Hoa Kỳ

Báo động nạn học sinh đánh, chém nhau ngoài trường học

Sunday, 17/11/2019 - 05:30:01

Hiện tại, ông Kalanick là CEO hãng CloudKitchens – hãng khởi nghiệp về quán ăn, nhà hàng và giao đồ ăn online. Theo truyền thông, ông đã đầu tư $300 triệu vào hãng này và đang gom thêm $400 triệu Mỹ kim vốn từ một quỹ của Ả Rập Saudi.

Ngay sau khi cổ phiếu hãng Uber được phép mua bán trên thị trường, cựu CEO Travis Kalanick đã đặt lệnh bán 26.3 triệu cổ phiếu và thu về hơn $700 triệu Mỹ kim. Theo truyền thông, sau khi bán, ông Kalanick vẫn còn sở hữu 71 triệu cổ phiếu của hãng dịch vụ gọi xe qua mạng. Sau khi từ chức CEO Uber hồi giữa năm 2017, ông Kalanick vẫn là thành viên hội đồng quản trị của hãng xe.
Cựu tổng giám đốc đã bán cổ phiếu nhiều hơn mọi lãnh đạo cấp cao hay thành viên hội đồng quản trị Uber, từ khi cổ phiếu này hết giai đoạn giới hạn giao dịch. Tuần trước, chỉ có Giám đốc sản phẩm Manik Gupta bán hơn $400,000 Mỹ kim cổ phiếu Uber. Forbes ước tính, cựu CEO Uber đang sở hữu khối tài sản khoảng $3.1 tỷ Mỹ kim, giảm khoảng $400 triệu so với hồi đầu tháng 10. Hiện tại, ông Kalanick là CEO hãng CloudKitchens – hãng khởi nghiệp về quán ăn, nhà hàng và giao đồ ăn online. Theo truyền thông, ông đã đầu tư $300 triệu vào hãng này và đang gom thêm $400 triệu Mỹ kim vốn từ một quỹ của Ả Rập Saudi.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT