Thế Giới

Bắt 7 người trong vụ cựu chủ tịch Nissan bỏ trốn

Thursday, 02/01/2020 - 07:13:48

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ vừa bắt 7 người, gồm 4 phi công, để điều tra việc cựu chủ tịch Carlos Ghosn của hãng xe Nissan


Đám đông phóng viên đang tìm cách thâu hình tại nơi được cho là nhà của ông Carlos Ghosn tại thủ đô Beirut, Lebanon vào ngày thứ Năm, 2 tháng 1, 2020. Ông Ghosn là cựu chủ tịch hãng xe Nissan và đang bị Nhật cũng như cảnh sát quốc tế truy nã. (Kyodo News via Getty Images)


ANKARA – Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ vừa bắt 7 người, gồm 4 phi công, để điều tra việc cựu chủ tịch Carlos Ghosn của hãng xe Nissan quá cảnh Istanbul trên đường trốn từ Nhật sang Lebanon. Phát ngôn viên cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Năm cho biết ngoài 4 phi công, những người bị bắt gồm 2 nhân viên mặt đất tại phi trường Ataturk, Istanbul và một nhân viên vận chuyển hàng hóa.
Cựu chủ tịch Nissan hôm 31 tháng 12 thông báo ông trốn sang Beirut, thủ đô Lebanon để thoát "hệ thống tư pháp gian lận" của Nhật Bản. Bộ Nội Vụ Thổ Nhĩ Kỳ đang điều tra việc ông Ghosn có thể quá cảnh ở Istanbul trong lúc trốn từ Nhật sang Lebanon.

Theo nhà chức trách, máy bay chở ông Ghosn, một trong những giám đốc điều hành nổi tiếng nhất thế giới, đến phi trường Ataturk vào rạng sáng 30 tháng 12. Dữ liệu theo dõi chuyến bay từ thời điểm đó cho thấy ông Ghosn đã sử dụng hai máy bay để vào Istanbul và sau đó tới Lebanon. Cảnh sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ không được thông báo về sự xuất hiện của Ghosn. Việc nhập cảnh, xuất cảnh của ông cũng không được ghi danh.
Ông Ghosn có quốc tịch Pháp, Lebanon và Brazil. Các viên chức Lebanon cho biết ông nhập cảnh hợp pháp bằng hộ chiếu Pháp ngày 30 tháng 12, mặc dù luật sư ở Nhật được cho là đang giữ hộ chiếu Pháp, Lebanon và Brazil của ông Ghosn. Lebanon không có thỏa thuận dẫn độ với Nhật Bản. Cựu chủ tịch hãng Nissan bị bắt tại Tokyo vào tháng 11, 2018 và phải đối mặt với 4 cáo buộc, bao gồm che giấu thu nhập và chiếm dụng tiền trái phép. Ông Ghosn bác bỏ mọi cáo buộc.

Trong khi đó tại Lyon, Pháp, cơ quan cảnh sát quốc tế (Interpol) đã gởi lệnh truy nã đến Lebanon, yêu cầu bắt cựu chủ tịch Carlos Ghosn sau khi ông này trốn khỏi Nhật Bản. Một nguồn tin tư pháp Lebanon cho biết "thông báo đỏ" của Tổ Chức Cảnh Sát Hình Sự Quốc Tế (Interpol) đã được gởi tới các lực lượng an ninh nội bộ Lebanon, nhưng chưa được chuyển đến cơ quan tư pháp.
"Thông báo đỏ" của Interpol có hiệu lực gần tương đương lệnh bắt quốc tế. Trong các trường hợp trước đây khi Lebanon nhận được thông báo đỏ, nghi can không bị bắt giam nhưng bị tịch thu hộ chiếu và phải đóng tiền bảo lãnh.
Cựu chủ tịch hãng Nissan, người mang quốc tịch Pháp, Lebanon và Brazil, được một công ty an ninh tư nhân đưa khỏi Tokyo cách đây vài ngày theo kế hoạch đã được trù tính suốt 3 tháng.

Ông Ghosn hôm 31 tháng 12 thông báo ông đã sang Beirut, thủ đô Lebanon, để thoát "hệ thống tư pháp gian lận" của Nhật Bản, và cho biết sẽ mở một cuộc họp báo trong tuần tới. Các nguồn tin thân cận với Ghosn cho biết ông quyết định trốn khỏi Nhật Bản sau khi biết phiên tòa xét xử ông bị hoãn đến tháng 4, 2021 và vì ông không được phép nói chuyện với vợ theo điều kiện bảo lãnh.
Lebanon không có thỏa thuận dẫn độ với Nhật Bản. Ông Ghosn từng sống tại Lebanon khi còn nhỏ. Ông nắm giữ các khoản đầu tư lớn vào ngân hàng, bất động sản và được ủng hộ rộng rãi tại Lebanon.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT