Thế Giới

Bé gái nghẹt ruột vì viên trân châu trong trà sữa

Friday, 07/06/2019 - 07:24:47

Hôm 29 tháng 5 vừa qua, bệnh viện ở thành phố Chư Kỵ, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đã nhận một bệnh nhi 14 tuổi trong tình trạng bụng trướng to và quặn đau. Cha mẹ bệnh nhân cho biết con gái họ đã không thể ăn uống bình thường suốt 5 ngày


Hôm 29 tháng 5 vừa qua, bệnh viện ở thành phố Chư Kỵ, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đã nhận một bệnh nhi 14 tuổi trong tình trạng bụng trướng to và quặn đau. Cha mẹ bệnh nhân cho biết con gái họ đã không thể ăn uống bình thường suốt 5 ngày, và cũng bị táo bón nghiêm trọng. Các bác sĩ quyết định cho bệnh nhân chụp CT để tìm nguyên nhân, kết quả cho thấy, trong dạ dày, ruột, tới hậu môn của bệnh nhân có hơn 100 trăm viên dị vật hình cầu màu tối. Sau khi được bác sĩ hỏi thăm, cô bé tiết lộ đã uống 1 ly trà sữa vào 5 ngày trước nhưng liên tục bị nôn mửa. Đến đây, các bác sĩ tin rằng dị vật trong ruột bệnh nhân chính là các viên trân châu có trong trà sữa chưa thể tiêu hóa.

Bác sĩ Zhang Louzhen tin rằng bệnh nhi đã nói dối vì không muốn bị gia đình la mắng. Trên thực tế, cô bé này có lẽ đã uống rất nhiều trà sữa trong thời gian dài, mới khiến số lượng trân châu tích tụ trong ruột lên đến cả trăm viên như vậy. Bệnh nhi sau đó được cho uống thuốc nhuận trường để “đi” ra hết số trân châu. Nói về nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe khi uống trà sữa trân châu, bác sĩ Zhang cho biết, trân châu làm từ bột năng nên có thể gây khó tiêu. Nếu người bán bỏ thêm các chất phụ gia để tăng độ dai cho trân châu thì việc rối loạn đường tiêu hóa là hoàn toàn có thể xảy ra. Năm 2015, đài truyền hình Sơn Đông ở Trung Quốc từng đưa tin về một loại trân châu giả được làm từ lốp xe cũ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT