Thế Giới

Bão đánh Thượng Hải tê liệt

Monday, 26/07/2021 - 07:56:00

Bão In-Fa đã tiến vào Thượng Hải hôm thứ Hai, sau khi đổ bộ tại thành phố Chu Sơn sáng Chủ Nhật.


Người dân đi bộ trên đường Nam Kinh tại thành phố Thượng Hải trong lúc đang có bão In-Fa hôm thứ Hai, ngày thứ Hai, 25 tháng 7, 2021. (Fang Zhe/ Xinhua via Getty Images)


Bão In-Fa đã tiến vào Thượng Hải hôm thứ Hai, sau khi đổ bộ tại thành phố Chu Sơn sáng Chủ Nhật. Cơ quan khí tượng cho biết các tỉnh Chiết Giang và Giang Tô cũng như thành phố Thượng Hải, tất cả đều thuộc miền đông Trung Quốc, sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi gió lớn và mưa xối xả trong vài ngày tới.

Chính quyền Thượng Hải đã ra thông báo khẩn cấp vào chiều Chủ Nhật, yêu cầu tất cả các công ty, cơ sở sản xuất phải "sắp xếp lịch làm việc phù hợp cho người lao động" nhằm bảo đảm an toàn.

Chính quyền địa phương đang hết sức thận trọng trước nguy cơ lũ lụt, sau khi những trận mưa "ngàn năm có một" hồi tuần trước trút xuống tỉnh Hà Nam, gây ngập lụt nghiêm trọng khiến 69 người thiệt mạng.

Đến nay, nhà chức trách Trung Quốc chưa có báo cáo thiệt hại do bão In-Fa gây ra. Tuy nhiên, cơn bão đã gây trở ngại đáng kể cuộc sống của người dân. Nhiều con đường bị ngập nước và các tuyến tàu điện ngầm phải ngừng hoạt động.

Cơ quan khí tượng Thượng Hải cho biết, từ Chủ Nhật đến thứ Hai, thành phố đã nhận lượng mưa gần bằng lượng mưa một tháng.

Bão đã phá hủy hơn 4,700 cây xanh trên đường, đồng thời cũng gây cúp điện ở nhiều nơi.

Nhà chức trách Thượng Hải đã di tản khoảng 362,000 người dân vào tuần trước, khi bão chưa đổ bộ.

Có tới 1,800 tàu bè cũng được đưa khỏi bến cảng của thành phố tới nơi an toàn hơn.

Hai phi trường của Thượng Hải đã hủy tất cả các chuyến trong ngày Chủ Nhật, và hoãn hàng trăm chuyến khác vào thứ Hai.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT