Hoa Kỳ

Bị án tử hình vì bắt cóc, giết người 10 năm trước

Friday, 04/12/2020 - 07:07:06

Thi hài được tìm thấy không mặc áo vào 5 ngày sau tại một bãi đất trống, ở cách nơi bị bắt cóc khoảng 3 dặm.

 


Cô Norma Lopez (Riverside County Sheriff's Department)

 

RIVERSIDE – Một người đàn ông sống tại Long Beach, Nam California đã bị kết án tử hình vào thứ Sáu, vì tội bắt cóc và sát hại cô Norma Lopez, 17 tuổi, vào năm 2010, tại Moreno Valley.

Bị cáo Jesse Perez Torres, 44 tuổi, bị tuyên có tội đối với tội giết người vào năm ngoái, sau khi bồi thẩm đoàn tin rằng vụ giết người đã xảy ra trong quá trình bắt cóc. Một tuần sau đó, bồi thẩm đoàn tuyên án tử hình đối với Torres.

Thẩm Phán Bernard Schwartz vào thứ Sáu đã xác nhận quyết định của bồi thẩm đoàn, và tuyên án tử hình đối với Torres.

 


Jesse Perez Torres khi bị bắt năm 2011. (Riverside County Sheriff's Department)

 

Cô Norma Lopez bị bắt cóc vào ngày 15 tháng 7, 2010, khi cô đang đi bộ từ trường trung học Valley View ở Moreno Valley đến nhà một người bạn.

Thi hài được tìm thấy không mặc áo vào 5 ngày sau tại một bãi đất trống, ở cách nơi bị bắt cóc khoảng 3 dặm.

Torres đã làm thợ hàn và sống tại vùng này vào thời điểm vụ án xảy ra. Ông ta bị bắt năm 2011 thông qua bằng chứng DNA.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT