Thế Giới

Bé 6 tuổi được ghép xương ngực từ kỹ thuật 3D

Thursday, 03/08/2017 - 08:25:50

Theo các chuyên gia, dị tật của cậu bé là rất hiếm thấy, với tỷ lệ 5 ca bệnh trên 1 triệu người. Bằng kỹ thuật in 3D, các bác sĩ đã làm ra phần xương ức và xương sườn nhân tạo để ghép cho cậu bé.



THƯỢNG HẢI – Một cậu bé 6 tuổi, ra đời mà không có xương ức và một phần xương sườn, đã được giải phẫu cấy ghép phần xương thiếu tại Thượng Hải, Trung Quốc. Phần xương cấy ghép này được chế tạo bằng kỹ thuật in 3D. Khi ra đời tại khu tự trị Tân Cương, các bác sĩ địa phương đã cho rằng cậu bé khó có thể sống qua 2 tuổi. Người mẹ đã rất lo lắng cho con trai từ khi cậu bé được sinh ra. “Tôi không bao giờ dám để con chơi một mình. Tôi luôn phải trông chừng con mỗi ngày,” người mẹ nói. Với sự giúp đỡ của các bác sĩ ở Thượng Hải, cậu bé được chuyển đến bệnh viện nhi đồng quốc gia.
Theo các chuyên gia, dị tật của cậu bé là rất hiếm thấy, với tỷ lệ 5 ca bệnh trên 1 triệu người. Bằng kỹ thuật in 3D, các bác sĩ đã làm ra phần xương ức và xương sườn nhân tạo để ghép cho cậu bé. Sau khi phẫu thuật, cậu bé vẫn sẽ được theo dõi để bảo đảm rằng em sẽ không bị tác dụng phụ nào không hay. Dự kiến, cậu bé sẽ cần được phẫu thuật thêm sau này, khi cơ thể em phát triển theo độ tuổi.

Châu Âu bị nóng dữ dội
CORSICA - Vào 10 năm trước, nhiệt độ từ 85 đến 100 độ F là điều bất thường tại châu Âu. Tuy nhiên, với tình trạng khí hậu hiện nay, thời tiết nóng nực này đang dần dần trở thành hiện tượng bình thường. Tại đảo Corsica của Pháp vào hôm thứ Tư, nhiệt độ ban ngày lên đến 106 độ F, khiến nhà chức trách phải ra lệnh cảnh báo người dân không nên hoạt động ngoài trời. Lực lượng cứu hỏa tại đây cũng đang phải túc trực thường xuyên, sau khi nhiều trận cháy rừng đã xuất hiện trên hòn đảo này vào tuần trước.
Cơ quan thời tiết của Pháp cho biết, lệnh cảnh báo thời tiết nóng dự kiến sẽ kéo dài đến ngày thứ Sáu. Ở phía đông châu Âu, thủ đô Prague của Cộng Hòa Czech đạt 96 độ F vào hôm thứ Ba, chỉ thua vài độ so với mức kỷ lục, và cao hơn nhiệt độ trung bình gần 20 độ F. Các thành phố Warsaw của Ba Lan và Munich của Đức cũng có nhiệt độ là 93 độ F.
Tại miền trung nước Ý, nhiệt độ trong ngày là 100 độ F, cao hơn trung bình khoảng 20 độ F. Nước này hiện đang trong tình trạng hạn hán và bắt đầu thực hiện các biện pháp kiểm soát lượng nước sử dụng. Tình trạng nước Ý trong thời gian tới dự kiến sẽ khó khăn, do trời vẫn không mưa và nhiệt độ tăng cao. Toàn bộ miền nam châu Âu đều nóng hơn so với nhiệt độ trung bình, và các đợt khí nóng cũng đã tràn lên miền bắc 3 đến 4 lần trong mùa hè năm nay.

Hoàng tế Philip về hưu ở tuổi 96
LONDON - Hoàng tế Philip vào hôm thứ Tư sẽ bắt đầu về hưu, từ bỏ các nghĩa vụ của Hoàng gia Anh. Hoàng tế Philip, Công tước xứ Edinburgh, chồng của Nữ Hoàng Elizabeth II, hôm thứ Tư đã dự lễ diễn binh của Thủy Quân Lục Chiến hoàng gia Anh tại cung điện Buckingham. Đây cũng là sự kiện công chúng cuối cùng, lần thứ 22,219, của riêng Hoàng tế Philip kể từ năm 1952, khi Nữ Hoàng Elizabeth II lên ngôi.
Cặp vợ chồng hoàng gia Anh dự kiến kỷ niệm 70 năm ngày cưới vào tháng 11 tới. Những năm gần đây, họ đã giảm bớt khối lượng công việc, chuyển giao nhiều trách nhiệm cho con trai là Thái tử Charles và các cháu trai là Hoàng Tử William và Harry. "Hoàng thân Philip là người đàn ông luôn đặt quốc gia lên trước tiên,” một tờ báo Anh cho biết. “Ông đã công du nước ngoài 637 lần trong 65 năm qua, có gần 5,500 bài phát biểu, là người bảo trợ, chủ tịch hoặc thành viên của hơn 780 tổ chức.”
Phát ngôn viên của Hoàng Tế Philip nói ông dừng các hoạt động hoàng gia cá nhân, nhưng "có thể tham gia các sự kiện khác cùng Nữ hoàng.” Hoàng Tế Philip từng là sĩ quan Hải quân trong Đệ Nhị Thế Chiến. Ông bước sang tuổi 96 vào tháng 6. Tình trạng sức khỏe của ông vẫn tốt, dù từng phải nhập viện hai đêm hồi tháng 6 vì nhiễm trùng.

Xe tải chở iPhone bị cướp như trong phim
HÒA LAN – Cảnh sát Hòa Lan đã bắt 5 người đàn ông bị nghi đánh cắp số iPhone với giá trị hơn nửa triệu Mỹ kim. Vụ cướp này không chỉ gây chú ý bởi giá trị của số hàng, mà còn bởi cách thức thực hiện của những tên cướp. Những tên cướp đã thực hiện vụ trộm theo phong cách rất giống Vin Diesel trong phim Fast and Furious. Chúng lái chiếc xe van vào sát đuôi chiếc xe tải chở iPhone. Sau đó, một thành viên đột nhập vào thùng xe tải trong khi nó vẫn di chuyển và ném những chiếc iPhone về phía đồng bọn.
Cả năm tên cướp đều mang quốc tịch Romania. Những kẻ này bị bắt tại một khu resort tại trung tâm Hòa Lan vào ngày 29 tháng 7. Cảnh sát cho biết: “Xe tải đang vận chuyển hàng từ điểm A tới điểm B và không dừng lại. Dù vậy số iPhone vẫn biến mất. Vì thế, sự việc chỉ có thể xảy ra theo cách như trong phim mà thôi. Và bây giờ chúng tôi đã có bằng chứng với chiếc xe van và những tên cướp bị bắt giữ.” Theo điều tra, những tên này đã thực hiện các vụ cướp tương tự ở châu Âu trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên chúng bị bắt ngay sau khi phạm tội.

Thụy Sỹ khai trương cầu treo bộ hành dài nhất thế giới
MATTERHORN – Vào cuối tháng trước, nhà chức trách Thụy Sỹ đã khai trương cầu treo bộ hành Charles Kuonen dài nhất thế giới, với độ dài 495 mét và cao 85 mét. Cây cầu đã thu hút rất nhiều du khách ngay trong ngày khai trương. Với cây cầu treo này, mọi người có thể đi băng qua thung lũng trong vòng 10 phút, thay vì mất 3, 4 tiếng như trước đây. Cây cầu bộ hành này nối liền vùng Matterhorn, Weisshorn và dãy Alps khu vực Bernese.
Công trình này được đặt tên theo nhà đầu tư chính - Charles Kuonen. Tập đoàn Swissrope đã hoàn thành cây cầu chỉ trong 10 tuần. Cầu Charles Kuonen nối hai phần Grchen và Zermatt của tuyến đường leo núi nổi tiếng Europaweg, với điểm cao nhất cách mặt đất 85 mét. Cây cầu giúp người leo núi tránh khỏi nguy cơ gặp đá rơi. Tuy nhiên, những du khách sợ độ cao được khuyên nên chuẩn bị tinh thần trước khi lên cầu.
Cầu Charles Kuonen được xây để thay thế cầu treo cũ, bị đóng cửa năm 2010 do nguy cơ đá lở. Chi phí xây dựng gần $776,000 Mỹ kim được các nhà đầu tư tư nhân đóng góp.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT