Hoa Kỳ

Bé sơ sinh thiệt mạng vì bị chó nhà tấn công

Monday, 19/11/2018 - 08:25:43

Sự việc được coi là tai nạn, và bé gái sơ sinh thiệt mạng chỉ mới 5 ngày tuổi. Con chó pit bull đã bị nhân viên kiểm soát động vật bắt giữ và chích thuốc tiêu diệt.

FLORIDA – Một bé gái sơ sinh đã thiệt mạng vào tuần trước, sau khi bị chó nhà nuôi tấn công. Vào sáng sớm ngày 11 tháng 11, cảnh sát Citrus County được gọi đến ngôi nhà ở Dunnellon, Florida, sau tin báo về một vụ chó tấn công trẻ em. Khi đến nhà, người trong nhà nói với cảnh sát rằng con chó pit bull đã nhảy lên giường, và tấn công em bé đang nằm trong nôi đặt sát giường. Không lâu sau đó, ông nội của em bé vào phòng ngủ và nhận ra sự việc. Ông đã đem em bé ra và cố gắng là thủ thuật hồi sinh CPR.
Khi cảnh sát đến hiện trường, người đàn ông vẫn đang làm CPR cho em bé. Con chó pit bull được cho là thủ phạm tỏ ra không hiếu chiến và không gây nguy hiểm cho cảnh sát. Trước khi xe cấp cứu đến nơi, em bé vẫn còn phản ứng nhẹ ở tay và chân. Bé gái được đưa vào bệnh viện địa phương và qua đời tại đây. Hiện chưa rõ chi tiết về tình trạng chấn thương của em bé. Sự việc được coi là tai nạn, và bé gái sơ sinh thiệt mạng chỉ mới 5 ngày tuổi. Con chó pit bull đã bị nhân viên kiểm soát động vật bắt giữ và chích thuốc tiêu diệt.

Một phụ nữ kiện bệnh viện vì được cứu sống
Một phụ nữ ở New Mexico đã khởi kiện bệnh viện sau khi được cứu sống, với lý do rằng bệnh viện đã vi phạm các quyền căn bản của bà. Luật sư của bà Jamie Sams đã nộp đơn vào tuần trước, kiện bệnh viện Christus St. Vincent ở Santa Fe.
Đơn kiện đại diện cho bà Sams, một tác giả từng viết các quyển sát về tâm linh, nói rằng bệnh viện và một bác sĩ chữa trị cho bà là người phải chịu trách nhiệm cho việc bà bị ngưng tim. Theo đơn kiện, bà Sams đã được cho uống thuốc giảm đau, dù bà đã nói với nhân viên rằng bà bị dị ứng với thuốc này. Nhân viên bệnh viện sau đó đã giúp cứu sống bà Sams sau cơn ngưng tim, nhưng bà Sams nói rằng bà không hề muốn được cứu sống, và muốn được bồi thường về việc này.

30 toa xe lửa bị trật đường rầy ở Georgia
BYROMVILLE – Hàng chục toa xe lửa đã bị trật đường rầy tại tiểu bang Georgia vào sáng thứ Bảy, khiến nhà chức trách phải di tản các khu dân cư lân cận trong một thời gian ngắn. Không có ai bị thương trong tai nạn xảy ra tại Byromville, Georgia, theo phát ngôn viên hãng đường sắt CSX cho biết. Hãng này cũng cho biết đang hợp tác với cảnh sát địa phương để điều tra sự việc. “Tổng cộng 30 toa xe bị trật đường rầy, bao gồm cả 4 toa chở xăng,” thông cáo của CSX viết. “Nhân viên đang đưa các toa xe trở lại đường rầy và dời các toa bị hư hại khỏi khu vực, theo cách nhanh chóng nhất và an toàn nhất.” Lệnh di tản đã được ban hành để đề phòng và được dỡ bỏ sau đó.

Rớt máy bay Không Quân, phi công thiệt mạng
TEXAS – Một máy bay huấn luyện siêu âm của Không quân đã bị rơi vào tuần trước trong một nhiệm vụ huấn luyện, khiến 1 phi công thiệt mạng. Máy bay huấn luyện siêu âm T-38C Talon của Không quân bị rơi tại căn cứ Laughlin ở tiểu bang Texas vào tối ngày 13 tháng 11. Nhà chức trách cho hay, trong số 2 phi công có một người bị thương và đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, trong khi người còn lại thiệt mạng. Danh tính của 2 nạn nhân không được công bố. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra. Theo thông tin trên trang web của Không quân, T-38C Talon là máy bay siêu âm 2 động cơ, tốc độ tối đa 1,381 cây số/giờ. Máy bay chủ yếu dùng để huấn luyện phi công lái chiến đấu cơ và oanh tạc cơ


Thoát án tù 99 năm nhờ một bức ảnh selfie
TEXAS - Một thanh niên ở Texas đã được chứng minh vô tội nhờ một bức ảnh selfie, giúp anh thoát được nguy cơ nhận án tù 99 năm vì tội đột nhập và tấn công bạn gái cũ. Anh Cristopher “CJ” Precopia, 21 tuổi, bị bạn gái cũ từ thời cấp 3 cáo buộc đột nhập vào nhà cô ở Bell County để tấn công, khắc một chữ X lên ngực và rạch mặt cô gái.
Anh Precopia bị bắt vào tháng 9, 2017, khi đang làm việc tại một xưởng gỗ, và bị cáo buộc hàng loạt tội danh nghiêm trọng. Theo luật sư của Precopia, tổng mức tù giam mà anh phải đối mặt vào thời điểm đó có thể lên tới 99 năm, dù Precopia không nhận tội, khẳng định đã không gặp nạn nhân trong 2 năm, và cũng không biết cô sống ở đâu. Tuy nhiên, Precopia đã may mắn được minh oan sau khi mẹ của anh tìm thấy một bằng chứng ngoại phạm quan trọng. Theo đó, vào tối ngày 20 tháng 9, 2017, Precopia đã chụp một bức ảnh selfie với mẹ và 2 người bạn khác tại khách sạn Renaissanc, cách nhà nạn nhân hơn 160 dặm, vào thời điểm vụ tấn công xảy ra. Bức ảnh này được đăng lên mạng Facebook vào thời điểm đó, là bằng chứng rõ ràng nhất khẳng định Precopia không gây ra vụ tấn công. Dựa vào bức ảnh cùng lời khai từ các nhân chứng có mặt trong bức hình, Phòng công tố Bell County đã hủy bỏ vụ án.
Cô bạn gái sau đó thú nhận vì tức giận một chuyện cũ với Precopia nên đã vu cáo anh. Tuy nhiên, cô này không bị truy tố. Các cáo buộc đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống anh Precopia. Hồ sơ xin nhập ngũ của anh bị từ chối, cha mẹ anh phải trả đến $100,000 Mỹ kim tiền thuê luật sư.


1.5 tỷ trương mục Facebook bị xoá chỉ trong nửa năm
CALIFORNIA - Mạng xã hội 2.2 tỷ người dùng phải xóa 1.5 tỷ trương mục chỉ tính từ tháng 4 cho tới tháng 9 để hạn chế nạn tin giả, tin xấu... Theo thống kê, số lượng người dùng Facebook trên toàn cầu tính tới quý III, 2018 là hơn 2.2 tỷ người. Trong khi đó, Facebook thông báo họ đã phải xóa tới 1.5 tỷ trương mục chỉ trong 6 tháng vừa qua. Đây là con số khổng lồ, tương đương với khoảng 68% tổng lượng người dùng của Facebook và gấp nhiều lần số người dùng của Twitter hay Instagram.
Mạng xã hội lớn nhất thế giới cho biết nguyên nhân phải xóa lượng trương mục khổng lồ như vậy là vì chúng là các trương mục ảo, không xác định được chủ nhân, không có tên hoặc hình ảnh đại diện theo đúng tiêu chuẩn của Facebook. Ngoài việc xóa trương mục, Facebook tiết lộ hãng còn phải xóa tới 2.1 tỷ bài viết, vì được xác định là spam. Đây là nỗ lực để mạng xã hội này loại bỏ tình trạng tin giả, quấy rối, ảnh khiêu dâm, nội dung bạo lực và truyền bá tư tưởng sai trái... đang lan tràn trên trang web của mình.
2018 là năm không thuận lợi với mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới. Ngay đầu năm Facebook đã gặp rắc rối lớn khi vướng vào vụ rò rỉ thông tin cá nhân của 87 triệu người dùng. Sau đó, đích thân Tổng Giám Đốc Mark Zuckerberg phải điều trần trước Quốc Hội về cách bảo vệ thông tin người dùng. Giữa tháng 10 vừa qua, bốn quỹ lớn nắm cổ phần của Facebook cũng đề nghị tước vị trí chủ tịch kiêm CEO của Zuckerberg.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT