Hoa Kỳ

Bệnh dại ở người chủ yếu bị lây từ dơi

Monday, 17/06/2019 - 07:05:25

Nhiều người cho rằng chó và chồn là các động vật lây bệnh dại, tuy nhiên, theo một báo cáo mới, đa số các trường hợp bị nhiễm bệnh dại tại Hoa Kỳ đều bị lây từ dơi. Theo Trung tâm phòng ngừa dịch bệnh CDC, bệnh dại gây ra từ 1 đến 3 ca tử vong tại Hoa Kỳ


Nhiều người cho rằng chó và chồn là các động vật lây bệnh dại, tuy nhiên, theo một báo cáo mới, đa số các trường hợp bị nhiễm bệnh dại tại Hoa Kỳ đều bị lây từ dơi. Theo Trung tâm phòng ngừa dịch bệnh CDC, bệnh dại gây ra từ 1 đến 3 ca tử vong tại Hoa Kỳ mỗi năm. Kể từ khi vaccine ngừa dại được phát hiện, căn bệnh này ít khi xuất hiện trong các loại chó nuôi trong nhà, mà chủ yếu đến từ động vật hoang dã. Theo báo cáo mới của CDC, từ năm 1960 tới 2018, có 125 người đã được chẩn đoán mắc bệnh dại, 89 ca trong số này nhiễm bệnh tại Hoa Kỳ, với 62 người bị lây từ dơi, số còn lại bị lây từ chồn, cáo, và chó hoang. Những người bị nhiễm bệnh bên ngoài Hoa Kỳ là bị chó cắn khi đi du lịch nước ngoài.

CDC cho biết, bệnh dại tại Hoa Kỳ chủ yếu lây lan từ dơi. Điều đáng ngại là dơi sống trong môi trường rất đa dạng, bao gồm cả khu vực đô thị. Vết cào hoặc cắn của chúng rất nhỏ và đôi khi không được chú ý. Các chuyên gia nói rằng dơi luôn tránh né con người và sống ở chỗ tối. Do đó, khi nhìn thấy một con dơi ở ngoài trời giữa ban ngày, đây là điều bất thường, người dân không nên chạm vào nó mà nên báo cho cơ quan quản lý động vật. Tuy nhiên, nhà chức trách cũng trấn an rằng, hầu hết các loài dơi tại Hoa Kỳ không mắc bệnh dại, và dơi có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT