, Ban Tổ Chức (714) 485-8577 hoặc online tại www.bichvan.net.
(bh)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT