Việc Làm

Bị nghỉ việc? 5 cách mở đường trở lại làm việc

Monday, 24/10/2011 - 08:13:18

Sau đây là năm ý tưởng giúp bạn bắt đầu tiến trình đi tìm nghề nghiệp mà mình có thể mở đường để làm.

Trong tháng qua, hơn 165.000 người đã bị cho nghỉ việc tại Hoa Kỳ, theo một bản phúc trình do Nha Thống Kê Lao Động công bố trong tuần qua cho biết. Nhiều người bị mất việc một phần là vì những đợt cho nghỉ việc hàng loạt. Chỉ tíùnh nội trong lãnh vực sản xuất mà thôi, thì có khoảng 391 đợt cho nghỉ việc hàng loạt đã được báo cáo. Nhìn vào những hàng tít lớn trên báo chí khắp nước Mỹ, người ta thấy rằng chuyện cho nhân công nghỉ việc vẫn tiếp tục diễn ra và sẽ không chậm lại sớm chút nào. Nếu bạn là (hoặc hồ nghi rằng bạn có thể trở nên) một trong những người đi làm nhưng không may bị cho nghỉ việc, thì đây là một dịp tốt để cho bạn xem xét lại việc đa đạng hóa những nguồn đem lại thu nhập cho mình. Trong cuốn sách One Person/Multiple Careers (Một Người/Nhiều Nghề), nữ tác giả Marci Alboher đã làm cho “slasher” (người phát quang mở đường, xông xáo xốc vác) trở thành một từ ngữ phổ thông, đối với những người không thể trả lời câu hỏi: “Bạn làm gì?” bằng một chữ hoặc một câu. Để viết ra cuốn sách này, bà Alboher đã phỏng vấn hàng trăm người đang cùng một lúc theo đuổi nhiều nghề khác nhau, từ luật sư /đầu bếp chính, cho tới bác sĩ ngoại khoa kiêm kịch tác gia, hoặc vừa làm mẹ vừa giữ chức tổng giám đốc điều hành. Bà tìm thấy rằng nhiều người trong số những người có cuộc sống thành đạt nhất hiện nay đều là những người có đầy dẫy những cách thức phát quang để khai đường mở lối. Trong khi có một số người thích “khai quang mở đường” nhằm tiếp tục kiểm soát được sự tồn tại của công việc mình làm và duy trì tính cách hứng thú của mọi sự, thì cũng có những người khác dùng phương thức là làm nhiều công việc khác nhau vì nhu cầu. Ngay cả khi xông xáo mở đường không phải là sự lựa chọn đầu tiên của bạn đối với một nghề nghiệp, thì bây giờ có thể là dịp tốt để mở tâm trí bạn ra cho những đều khác nhau có thể xảy ra. Sau đây là năm ý tưởng giúp bạn bắt đầu tiến trình đi tìm nghề nghiệp mà mình có thể mở đường để làm.

1. Viết thư cám ơn

Khi người ta phải đối phó với chuyện bị cho nghỉ việc, thì lòng biết ơn không xuất hiện một cách tự nhiên. Nhưng bà Alboher nói rằng đây dịp tốt để gởi đi một lá thư viết tay ngắn gọn ngỏ lời cám ơn những người đã giúp đỡ bạn trong nghề nghiệp. Biết đâu việc cám ơn những người hỗ trợ bạn trước đây lại có thể làm nảy sinh những ý tưởng của riêng bạn hoặc gây cảm hứng làm cho họ gọi điện thoại cho bạn khi có một cơ hội mới về việc làm.

2. Khai thác những đam mê của bạn

Phải chăng bạn khi nào cũng mơ trở thành một đầu bếp chính? Làm diễn viên hài kịch? Làm chủ một nhà sách? Nếu bạn có một niềm mơ ước canh cánh bên lòng không dứt ra được, thì đây là lúc bạn theo đuổi giấc mơ ấy. Ngay cả khi bạn không mở một cơ sở kinh doanh toàn thời gian, bạn cũng nên xem xét việc kiếm một chỗ làm bán thời gian, công việc ấy sẽ đưa bạn đến gần hơn với mục tiêu tối hậu của bạn. Khi xuất hiện một cơ hội việc làm, bạn hãy là một người xông xáo mở đường.

3. Theo học một lớp
Tiền bạc có thể eo hẹp, những trong tay bạn có nhiều thì giờ. Vậy tại sao bạn lại không theo học một lớp ở trường đại học cộng đồng về nhiếp ảnh, nấu ăn, viết văn, nói chuyện, âm nhạc, hoặc một đề tài nào khác mà bạn quan tâm? Bạn hãy làm quen với người dạy và động não tìm những ý tưởng để kiếm tiền bằng năng khiếu mới của bạn. Có thể bạn đã biết cách nướng bánh và bán bánh cho những bữa tiệc mừng sinh nhật trẻ em, trình diễn tại một câu lạc bộ trong khu vực mình ở, hoặc bán nhứng bức ảnh bạn chụp trên một trang Web nhiếp ảnh.

4. Rời bỏ công việc một cách tốt đẹp
Nếu bạn nghi rằng mình có thể bị cho nghỉ việc, bạn đừng nên rời khỏi chỗ làm một cách bực bội. Thay vì vậy, “hãy tiếp tục làm điều tốt, và giữ liên lạc với những người trong hàng ngũ cao cấp, những người này có thể có khả năng đem lại cho bạn một số trực giác nhìn thấu được những gì đang xảy ra”, theo bà Alboher viết trên báo New York Times. Hãy làm những điều nối kết với những người cấp trên, vì họ có thể tiếp tục nhớ đến bạn, nếu họ cần một người cố vấn có những năng khiếu của bạn.

5. Đáp ứng một nhu cầu
Có một sản phẩm hoặc một dịch vụ mà bạn ao ước mình có thể mua được, nhưng không có sẵn? Có thể bạn muốn mua thực phẩm hữu cơ cho chó ăn mà bạn không đủ tiền để mua, hay là một cách thức dễ dàng để tự tay thay dầu nhớt nơi chiếc xe của mình. Nếu là như vậy, thì có thể có những người khác cũng có chung ý nghĩ như bạn đối với sản phẩm hoặc dịch vụ ấy. Thế thì tại sao bạn không hình dung ra cách thức chế tạo hoặc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ ấy, và bạn kiếm được cho chính mình một công việc kinh doanh phụ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT