Việc Làm

Bảy năng khiếu kỹ thuật bảo đảm bạn có thể được tuyển dụng

Monday, 28/01/2013 - 08:48:58

Còn tin mừng là hiện thời đang bùng nổ những sự chuyển di khung cảnh kỹ thuật, và nhu cầu cần một số năng khiếu kỹ thuật mới xuất hiện. Nếu bạn đang tìm cách thay đổi công việc, hoặc bước vào các ngành kỹ thuật

Có một thời những năng kiếu vi tính như “email” và “Excel” còn hiếm hoi và rất được cần đến. Nay thì chẳng còn như vậy nữa. Tin buồn là hiện nay việc sử dụng máy điện toán đã tràn lan khắp nơi tại chỗ làm việc, và trong số các năng khiếu kỹ thuật truyền thống, có những năng khiếu – chẳng hạn như sự hỗ trợ cương liệu và ngay cả việc phát triển Web – đang giảm sút tính cách quan yếu. Còn tin mừng là hiện thời đang bùng nổ những sự chuyển di khung cảnh kỹ thuật, và nhu cầu cần một số năng khiếu kỹ thuật mới xuất hiện. Nếu bạn đang tìm cách thay đổi công việc, hoặc bước vào các ngành kỹ thuật, thì đây là dịp rất tốt cho bạn làm như vậy. Sau đây là một số năng khiếu, do Liz King liệt kê ra, sẽ làm cho bạn nổi bật hẳn lên:

 

1. Điện toán đám mây (Cloud computing)
Được liệt kê ra như là một trong số những năng khiếu kỹ thuật đang phát triển nhanh nhất trong năm 2012, “điện toán đám mây” là một từ ngữ nghĩa rộng, để chỉ việc phân bố nhu liệu và các nguồn vật lực điện toán trên một hệ thống mạng, thường là thông qua một giao diện Web. Khi những loại máy di động và laptop trở nên thông dụng hơn, các dữ liệu tổng hợp dễ dàng xuyên qua nhiều thiết bị khác nhau đã trở nên một điều cần thiết, và hiện nay những người sử dụng ở cuối tiến trình bớt cậy nhờ vào kiểu nhu liệu được nối kết vào một bộ khung vận hành trình ứng dụng (platform-specific sofware). Các công ty đang tìm kiếm những chuyên viên phát triển điện toán đám mây, các nhà quản trị và các chuyên gia tích hợp (integration), để đem những môi trường văn phòng của họ bước vào thế kỷ mới.

2. Các phương tiện truyền thông xã hội (Social media)
Trong khi những nhà quản trị các phương tiện truyền thông xã hội thỉnh thoảng bị chỉ trích một cách thiếu căn cứ trong giới kỹ thuật, thì nhu cầu cần đến những năng khiếu làm công việc trong các phương tiện truyền thông xã hội lại vẫn tăng thêm 216 phần trăm trong năm 2010. Chỉ riêng Twitter và Facebook chiếm một phần rất lớn trong lưu lượng giao tiếp và chú ý trên Internet, và công ty nào cũng muốn giành cho mình được một phần trong đó. Những nhà tuyển dụng nào muốn cải thiện các phương tiện truyền thông xã hội đều đang tìm kiếm những người có các năng khiếu trong ngành quản trị danh tiếng và ngành huy động khách hàng trực tuyến. Tuy vậy bạn sẽ cần biết thêm nhiều chuyện khác, chứ không phải chỉ biết cách đăng một bản cập nhật tình trạng lên trên Facebook; một nhà giỏi quản trị các phương tiện truyền thông xã hội là người có có một bộ năng khiếu vững chắc.

3. An ninh tin học (Information security)
Phải chăng bạn là một trong số những người khi nào dường như cũng kiểm soát được tình trạng an ninh điện toán của mình? Bạn có biết cách làm một cuộc kiểm tra hệ thống bình thường hay không, cũng như giữ cho máy móc cá nhân của mình chạy được xuôi thuận? Có thể bạn đủ khả năng chuyển tiếp một số trong những năng khiếu này. An ninh tin học được chuẩn bị để trở nên một trong những công việc trong ngành kỹ thuật tin học được trả lương cao nhất trong năm 2013, đặc biệt trong thị trường chính phủ liên bang. Giới tuyển dụng đều tìm những người nào có thể giữa an ninh được cho các môi trường của những trình ứng dụng di động và điện toán đám mây, trên một quy mô công ty.

4. jQuery
Là một năng khiếu được tổng quát hóa, công việc phát triển Web có thể sút giảm, nhưng nhu cầu cần jQuery – một thư viện JavaScript được sử dụng cho chuyện viết bản văn cho phía thân chủ phát triển Web – lại đang nở rộ. jQuery đem lại năng lực cho Web. jQuery được sử dụng bởi IBM, Netflix, Microsoft và Google, và tính cách thông dụng lớn lao của nó cứ vậy mà tiến lên.

5. Phát triển lập trình ứng dụng di động (Mobile app)
Với chuyện máy smartphone đang nhanh chóng chiếm chỗ những loại máy móc để bàn truyền thống, nhu cầu cần các loại app di động đang tiếp tục gia tăng. Những mục bố cáo việc làm phát triển các lập trình này đã tăng thêm 94 phần trăm trong năm ngoái. Trong khi hiện nay iOS chiếm phần lớn trong thị trường lập trình di động, thì Android cũng đang đuổi theo cho kịp, tức là nếu sự phát triển của Apple không phải là điều bạn theo đuổi, thì có một thị trường Android đang xuất hiện, vươn lên tới mức bùng nổ.

6. HTML5
Flash đã chết. HTML5 muôn năm. Sự lặp lại mới đây nhất của ngôn ngữ markup (mô tả các chi tiết cụ thể của một văn kiện điện tử) chứa cả một kho tàng những nét mới hào hứng hơn và tinh vi hơn, trong đó bao gồm các yếu tố phát hình và phát thanh, và sự tích hợp các đồ họa vec-tơ có thể định mức được (SVG). Còn nữa, Abode đã loan báo rằng họ đang tiêu diệt Flash Player cho những thiết bị di động của họ, trong khi đó chàng khổng lồ không thể tranh cãi là YouTube đang thực hiện sự hỗ trợ HTML5 cho những phim video trực tuyến của họ. Nói tóm lại, HTML5 được chuẩn bị để thế chỗ cho Flash trong một tương lai không xa lắm. Vì thế chẳng lạ gì khi HTML5 đứng hàng đầu trên những biểu đồ trình bày những năng khiếu có xu hướng đang lên trong năm 2011, và có lẽ sẽ nhận được nhu cầu càng tăng thêm nữa trong năm 2013.

7. Quản trị kho dữ liệu (Database management)
Trong khi những năng khiếu về quản trị kho dữ liệu đều chẳng có gì mới mẻ đối với thế giới kỹ thuật tin học, thì nhu cầu cần những năng khiếu quản trị kho dữ liệu lại vẫn tăng thêm 31 phần trăm chỉ tính trong năm ngoái mà thôi. Các cơ sở kinh doanh đều cần những người có văn bằng chuyên môn về quản trị kho dữ liệu, để phụ trách tổ chức và bảo đảm an toàn cho những khối lượng dữ liệu khổng lồ do một cơ sở kinh doanh kỹ thuật tin học hiện đại sản sinh ra. Có thể tiền bạc không hấp dẫn lắm, nhưng quản trị kho dữ liệu vẫn là một trong năm năng khiếu hàng đầu được cần đến trong năm 2012.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT