Hoa Kỳ

Băng đảng MS-13 bị bố ráp trên khắp LA

Wednesday, 17/05/2017 - 08:21:58

Trong lúc đó, các công tố viên liên bang cũng công bố nhiều cáo trạng, truy tố hàng chục thành viên và thủ lãnh băng đảng MS-13, với nhiều tội trạng có mức độ khác nhau, bao gồm cả tội giết người.


Một thành viên MS-13 bị bắt giữ. (Hình: Getty Images)


Hàng trăm nhân viên công lực địa phương và liên bang đã thực hiện nhiều cuộc bố ráp trên khắp Los Angeles vào sáng sớm thứ Tư, thực hiện nhiều lệnh bắt và lệnh khám xét, trong một cuộc điều tra kéo dài 3 năm nhắm vào băng đảng đường phố nổi tiếng hung bạo MS-13. Trong lúc đó, các công tố viên liên bang cũng công bố nhiều cáo trạng, truy tố hàng chục thành viên và thủ lãnh băng đảng MS-13, với nhiều tội trạng có mức độ khác nhau, bao gồm cả tội giết người.

Nhà chức trách cho biết, chiến dịch lần này nhắm vào 44 thành viên băng đảng, bao gồm 1 tên từng là thủ lãnh chi nhánh MS-13 ở Los Angeles. Ba nghi can bị truy tố tội giết người có thể phải nhận án tử hình. Tại LA, 21 người có tên trong cáo trạng đã bị bắt lúc gần sáng, và Thống Đốc Jerry Brown cho biết các lệnh khám xét đã được thực hiện tại hơn 50 địa điểm. Các viên chức nhà tù cũng kiểm tra lại khu trại giam của họ, vì một số kẻ bị truy tố hiện đã bị giam vì các tội trạng khác.

Các đặc vụ có vũ trang của Cơ quan quản lý Rượu, Thuốc Lá, Vũ Khí, và Chất Nổ, đã bố ráp một dãy cửa hàng dọc theo các tòa nhà cũ kỹ gần khi trung tâm LA lúc gần 4 giờ sáng. Họ tìm ra ít nhất 7 người đang bị nhốt trong một căn phòng bị khóa kín. Đại diện FBI cho biết, những người này có thể là nạn nhân của bọn buôn người. Các cuộc bố ráp là một phần của cuộc điều tra được thực hiện bởi nhiều cơ quan và do FBI dẫn đầu, khởi sự từ năm 2014. Hơn phân nửa những kẻ bị bắt đều là những di dân nhập cư lậu vào Hoa Kỳ. Hiện chưa rõ những tên này đã sống tại Mỹ bao lâu, và đến từ nước nào.

Băng MS-13 bị Bộ Tư Pháp và Bộ Nội An coi là mục tiêu dẹp bỏ, trong lúc chính phủ Trump đang nỗ lực ngăn chận nạn di dân lậu và các tội ác bạo lực. Tổng Thống Donald Trump và các phụ tá từng nhiều lần nói rằng băng MS-13 đặc biệt nguy hiểm đối với các cộng đồng Hoa Kỳ, và là một trong những băng đảng đường phố hung tàn nhất. Ông Trump đã ký một lệnh hành pháp vào tháng 2, ra lệnh các cơ quan liên bang tập trung nguồn lực để chống lại các băng đảng và các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT