Thế Giới

Bé gái 3 tuổi bị ung thư vú

Sunday, 09/12/2018 - 01:48:38

Trước đó, các bác sĩ đã nhờ cố vấn từ các chuyên gia thuộc trường Y Harvard, để xem ca phẫu thuật này có ảnh hưởng đến sự phát triển của bé gái hay không. Ca mổ đã thành công và Yan Yan được xuất viện vào ngày 3 tháng 12.

SƠN ĐÔNG - Yan Yan, một bé gái 3 tuổi sống tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, gần đây đã được cứu sống sau khi phát hiện sớm và điều trị ung thư vú kịp thời. Khối u được mẹ em bé phát hiện vào tháng 3 năm nay, nhận thấy áo của con gái đột nhiên có màu đỏ và dính vết bẩn. Ngay sau đó, người mẹ phát hiện một khối u nhỏ trên ngực trái của con. Mẹ của Yan Yan đã lập tức đưa con gái đến bệnh viện. Tại đó, bác sĩ đề nghị gia đình nên chấm dứt chế độ ăn uống bất thường khiến bé gái có dấu hiệu dậy thì sớm. Tuy nhiên, mẹ của Yan Yan khẳng định cô không cho con gái dùng bất kỳ loại chất bổ sung nào lạ.
Lo ngại về tình trạng của con, người mẹ đưa Yan Yan tới một bác sĩ khác ở bệnh viện Giang Tô, và vị bác sĩ này phát hiện ra một khối u ở ngực trái của Yan Yan và một hạch bạch huyết sưng ở nách cô bé. Sự nghi ngờ của các bác sĩ được xác nhận, sau khi kết quả xét nghiệm cho thấy bé gái bị ung thư vú (SBC), một loại ung thư vú phát triển chậm và rất hiếm. Sau khi phát hiện, Yan Yan đã được phẫu thuật cắt bỏ khối u. Trước đó, các bác sĩ đã nhờ cố vấn từ các chuyên gia thuộc trường Y Harvard, để xem ca phẫu thuật này có ảnh hưởng đến sự phát triển của bé gái hay không. Ca mổ đã thành công và Yan Yan được xuất viện vào ngày 3 tháng 12.

Ngư phủ câu trúng túi chứa ma túy trị giá $4 triệu
MARSHALL - Một ngư phủ Marshall, đất nước nằm ở Thái Bình Dương giữa Phi Luật Tân và Hawaii, đã câu được một chiếc túi nhựa lớn vào cuối tuần trước, khi đang đánh cá ở đảo san hô Kwajalein. Người ngư phủ đã gọi báo cảnh sát, và nhà chức trách Marshall yêu cầu Hoa Kỳ hỗ trợ để kiểm tra thứ bột trắng bọc kín trong túi nhựa. Ông Robson Almen, phó giám đốc Cơ quan cảnh sát Marshall, cho biết kết quả kiểm tra cho thấy trong túi là 48 ký bạch phiến, có giá thị trường khoảng $4 triệu Mỹ kim.
"Chúng tôi chắc chắn đây là toàn bộ số ma túy,” ông Almen nói, và khẳng định không có dấu hiệu cho thấy cái túi rời ra từ một kiện hàng ma túy lớn hơn. Marshall, quần đảo xa xôi nằm trên tuyến đường buôn ma túy xuyên Thái Bình Dương từ Nam Mỹ tới châu Á, có lịch sử mua bán bạch phiến từ lâu. Từ năm 2002 tới 2008, nhiều túi đựng cocain và thuyền chở cocain đã dạt vào các bãi biển quanh quần đảo Marshall ít nhất 6 lần.

Hành khách bị nướng trong nhiệt độ 122 độ trên máy bay
NGA – Một nhóm hành khách Nga vừa trải qua lần thử thách “nhớ đời,” khi đi từ bên ngoài phi trường ở nhiệt độ -25 độ C, rồi bước lên chiếc máy bay bị hư máy lạnh với mức nhiệt độ được cho là nóng như “phòng xông hơi.” Trong sự việc xảy ra trên một chuyến bay của hãng hàng không Siberian Airlines hồi đầu tháng 12, đi từ thành phố Novosibirsk đến Yekaterinburg, Nga. Theo lời kể của ông Vladimir Shakhrin, một vị khách có mặt trên chuyến bay, mọi người gần như ngộp thở bởi sức nóng dữ dội.
Cũng theo lời vị khách này, nhiều người đã than phiền với tiếp viên hàng không. “Điều tồi tệ nhất khi chúng tôi ngửi thấy lớp cách nhiệt bắt đầu có mùi vì nhiệt độ cao. Có người đòi máy bay phải hạ cánh vì thấy nguy hiểm,” ông Shakhrin kể. Sau nhiều tranh cãi, phi công chính xuất hiện và khẳng định máy bay không gặp nguy hiểm, nhưng thừa nhận máy điều hòa nhiệt độ trong khoang hành khách đang bị trục trặc.
Chuyến bay vẫn tiếp tục trong tình trạng bị “nung nóng.” Nhiều hành khách mô tả nhiệt độ khi đó ở mức từ 40 đến 50 độ C (122 độ F). Hai vị khách nữ không chịu nổi sức nóng nên đã yêu cầu chuyển xuống ngồi ở khu vực gần nơi các tiếp viên làm việc – vị trí hiếm hoi có nhiệt độ dễ chịu hơn. Sau cùng, máy bay hạ cánh an toàn sau 2 tiếng.
Một vị khách gọi đây là “chuyến bay địa ngục” khi phải chịu sự chênh lệch nhiệt độ tới 75 độ C từ phi trường tới máy bay. Đại diện của hãng hàng không Siberian Airlines thừa nhận sự việc, nhưng nói rằng trong máy bay chỉ nóng hơn 30 độ C, thay vì gần 50 độ C như hành khách mô tả.

Nhật muốn tăng ngân sách quốc phòng để mua thêm vũ khí
TOKYO - Quân đội Nhật Bản muốn tiếp tục tăng ngân sách quốc phòng trong 5 năm tới để mua thêm thiết bị và vũ khí, nhằm đối phó với các thách thức an ninh và để giảm thâm hụt thương mại với Hoa Kỳ, theo truyền thông Nhật đưa tin cuối tuần trước. Theo đó, Bộ Quốc Phòng Nhật đang tính chi tiêu ít nhất 27 ngàn tỷ yen ($239.5 tỷ Mỹ kim) trong giai đoạn từ tháng 4, 2019 đến tháng 3, 2024, với tỷ lệ tăng trung bình là 1.1% mỗi năm, cao hơn mức trung bình 0.8% trong 5 năm trước đó, kết thúc vào tháng 3, 2019.
Hiện tại, các chi phí cho thiết bị và con người chiếm 80% ngân sách quốc phòng Nhật. Theo kế hoạch mới, các khoản ngân sách dành cho việc mua sắm thiết bị mới sẽ được tách biệt với các chi phí này, khiến việc mua sắm thiết bị từ Hoa Kỳ trở nên dễ dàng hơn. Nội các Nhật Bản dự kiến sẽ bỏ phiếu về đề nghị chi tiêu quốc phòng vào giữa tháng 12.
 Việc mua sắm thiết bị của Hoa Kỳ sẽ giúp giảm bất đồng thương mại giữa Tokyo và Washington, trong bối cảnh Tổng Thống Donald Trump hối thúc Nhật Bản mua thêm hàng hóa Mỹ, bao gồm cả thiết bị quân sự, và cũng đe dọa có thể đánh thuế lên xe hơi Nhật nhập cảng, để giảm thâm hụt thương mại với Tokyo.
Bộ Quốc Phòng Nhật hồi tháng 8 đã muốn tăng chi tiêu quốc phòng lên mức kỷ lục 5.3 ngàn tỷ yen vào năm tới, để phục vụ kế hoạch nâng cấp phòng thủ nhằm bắn hạ mọi hỏa tiễn đạn đạo của Bắc Hàn, mà Tokyo vẫn xem là một mối đe dọa dù Bình Nhưỡng đã cam kết từ bỏ vũ khí hạt nhân. Thủ Tướng Shinzo Abe muốn tăng cường sức mạnh của quân đội Nhật, nhằm đối phó với Bắc Hàn và sức mạnh trên biển và trên không ngày càng gia tăng của Trung Quốc tại các vùng biển quanh Nhật Bản.

Iran chỉ trích lệnh trừng phạt của Mỹ là 'khủng bố'
TEHRAN - Tổng Thống Iran hôm thứ Bảy tiếp tục chỉ trích Hoa Kỳ trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. "Các biện pháp trừng phạt bất công và bất hợp pháp của Hoa Kỳ chống lại Iran là hành động khủng bố rõ ràng,” Tổng Thống Iran Hassan Rouhani nói hôm 8 tháng 12 tại một hội nghị về chủ nghĩa khủng bố và hợp tác khu vực, có sự tham gia của đại diện từ Afghanistan, Trung Quốc, Pakistan, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.
"Chúng tôi đang phải đối diện với một cuộc tấn công toàn diện, không chỉ đe dọa nền độc lập và bản sắc của chúng tôi, mà còn phá hoại những mối quan hệ lâu dài của chúng tôi,” ông Rouhani nói. Tổng Thống Rouhani cho rằng khi Hoa Kỳ áp đặt trừng phạt lên Iran, tất cả các quốc gia có đại diện tham gia sự kiện chắc chắn sẽ đều bị ảnh hưởng. Ông khẳng định Iran sẽ "không chấp nhận hành động xấc xược như vậy.” Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Iran vẫn căng thẳng kể từ sau khi Tổng Thống Donald Trump hồi tháng 5 rút Hoa Kỳ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, tái áp đặt các biện pháp trừng phạt lên nước này. Theo ông Trump, thỏa thuận hạt nhân là một sai lầm bởi nó không có những điều khoản giúp ngăn cản Iran phát triển hỏa tiễn đạn đạo hay can thiệp vào các cuộc chiến tranh ở Syria, Yemen, Lebanon và Iraq.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT