Hoa Kỳ

Bé gái bị nhiễm trùng từ chuột cảnh

Sunday, 09/06/2019 - 04:15:50

Bên cạnh đó, mọi người nên rửa tay sau khi chơi với thú nuôi, nhằm hạn chế vi khuẩn từ nước bọt con vật xâm nhập cơ thể.

Một bé gái 8 tuổi ở California đã phải nhập viện trong tình trạng sốt cao, phát ban toàn thân, đau yếu tay chân. Trong cuộc họp báo ngày 4 tháng 6, Bác Sĩ Jane Burns của Bệnh viện nhi đồng Rady cho biết, ban đầu, các chuyên gia y tế nghĩ rằng em bé tên Cali bị bệnh Kawasaki. Tuy nhiên, khi xem xét kỹ hơn, các bác sĩ kết luận bé gái bị sốt chuột cắn (rat bite fever). Bệnh sốt chuột cắn là tình trạng sốt ở người bởi vết cắn của các loài gặm nhấm, thường là chuột. Khi bị chuột cắn, vi khuẩn từ nước bọt của chúng sẽ nhiễm vào máu dẫn đến nhiễm trùng và gây sốt. Triệu chứng thường gặp là nôn mửa, đau khớp và cơ, xuất hiện mẩn đỏ hoặc xuất huyết dưới da. Nếu không được chữa trị kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong.
Bé Cali từ 2 năm nay có nuôi hai con chuột cảnh đặt tên là Onyx và Shell. Cô Sabrina, mẹ của bé Cali, khẳng định hai con chuột đã được kiểm tra sức khỏe và cô bé vẫn thường xuyên chơi với chúng. Bé Cali có bị xước ở ngón tay, và Bác Sĩ Burns cho rằng nhiều khả năng khi chơi đùa, nước bọt của chuột đã dính vào ngón tay Cali, khiến vi khuẩn bệnh xâm nhập cơ thể. Sau 3 ngày sử dụng kháng sinh, bé Cali đã hồi phục sức khỏe. Để bảo đảm an toàn cho bé gái, Bác Sĩ Burns đã khuyên gia đình ngừng nuôi chuột. Bác sĩ cũng nhắc các gia đình có thú nuôi nên giữ sạch con vật và khu vực sống của chúng. Bên cạnh đó, mọi người nên rửa tay sau khi chơi với thú nuôi, nhằm hạn chế vi khuẩn từ nước bọt con vật xâm nhập cơ thể.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT