MARTINEZ, California – Một bồi thẩm đoàn ở California đã đề nghị trả gần 2 triệu rưỡi Mỹ kim cho một phụ nữ kiện rằng bà suýt mất mạng khi một khúc xương gà xé rách thực quản của bà trong lúc ăn uống tại tiệm ăn pizza Round Table ở Martinez. Bà Calla Felicity, 59 tuổi, cho biết bà cùng với mẹ mình đang ăn một cái bánh pizza thịt gà nướng tại tiệm bán pizza ở South San Francisco thì một cục xương gà cỡ 1,2 inch đã đâm rách cổ họng bà. Bà đã phải trải qua hơn 11 cuộc giải phẫu và nhiều tháng trời dùng thực phẩm nấu loãng qua một ống chuyền thức ăn. Tháng trước, bồi thẩm đoàn Quận Contra Costa quyết định rằng 2 bị cáo, là trại gà Foster Poultry Farms và tiệm ăn Pizza Bytes, chi nhánh của dây chuyền bán thức ăn Round Table ở South San Francisco, đã can tội cẩu thả trong việc sửa soạn thức ăn. Trong bản tin vào hôm Thứ Năm, tờ Contra Costa Times cho biết luật sư đại diện cho trại gà và tiệm pizza đã không chịu trả lời các câu hỏi gởi tới.
Phi thuyền chở hàng tư nhân sẽ cất cánh vào 19-5
MŨI CANAVERAL, Florida – Một công ty không gian tư nhân của Hoa Kỳ đã định đặt thời điểm mới để phóng một phi thuyền chở hàng lên Trạm Không Gian Quốc Tế. Hôm Thứ Sáu 4-5, công ty Space Exploration Technologies Corp. (Kỹ Thuật Thám Hiểm Không Gian), thường được biết đến nhiều hơn qua tên SpaceX, cho biết giờ đây họ nhắm tới ngày 19 tháng Năm để phóng hỏa tiễn Falcon (Thần Ưng) đưa phi thuyền Dragon (Phi Long) do họ chế tạo lên không gian. Đây sẽ là cuộc phóng phi thuyền không gian chở hàng đầu tiên của tư nhân lên không gian. Cơ Quan Quản Trị Hàng Không và Không Gian Quốc Gia NASA vẫn dùng các phi thuyền con thoi để chở hàng lên không gian, nhưng phi đội này đã ngưng hoạt động vĩnh viễn từ mùa Hè năm rồi. Cho tới nay, Nga là nước đã cung cấp các chuyến bay chở hàng cũng như các phi hành gia Mỹ lên làm việc trên Trạm Không Gian Quốc Tế.
Việc làm gia tăng chậm trong tháng Tư
WASHINGTON – Trên toàn quốc Hoa Kỳ, chỉ có thêm 115.000 công việc mới trong tháng Tư, tức là dưới xa mức người dân trông đợi và là mức thấp nhất kể từ tháng Mười năm ngoái tới nay. Tỉ lệ thất nghiệp xuống mức 8,1 phần trăm, nhưng chỉ là vì nhiều công nhân rời khỏi lực lượng lao động. Từ tháng Chạp năm rồi cho tới tháng Hai, trung bình mỗi tháng các chủ hãng xưởng cung cấp 252.000 công ăn việc làm. Nhưng con số này sụt giảm vào hồi tháng Ba, và rồi lại giảm thêm trong tháng Tư, khiến ai cũng nghi ngờ khả năng phục hồi của nền kinh tế Mỹ, bởi vì cứ như thế này thì nền kinh tế sẽ không đủ sức vượt ra khỏi sức hút mạnh mẽ của cuộc suy thoái trầm kha. Theo lời Tom Porcelli, kinh tế gia trưởng tại tổ hợp RBC Capial Markets, bản phúc trình, do Bộ Lao Động đưa ra vào hôm Thứ Sáu, chứng tỏ “nền kinh tế đang mất đà, đặc biệt là về mặt công ăn việc làm”.
Sông Colorado sản sinh tiền bạc và công ăn việc làm
DENVER, Colorado – Theo kết quả một cuộc nghiên cứu, được công bố vào hôm Thứ Sáu, ngành giải trí trên dòng Sông Colorado cùng các phụ lưu của con sông này mỗi năm cung cấp chừng 17 tỉ Mỹ kim tiền người tiêu thụ trực tiếp đóng góp vào nền kinh tế của 6 tiểu bang chia nước của dòng sông này. Bản phúc trình này đã được tổ chức Protect the Flows (Bảo Vệ Dòng Chảy) bảo trợ và do công ty Southwick Associates Inc thực hiện. Đây là tổ chức bao gồm các doanh nghiệp nhỏ cũng như các cư dân tại các tiểu bang sống nhờ vào tài nguyên từ lưu vực Sông Colorado, như Arizona, California, Colorado, Nevada, New Mexico, Utah và Wyoming. Cuộc nghiên cứu, được tiến hành từ ngày 24 tháng Giêng tới ngày 12 tháng Hai, dựa vào các cuộc thăm dò bằng điện thoại các dân cư sinh sống trên lưu vực Sông Colorado để tìm hiểu xem có bao nhiêu người đi bộ thể thao, câu cá, đánh cá, đi bè, cắm trại, đi picnic hoặc vui chơi trên dòng sông hùng vĩ này.
Cảnh Sát Trưởng Arizona ủng hộ ứng cử viên Hạ Viện
BEVERLY HILLS, California – Nhân vật được coi là “cảnh sát trưởng cứng rắn nhất” tại Hoa Kỳ hiện đang ủng hộ một ứng cử viên có khuynh hướng bảo thủ trong cuộc chạy đua vào Hạ Viện Hoa Kỳ. Cảnh Sát Trưởng Joe Arpaio của Arizona, vào hôm Thứ Sáu, đã có mặt tại Beverly Hills để loan báo sự ủng hộ của ông dành cho ứng cử viên Phil Liberatore, một nhà kinh doanh kiêm chủ sô hội thoại truyền thanh. Ứng cử viên thuộc đảng Cộng Hòa này nằm trong số 13 ứng cử viên có tên trong cuộc bầu cử sơ bộ vào tháng Sáu này để giành một ghế trống tại Hạ Viện thuộc Địa Hạt 8, bao gồm các Quận Mono, Inyo và San Bernardino. Hồi năm 2010, Cảnh Sát Trưởng Arpaio cũng đã ủng hộ cho cuộc tranh cử không thành công vào Hạ Viện của Liberatore.
Dân Biểu Pelosi chỉ trích liên bang tảo thanh cần sa
SAN FRANCISCO, California – Lãnh tụ phe thiểu số Dân Chủ tại Hạ Viện Hoa Kỳ, nữ Dân Biểu Nancy Pelosi, tuyên bố bà lo ngại rằng hành động đánh dẹp các trạm phát cần sa của chính quyền Obama đang gây thiệt hại cho những bệnh nhân có nhu cầu hợp pháp phải dùng chất thuốc này để trị bệnh. Vị dân cử đại diện cho San Francisco, qua một bản tuyên bố vào hôm Thứ Tư, cho rằng cuộc tảo thanh đã phá hoại một chính sách theo đó chính phủ liên bang không truy tố các hoạt động của cư dân khi nó phù hợp với luật cung cấp cần sa để chữa bệnh. Hồi mùa Thu năm rồi, các biện lý liên bang đã cho mở cuộc tảo thanh các trạm phân phát cần sa, các chủ vườn, và các nhà trồng cần sa tại California, Colorado và một số tiểu bang khác, viện cớ nhiều nơi đã lợi dụng luật cho dùng cần sa chữa bệnh để buôn lậu ma túy.
Cha bị buộc tội hạ sát 2 con trai cùng người bạn gái
ORANGE, California – Hôm Thứ Sáu, một người cha tại miền Nam California, vừa bị bắt sau một cuộc rượt đuổi trên xa lộ, đã bị lập hồ sơ tội phạm liên quan tới cái chết của người bạn gái của ông cùng với 2 cậu con trai của họ. Nhưng nhà chức trách vẫn chưa tìm được xác của các nạn nhân. Các bằng chứng và máu me để lại tại căn nhà gian của Shazer Fernando Limas, 31 tuổi, ở Quận Orange cùng lời khai của đương sự trước các nhà điều tra đã dẫn tới việc bắt giữ anh ta về tội sát nhân, đó là theo lời của Trung Sĩ Dan Adams, thuộc Sở Cảnh Sát Quận Orange. Fernando Limas đã bị bắt sau một cuộc rượt đuổi bằng xe hơi của cảnh sát trên xa lộ liên bang 5, một cuộc truy đuổi ráo riết đến nổi khúc xa lộ tại San Onofre phải bị đóng cả tiếng đồng hồ.
Sơ hở an ninh khiến không cảng tại San Francisco bị đóng
SAN FRANCISCO, California – Hằng trăm hành khách đi máy bay tại phi trường quốc tế San Francisco International Airport đã bị rà soát thêm một lần nữa tại Không Cảng Số 3 (Terminal 3) sau khi có sự sơ hở trong thủ tục kiểm soát an ninh buộc nhà chức trách phải ra lệnh cho ngưng các hoạt động tại không cảng này. Phát ngôn viên phi trường, là Mike McCarron, nói với Đài KGO-TV rằng Không Cảng Số 3, dành cho các chuyến bay của hãng hàng không United Airlines, đã bị tạm đóng vào sáng hôm Thứ Sáu sau khi có một số hành khách đã vượt qua trạm kiểm soát an ninh phi trường mà không có phép trong khoảng thời gian giữa 3 giờ rưỡi và 4 giờ sáng. Phát ngôn viên này không chịu cung cấp thêm các chi tiết, nhưng nói rằng trở ngại này là do “những sơ hở trong thủ tục kiểm soát an ninh”.
Thiếu niên Taliban ôm bom tự sát giết chết 20 người Pakistan
ISLAMABAD, Pakistan - Một kẻ ôm bom tự sát nhỏ tuổi đã nhắm vào cảnh sát ở một công trường thị tứ sầm uất Pakistan hôm Thứ Sáu, giết chết 20 người trong khu vực bộ tộc gần biên giới Afghanistan. Thiếu niên khoảng từ 14 đến 16 tuổi, đã kích khối thuốc nổ đeo trên ngực mình ở Khar, thị trấn chính của quận Bajaur, một trong những chiến trường gai góc nhất trong cuộc chiến chống Taliban vùng Tây Bắc. Ít nhất 20 người, trong đó có 5 cảnh sát, đã thiệt mạng và 46 người khác bị thương. Một số cửa tiệm và một nhà hàng bị phá hủy. Viên cảnh sát trưởng bộ lạc địa phương và người phó của ông cũng nằm trong số những người chết. Đây là vụ đánh bom thứ ba trong 2 ngày ở Bajaur, sau vụ đánh bom đôi làm chết 5 người hôm trước và là vụ đánh bom đẫm máu nhất tại Pakistan kể từ ngày 02-3, khi 22 người thiệt mạng do bom tự sát tại một ngôi đền trong khu vực bộ lạc Khyber. Taliban Pakistan đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công hôm Thứ Sáu, nói rằng họ sẽ còn tiếp tục cho đến khi không còn máy bay không người lái Mỹ. Nhưng chỉ một ngày trước đó, những lá thư của Osama bin Laden do Hoa Kỳ công bố cho thấy trùm al-Qaeda đã không hề hài lòng với việc Taliban thảm sát thường dân Pakistan.
Trung Quốc chịu thỏa hiệp để chấm dứt vụ tai tiếng họ Trần
BẮC KINH, Trung Quốc - Hôm Thứ Sáu Bắc Kinh cho biết nhà hoạt động khiếm thị Trần Quang Thành có thể xin du học, một nhượng bộ rõ rệt sau khi ông Trần cho biết đang bị nguy hiểm và đòi chính phủ Trung Quốc bảo đảm an toàn của mình, nhất là sau khi ông gọi điện thoại vào Quốc Hội Mỹ hôm Thứ Năm để xin được giúp đỡ đi Hoa Kỳ và trực tiếp nhờ Ngoại Trưởng Hillary Clinton can thiệp. Trần, một luật sư 40 tuổi, chống chính sách một con cưỡng bách, đã gây ra khủng hoảng ngoại giao khi ông trốn quản thúc tại gia và lánh nạn 6 ngày tại tòa đại sứ Mỹ trước khi được đưa ra ngoài chữa trị. Trung Quốc đã phản ứng giận dữ, yêu cầu Mỹ xin lỗi vì đã can thiệp nội bộ mình. Nhưng trong một thông báo dẫn đến một giải pháp giữ thể diện, Bộ Ngoại Giao Trung Cộng cho biết: “Nếu Trần muốn đi học ở ngoại quốc, như là một công dân Trung Quốc, ông có thể nộp đơn xin theo các thủ tục luật pháp thông thường”. Một giáo sư chính trị tại Hồng Kông tin rằng nhà hoạt động sẽ được phép rời khỏi Trung Quốc vì chính quyền Obama đang đặt rất nhiều áp lực lên Bắc Kinh để bảo đảm rằng chuyện này sẽ kết thúc tốt đẹp cho ông Trần Quang Thành.
31 người chết trong các đụng độ mới với Kachin ở Myanmar
YANGON, Myanmar - Chiến sự gần đây giữa quân đội chính phủ và phiến quân sắc tộc Kachin đã làm chết 31 người, đe dọa tiến trình cải cách và hòa giải trong nước. Tờ New Light số Thứ Sáu của chính quyền Myanmar cho biết 11 vụ chạm súng trong tuần cuối của tháng 4, kể cả một cuộc tấn công của Quân Đội Độc Lập Kachin vào một đồn biên giới, đã khiến 29 phiến quân Kachin chết, trong khi lực lượng chính phủ chỉ có 2 người thiệt mạng và 15 bị thương. Nhưng Kachin cũng đã thổi tung 3 cây cầu vào Thứ Tư và Thứ Năm. Với 8.000 dân quân, Kachin là một trong những đội quân thiểu số mạnh ở Myanmar đang đấu tranh đòi thêm quyền tự trị. Dù đã đạt được ngưng bắn với một số nhóm nổi dậy dân tộc, chính phủ cải cách Thein Sein từ năm ngoái vẫn chưa hề tìm được bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Kachin. Yangon đã tìm cách đẩy lực lượng Kachin ra khỏi một căn cứ chiến lược cạnh một nhà máy thủy điện liên kết với Trung Quốc. Nhưng các phiến quân chống trả, phá hủy cầu và cột điện cao thế trong khu vực, khiến 70.000 dân làng đã phải chạy trốn cuộc chiến.
Clinton ép Trung Quốc giải quyết các thách thức toàn cầu
BẮC KINH, Trung Quốc - Ngoại Trưởng Mỹ Hillary Clinton hôm Thứ Sáu đã kêu gọi Trung Quốc hãy đóng một vai trò có trách nhiệm trên thế giới bằng cách tôn trọng nhân quyền và giúp đối phó với những thách thức do chương trình nguyên tử của Iran và Bắc Hàn cũng như bạo lực ở Syria và 2 nước Sudan. Vì hai nước còn đang cố giải quyết khủng hoảng ngoại giao từ vụ một luật sư mù Trung Quốc lánh nạn ở tòa đại sứ Mỹ ở Bắc Kinh, bà Clinton đã không đề cập đích danh ông Trần Quang Thành mà chỉ đặt nặng các vi phạm nhân quyền hơn nữa với Trung Quốc. Ngoại Trưởng Đới Bỉnh Quốc của Trung Cộng gọi cuộc hội đàm là một thành công lớn dù có trao đổi thẳng thắn quan điểm. Ông nói rằng nhân quyền đã được thảo luận nhưng có sự khác biệt và lặp lại lập trường của Trung Quốc rằng nhân quyền không nên được sử dụng như là một "cái cớ để can thiệp vào nội bộ các nước”. Bà Clinton đã đặc biệt khẩn nài Trung Quốc hỗ trợ quốc tế trong việc thuyết phục Bắc Hàn chấm dứt khiêu khích, áp lực Iran chứng minh chương trình nguyên tử hòa bình và chấm dứt cuộc chiến ở Syria và hai nước Sudan. Sau đó, bà ca ngợi sự tiếp tục hợp tác với Bắc Kinh về các vấn đề thế giới, bất chấp khác biệt về nhân quyền và các vấn đề khác.
13 người chết, vô số bị thương do bom nổ ở Dagestan
MAKHACHKALA, Nga - Bom giấu trong 2 chiếc xe đã phát nổ bên ngoài một trạm cảnh sát tại Cộng Hòa Dagestan của Nga, làm chết ít nhất 13 người và rất nhiều bị thương. Nhà chức trách hôm Thứ Sáu cho đây có thể là một vụ tấn công tự sát của quân nổi dậy Hồi giáo. Hơn 130 người đã nhập viện, trong số họ có 16 người trong tình trạng nguy kịch. Vụ nổ đầu tiên xảy ra khi một chiếc xe bị kiểm soát căn cước tại một trạm cảnh sát giao thông Makhachkala. Và 25 phút sau, khi nơi xảy ra vụ nổ trước đó đang còn đầy binh sĩ, điều tra viên và lính cứu hỏa, thì tiếng nổ thứ hai từ một xe vận tải nhỏ đậu gần đó làm 7 cảnh sát viên và 3 nhân viên cứu hỏa thiệt mạng. Theo Bộ Nội Vụ địa phương, hai vụ nổ có thể là một cuộc tấn công phối hợp nhằm vào cảnh sát. Vụ đầu tương đương với 30 kg TNT, trong khi vụ sau chứa 50 kg chất nổ. Nhà chức trách nghi rằng các vụ nổ do 2 kẻ đánh bom tự sát thực hiện, nhưng cũng có thể họ đang chở chất nổ tới trung tâm Makhachkala để đánh bom trong cuộc duyệt binh nhân Ngày Chiến Thắng 09-5.
Tymoshenko chịu điều trị tại bệnh viện địa phương Ukraina
KIEV, Ukraine - Một bác sĩ Đức đến Ukraine để khám cựu Thủ Tướng Yulia Tymoshenko đang đau yếu trong tù, hôm Thứ Sáu cho biết bà đã đồng ý điều trị chứng thoát vị cột sống bắt đầu vào Thứ Ba tới tại một bệnh viện ở thành phố miền Đông Kharkiv, nơi bà đang bị giam cầm. Tymoshenko 51 tuổi đang tuyệt thực để phản đối sự đối xử tàn tệ trong khi bà thi hành bản án 7 năm tù về tội lạm quyền khi còn là thủ tướng, một vụ án có động cơ chính trị vì Tổng Thống Viktor Yanukovych là đối thủ của bà trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2010. Luật sư của Tymoshenko cho biết tính mạng bà đang thật sự nguy hiểm sau 15 ngày tuyệt thực. Bà đã xuống ký vì chỉ uống nước và nằm bẹp trên giường. Đầu tuần này, bà Tymoshenko tuyên bố bà đã bị cai ngục đánh đập đến bầm tím. Tuy nhiên, công tố viên Ukraine hôm Thứ Sáu cho rằng không có bằng cớ gì để khẳng định bà đã bị đánh đập. Thủ Tướng Nga Vladimir Putin, từng ký kết thỏa thuận xuất cảng khí đốt năm 2009 là nguyên nhân để Tymoshenko bị đẩy vào tù, đã tuyên bố ông không thấy có gì vi phạm pháp luật trong thỏa thuận mà hai người đã ký.
Quân đội đụng độ người biểu tình ở Cairo, Ai Cập
CAIRO, Ai Cập - Lực lượng an ninh và người biểu tình đã đụng độ nhau tại Cairo vào Thứ Sáu trước Bộ Quốc Phòng, một điểm nóng mới chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử tổng thống. Từ sáng, hàng ngàn người đổ về công trường trung tâm Tahrir, bao gồm Hồi Giáo Huynh Đệ, Salafis và các phong trào cánh tả, tức giận về những kẻ tấn công người Salafis tọa kháng đêm Thứ Tư, đã trút phẫn nộ lên quân đội, đòi giao quyền cho dân sự. Vào buổi chiều, một số người đã tiến về Bộ Quốc Phòng, cách Cairo vài dặm. Xung đột nổ ra khi người biểu tình cố băng qua hàng kẽm gai trên đường dẫn vào Bộ. Binh lính đã bắn vòi rồng phun nước và ném đá vào người biểu tình để ngăn bước tiến. Nhưng họ cũng ném lại và có người còn leo lên mái một đại học gần đó để liệng đá từ trên cao. Quân đội sau đó liệng lựu đạn cay đẩy đối thủ trở lại, thì người biểu tình lại đốt rác để khói giảm bớt tác động của hơi cay. Sau vài giờ, binh lính tràn qua nơi biểu tình chiếm đóng và đuổi họ ra khỏi khu vực. Lần đầu tiên trong quá trình chuyển tiếp, người Hồi giáo cứng rắn gia nhập cuộc chiến đường phố với quân đội, một thay đổi lớn khi trước đây họ vẫn thường tránh đối đầu trực tiếp với quân đội cầm quyền.
Thiếu niên Syria chết vì biểu tình đoàn kết với Aleppo
BEIRUT, Lebanon - Lực lượng Syria đã nổ súng vào hàng ngàn người biểu tình ở Aleppo hôm Thứ Sáu, giết chết một thiếu niên, sau khi cuộc đột kích vào ký túc xá trường đại học chính của thành phố đã làm chết 4 sinh viên. Dân chúng tức giận trước những gì đã xảy ra tại trường và muốn bày tỏ tình đoàn kết với sinh viên, đã làm một cuộc xuống đường lớn nhất thành phố kể từ khi cuộc nổi dậy chống lại Tổng Thống Bashar Assad nổ ra vào tháng 3-2011. Lực lượng an ninh hùng hậu đã bắn đạn thật để giải tán làm chết một thiếu niên 16 tuổi ở quận Salaheddine và làm bị thương khoảng 30 người khác. Hàng ngàn người cũng xuống đường ở các tỉnh Hama, Homs, Daraa và ở các vùng ngoại ô thủ đô Damascus. Những cuộc biểu tình lớn được hình thành từ đêm Thứ Năm để đoàn kết với các sinh viên Aleppo đã bị tống ra khỏi ký túc xá cùng với đồ đạc của họ. Vụ tấn công tại đại học Aleppo là một biến cố bất thường cho thành phố, một trung tâm kinh tế lớn vẫn trung thành với Assad trong suốt 14 tháng nổi dậy. Trường đại học đã thông báo đóng cửa cho đến kỳ thi cuối cùng ngày 13-5 sau vụ bố ráp đẫm máu hôm Thứ Tư.
Ném phân để cướp tiền làm cả nước Úc phải bịt mũi
SYDNEY, Úc - Cảnh sát Úc đến Thứ Sáu vẫn còn đang truy lùng một băng đảng cướp cạn trên đường phố Sydney, chuyên ném phân vào nạn nhân của chúng để đánh lạc hướng trước khi ra tay lấy tiền của họ. Cho đến nay băng này đã liên can tới ít nhất 3 vụ tội phạm, trong đó chúng đã ném phân vào một số người dân ngay sau khi họ rút tiền từ ngân hàng, sau đó giả vờ giúp họ chùi sạch. Trong khi giúp đỡ tử tế như vậy, chúng xoáy luôn số tiền mặt của họ. Cảnh sát cho biết trong một vụ, băng này đã chuồn êm với 30.000 Úc kim (30.700 Mỹ kim), và một vụ khác khiêm nhường hơn với chỉ 8.000 Úc kim. Thám Tử Thanh Tra James Deeley, trong một thông báo, tuyên bố: “Những vụ cướp này thật hèn hạ và kinh tởm từ trong bản chất. Chúng tôi đang làm hết khả năng để có thể bắt được những người chịu trách nhiệm". Ông cũng kêu gọi mọi người hãy nên thận trọng tối đa.
Biên giới hai nước Sudan căng thẳng khi thời hạn của LHQ qua đi
JUBA, Nam Sudan - Sudan và Nam Sudan cho biết họ sẽ ngưng chiến để tôn trọng thời hạn chót đã vượt qua Thứ Sáu của Liên Hiệp Quốc sau nhiều tuần xung đột biên giới dữ dội gây e sợ nổ ra xung đột đại quy mô. Hai đối thủ vẫn còn ghìm nhau qua biên giới tranh chấp, nhưng cả Khartoum lẫn Juba đã cam kết giải hòa sau khi bị Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc hôm Thứ Tư đe dọa trừng phạt nếu còn tiếp tục cuộc chiến. Tuy nhiên, miền Nam tố cáo pháo binh Sudan vẫn bắn phá các căn cứ tiền phương của họ ở Panakuach, Lalop và Teshwin vào sáng Thứ Sáu. Ngược lại Khartoum tuyên bố rằng Juba chưa ngừng chiến vì họ vẫn tiếp tục chiếm các địa điểm dọc theo biên giới. Trong khi các chỉ huy trao nhau những lời buộc tội gay gắt, thì binh lính đối thủ đào hào trong những vị trí phòng thủ tăng cường dọc theo biên giới bất ổn. Từ Bắc Kinh, Ngoại Trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng mạnh mẽ kêu gọi Sudan chấm dứt oanh kích miền Nam. Những tuần đụng độ đẫm máu giữa hai kẻ thù nội chiến trước đây đã bắt đầu vào cuối tháng 3, khiến Liên Hiệp Quốc phải ra tối hậu thư, trong đó cũng buộc hai bên ngồi lại bàn hòa đàm qua trung gian Liên Phi trong vòng 2 tuần trước 16-5.
Công ty Reliance Industries của Ấn Độ bị phạt tới 1,25 tỉ Mỹ kim
NEW DELHI, Ấn Độ - Hôm Thứ Sáu, chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu đại công ty điện lực Reliance Industries của xứ này phải nộp tiền phạt đến 1,25 tỉ Mỹ kim vì đã giảm số lượng gas sản xuất. Chính phủ Ấn Độ và nhiều nhà đầu tư đã lo lắng nhiều về chuyện công ty này đã giảm sản lượng khí đốt trong giếng khai thác ở duyên hải phía Đông của Ấn Độ. Một đại diện công ty nói rằng họ đã nhận được bản văn yêu cầu của chính phủ và sẽ phúc đáp. Bộ Dầu Hỏa Ấn Độ đã lưu ý công ty này là họ đã không làm tròn nhiệm vụ, gây nhiều thiệt hại cho chính phủ lẫn dân chúng Ấn Độ. Theo luật của Ấn Độ thì sau khi đã hoàn được vốn, các công ty dầu hỏa phải chia phần lãi của họ cho chính phủ. Công ty Reliance Industries do nhà tỉ phú Mukesh Ambani, vốn được xem là người giàu nhất Ấn Độ, kiểm soát.
Tài sản của cựu phu nhân Marcos chỉ còn 22 triệu Mỹ kim
MANILA, Philippines - Bà Imelda Marcos, vợ của cựu Tổng Thống Ferdinand Marcos hôm Thứ Sáu cho biết trị giá tài sản của bà là 22 triệu Mỹ kim vào năm 2011. Năm nay đã 82 tuổi, bà Marcos vẫn còn bị lấn cấn với pháp luật về trị giá gia sản của bà, do đã bị mang tiếng tẩu tán tài sản lên đến hàng tỉ Mỹ kim trước kia. Tuy số tiền khai là 932,8 triệu đồng pesos thật ra không là bao so với tài sản của bà, nhưng chúng cũng biến bà là người giàu thứ nhì ở Philippines, sau dân biểu và là cựu võ sĩ quyền anh Manny Pacquiao. Năm 1986, ông Marcos bị lật đổ, cả nhà ông phải sống lưu vong. Năm 1989 ông qua đời và gia đình ông được phép quay về quê hương, và bà Marcos lại đắc cử vào Quốc Hội Philippines vào năm 2010. Tuy bà than là không còn đồng xu dính túi, song dân chúng Philippines vẫn thấy bà cựu Đệ Nhất Phu Nhân của họ sống rất xa hoa trong khu biệt thự và vẫn đeo nữ trang đắt tiền.
Một cựu thẩm phán vụ Khmer Đỏ tố cáo chính thể Cambodia
NAM VANG, Cambodia - Hôm Thứ Sáu, trước khi rời Cambodia, một thẩm phán của tòa án xử vụ Khmer Đỏ tội ác diệt chủng ở Cambodia đã mạnh mẽ tố cáo nhiều quan tòa Cambodia đã can thiệp vào các cuộc điều tra mới của tòa án. Quan tòa Laurent Kasper-Ansermet người Thụy Sĩ là người thứ nhì ngoại quốc bỏ cuộc để phản đối chính phủ Cambodia can thiệp quá trắng trợn vào tiến trình xử các cựu lãnh đạo Khmer Đỏ trong thập niên 1970 đã giết hàng triệu người dân vô tội của Cambodia. Ông nói: “Tôi có lý do để tin là nhiều cá nhân của hội đồng xử án, hiện nay và trước kia, đã can thiệp vào tiến trình và đã tố cáo họ”. Nhưng các quan sát viên nhận thấy những tố cáo của ông là tiếng vọng trên sa mạc. Đặc biệt quan tòa người Cambodia You Bunleng đã ngăn cản ông thêm 2 phạm nhân mới vào danh sách để xét xử và còn không cho ông sử dụng con dấu của tòa án. Hiện Liên Hiệp Quốc chưa đề cử ai thay thế ông Kasper-Ansermet.