Người Việt Khắp Nơi

Báo Mỹ nêu thắc mắc về bằng cấp của ứng cử viên Long Phạm

Tuesday, 22/04/2014 - 10:32:14

Tiến sĩ Phạm Kim Long, ứng cử viên nghị sĩ tiểu bang địa hạt 34, là đề tài của một bài viết được đăng trên nhật báo Orange County Register hôm thứ Ba, 22 tháng Tư, 2014. Bài viết này đặt nghi vấn về bằng cấp tiến sĩ của ông Long.



Ông Phạm Kim Long trong buổi khai trương phòng tranh cử tại Little Saigon đầu tháng Tư. (Hình: Viễn Đông)

WESTMINSTER – Tiến sĩ Phạm Kim Long, ứng cử viên nghị sĩ tiểu bang địa hạt 34, là đề tài của một bài viết được đăng trên nhật báo Orange County Register hôm thứ Ba, 22 tháng Tư, 2014. Bài viết này đặt nghi vấn về bằng cấp tiến sĩ của ông Long.

Bài báo cho biết trong tuần qua ông Long Phạm đã điền những câu hỏi dành cho mục hướng dẫn cử tri của báo Register. Hướng dẫn này nhằm giúp các cử tri biết về lý lịch của những ứng cử viên tại Quận Cam trong mùa bầu cử sắp đến.

Theo bài báo, ông Long đã điền rằng ông có bằng tiến sĩ quản trị kỹ sư năm 2003 nhưng không cho biết bằng này được trường nào cấp cho ông. Nguyên văn câu viết của ông: “Ph.D. Engineering Management, 2003; School location/dissertation content are classified.”

Ký giả Martin Wisckol đã gọi điện thoại nói chuyện với ông Long Phạm, 63 tuổi, để tìm hiểu thêm về bằng cấp của ông. Ứng cử viên cho biết ông đã viết luận án tiến sĩ về công việc kỹ sư của ông tại xưởng điện nguyên tử Onofre Nuclear Generating Station ở phía nam Quận Cam. Ông nói với ký giả rằng nội dung của luận án cũng như tên của trường đại học cần được giữ kín vì lý do an ninh.

Sau đó ký giả đã nói chuyện với ông Victor Dricks, phát ngôn viên của Ủy Ban Điều Hành Nguyên Tử (Nuclear Regulatory Commission), một cơ quan thuộc cấp liên bang. Phát ngôn viên này nói rằng qui định của ủy ban không có điều khoản nào ngăn ngừa bất cứ ai tiết lộ tên trường đại học cấp bằng tiến sĩ cho họ.

Ông Long Phạm là đảng viên Cộng Hòa. Hai người khác đang tranh cử nghị sĩ tiểu bang địa hạt 34 là nữ Giám Sát Viên Janet Nguyễn thuộc đảng Cộng Hòa và cựu dân biểu tiểu bang Jose Solorio thuộc đảng Dân Chủ.

Trong nhiều năm qua, hầu như mùa bầu cử nào cũng có ông Long Phạm tham gia tranh cử một chức vụ nào đó. Ông sống tại Fountain Valley, từng thắng một lần trong chín lần tranh cử. Vào năm 2008 ông được bầu vào chức ủy viên của Hội Đồng Giáo Dục Quận Cam. Chức này có nhiệm kỳ dài bốn năm.

Cũng theo báo Register, ông Long Phạm cũng từng điền đơn hướng dẫn cử tri trong lần tranh cử năm 2006. Lúc đó ông viết trên mẫu đơn rằng ông được trường Madison University cấp bằng tiến sĩ.

Madison University là tên của một cơ sở kinh doanh tại tiểu bang Mississippi chuyên về ngành “dạy học viễn liên” (distance learning). Vào năm 2006, trường này đã bị giới truyền thông Hoa Kỳ liệt kê là một xưởng sản xuất bằng cấp. Nhật báo Sacramento Bee từng điều tra việc 16 nhân viên cứu hỏa ở thủ phủ của California đã được tăng lương sau khi họ được cấp bằng cử nhân từ trường Madison và những trường sản xuất bằng cấp tương tự. Sau bài báo đó thì các nhân viên cứu hỏa không được tăng lương.

Trên trang web, trường Madison liệt kê giá cho bằng MBA (quản trị kinh doanh) là $3,900. Trường không ghi giá cho bằng Ph.D. Trường này đã bị phê bình là không được bất cứ tiểu bang nào công nhận trị giá của bằng cấp do trường cấp phát.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT