Hôn Nhân, Cuộc Sống

Bị gì thì đi châm cứu?

Sunday, 09/07/2017 - 09:37:24

Cứu là phương pháp dùng sức nóng (nhiệt độ) tác động vào các huyệt trên da. Cứu dùng ngải để tác động lên động lên huyệt vị, bằng cách đốt lửa xong trực tiếp hay gián tiếp hơ hoặc đặt lên huyệt của cơ thể người bệnh, nhằm điều khí, giảm đau, phòng và chữa bệnh.

Bài ĐOAN TRANG

Tạp chí Hiệp Hội Y khoa Hoa Kỳ mới đây đã công bố hai nghiên cứu về hiệu quả của việc dùng phương pháp châm cứu điều trị triệu chứng bị “xón nước tiểu” và bệnh vô sinh ở phụ nữ.

Ông David Shurtleff, phó giám đốc Trung Tâm Y Tế Liên Hiệp Quốc Gia Hoa Kỳ, chuyên gia nghiên cứu về châm cứu, và là đồng tác giả của hai nghiên cứu này.


Mục đích của châm cứu là thông kinh lạc tọa, khử bệnh tật, nâng cao sức đề kháng của cơ thể. (Getty Images)

Nhóm nghiên cứu này gồm hai nhóm. Một nhóm nhận thấy rằng châm cứu đã cải thiện các triệu chứng “không kiểm soát được” gây “xón nước tiểu” khi ho hoặc hắt hơi của phụ nữ. Một nhóm khác dùng châm cứu để trị vô sinh cho phụ nữ, trong đó có phụ nữ mắc mang hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS). (PCOS là rối loạn liên quan đến mất cân bằng hormon và kháng insulin, dẫn đến trứng rụng thưa hoặc không rụng trứng, làm giảm khả năng sinh sản.) Đối với phụ nữ vô sinh do hội chứng PCOS, Shurtleff nói rằng châm cứu chẳng giúp được gì. Ông đề nghị bệnh nhân hãy xem xét các lựa chọn khác.

Châm cứu không cần thuốc

Đối với nghiên cứu về hiện tượng “không thể kềm chế được” gây “xón nước tiểu,” các nhà nghiên cứu phân chia ngẫu nhiên khoảng 500 phụ nữ trên 18 buổi thực hành điện cơ - châm cứu liên quan đến kích thích điện. Tuổi trung bình của phụ nữ là 55, họ được châm cứu trong vòng 30 phút. Kim châm cứu được đặt gần phần lưng và phần sau của xương chậu giữa hông. Sau sáu tuần, những phụ nữ được châm cứu thực sự đã bớt bị xón nước tiểu.

Đo lường sự tự chủ trong 72 giờ đồng hồ, các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy rằng gần 2/3 những người được châm cứu (tức là người bị xón nước tiểu) thực sự đã giảm 50% hoặc nhiều hơn.

Tiến sĩ Baoyan Liu, nhà nghiên cứu tại Học Viện Khoa Học Trung Quốc ở Bắc Kinh cho biết phương pháp điều trị này có thể thực hiện theo nhiều cách.

Cũng như các nhà nghiên cứu khác không bao giờ so sánh châm cứu với thuốc, Liu không nói châm cứu sẽ tốt hơn thuốc. Tuy nhiên, ông lưu ý, châm cứu có thể ít gây ra tác dụng phụ hơn là điều trị bằng thuốc.

Châm cứu không chữa được vô sinh

Cuộc nghiên cứu thứ hai được thử nghiệm trên 1,000 phụ nữ bị hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) một căn bệnh mà 5% đến 10% phụ nữ trong độ tuổi sinh sản mắc phải.

Những người tham gia được phân chia ngẫu nhiên vào một trong bốn nhóm: châm cứu cộng clomiphene - một loại thuốc dùng để gây rụng trứng; Châm cứu giả, cộng clomiphene; châm cứu với một loại thuốc giả dược, và châm cứu giả cộng với giả dược. Thuốc hoặc giả dược được thực hiện trong năm ngày của mỗi chu kỳ kinh nguyệt, tối đa bốn chu kỳ.

Kết quả cho thấy, châm cứu không có sự khác biệt gì. Theo tác giả là tiến sĩ Xiao-Ke Wu, thuộc khoa sinh sản và phụ khoa Đại học Y khoa Trung Quốc Hắc Long Giang ở Harbin. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng châm cứu sẽ không giúp chữa trị cho phụ nữ có hội chứng PCOS.

Châm và cứu

Châm cứu là gì? Châm là dùng vật nhọn (kim, que nhọn) kích thích vào những huyệt đạo trên cơ thể. Tùy theo bệnh tình và thể chất của người có bệnh, mà người thầy thuốc sẽ châm nông hoặc sâu, kích thích mạnh nhẹ khác nhau. Mục đích của việc châm là thông kinh lạc tọa, khử bệnh tật, nâng cao sức đề kháng của cơ thể.

Cứu là phương pháp dùng sức nóng (nhiệt độ) tác động vào các huyệt trên da. Cứu dùng ngải để tác động lên động lên huyệt vị, bằng cách đốt lửa xong trực tiếp hay gián tiếp hơ hoặc đặt lên huyệt của cơ thể người bệnh, nhằm điều khí, giảm đau, phòng và chữa bệnh.

Hai phương pháp này tuy khác nhau, nhưng có đặc điểm chung là kích thích vào huyệt đạo trên cơ thể người, nhằm kích thích khí huyết lưu thông, điều hòa các chức năng của cơ thể, trừ độc, phòng và chữa bệnh. Thông thường chúng ta hay gọi chung cả hai phương pháp này là châm cứu.

Phương pháp châm cứu có tác dụng đối với những bệnh gì? Nói cách khác, bị gì thì đi châm cứu?
Châm cứu có tác dụng làm giảm những cơn đau mãn tính: Lợi ích đầu tiên phải kể đến khi sử dụng phương pháp châm cứu đó là giúp người bệnh giảm bớt các cơn đau dai dẳng, trong đó có các chứng như đau lưng nhức mỏi, đau đầu, thoái hóa khớp, thoát vị địa đệm,… Theo Đông y, các cơn đau nhức xuất hiện khi các mạch máu, mao mạch bị tắt nghẽn, khó lưu thông. Vì vậy, khi châm cứu vào các huyệt đạo trên cơ thể người, thì chính kim châm đang thực hiện nhiệm vụ đã thông những chỗ tắt nghẽn, từ đó sẽ giúp người bệnh giảm đau.

Khi sử dụng châm cứu để giảm đau, bệnh nhân sẽ không chịu bất cứ tác dụng phụ nào như những phương pháp khác. Sự tác động của kim châm lên cơ thể là nhẹ nhàng, không gây các giác đau, khó chịu cho người bệnh, nhờ đó, những cơn đau sẽ dịu đi phần nào. Theo các nhà khoa học, những người sử dụng phương pháp châm cứu sẽ cải thiện tình trạng bệnh của mình hơn 20% so với những người dùng thuốc giảm đau. Đây là lí do khiến cho hiện nay, nhiều người tìm đến châm cứu để chữa các chứng bệnh đau nhức của mình.

Châm cứu giúp cải thiện chức năng hệ tiêu hóa, làm giảm chứng đầy bụng, khó tiêu: Đây là một trong những tác dụng tuyệt vời của châm cứu đối với sức khỏe con người. Châm cứu giúp tạo cân bằng cho hệ tiêu hóa, chữa trị có hiệu quả các rối loạn đường tiêu hóa. Ngoài ra, châm cứu còn giúp điều trị các chứng ợ nóng, đầy hơi, khó tiêu, đặc biệt là ở phụ nữ mang thai. Các nhà nghiên cứu Brazil đã đưa ra kết quả rằng, những người sử dụng phương pháp châm cứu sẽ giảm đáng kể nồng độ acid trong dạ dày, giảm ợ nóng, khó tiêu cao hơn 30 % những người bình thường.

Châm cứu giúp ngăn chặn sự ảnh hưởng của xạ trị và thuốc: Khi điều trị ung thư bằng phương pháp xạ trị, người bệnh sẽ dễ gặp phải những tác dụng phụ của phương pháp điều trị này. Sử dụng phương pháp châm cứu sẽ hỗ trợ điều trị ung thư, giúp bảo vệ cơ thể trước những tác dụng phụ của phương pháp xạ trị. Theo Hiệp Hội Ung Thư Hoa Kỳ, bệnh nhân đi châm cứu trong quá trình xạ trị thì sẽ ít gặp phải tác dụng phụ tiêu cực của tia phóng xạ.

Hiện nay, việc sử dụng thuốc để điều trị bệnh rất phổ biến, tuy nhiên kết quả đem lại thường rất chậm và không cao. Theo một nghiên cứu gần đây của các chuyên gia đầu ngành của Trung Quốc cho thấy: nếu kết hợp giữa phương pháp châm cứu và dùng thuốc trong quá trình chữa bệnh sẽ mang lại hiệu quả cao hơn rất nhiều so với việc chỉ dùng thuốc chữa bệnh. Không chỉ vậy, việc sử dụng châm cứu thường xuyên sẽ giúp tăng cường sức đề kháng, nâng cao sự dẻo dai cho cơ thể, từ đó giúp phòng tránh được nhiều loại bệnh tật. Với các bệnh nhân đang trong giai đoạn điều trị trầm cảm, thì châm cứu có tác dụng an thần, giảm âu lo, stress rất tốt.

Châm cứu giúp giảm mỡ bụng: Béo phì là căn bệnh nguy hiểm, là nguyên nhân hàng đầu gây nên các chứng bệnh khác như tim mạch, tiểu đường, huyết áp,… Vì vậy, việc luôn giữ một vóc dáng cân đối là điều cần thiết cho tất cả mọi người. Sử dụng phương pháp châm cứu kết hợp với đi bộ tập thể dục hàng ngày và chế độ ăn lành mạnh sẽ giúp cải thiện sức khỏe, và nâng cao hiệu quả giảm cân.
(Theo Healthday và nguồn tổng hợp)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT