Thế Giới

Băng đảng Mễ làm ăn với Trung Cộng, bán quặng sắt

Sunday, 01/12/2013 - 11:19:03

Tuy nhiên, những mối liên kết giữa băng đảng này với những khu mỏ, nhà máy, hải cảng, các công ty xuất cảng và những người chủ đất, đã cắm rễ sâu đến nỗi nhà chức trách phải mất ba năm để đối đầu trực diện với hiện tượng này.


MỄ TÂY CƠ CITY - Nhằm mục đích đa dạng hóa hoạt động làm ăn, từ lâu các băng đảng ma túy Mễ Tây Cơ đã chuyển sang kinh doanh dầu hỏa bị đánh cắp, hàng hóa vi phạm bản quyền, tống tiền và bắt cóc, chiếm lấy một khu vực rộng lớn hơn bao giờ hết trong nền kinh tế nước này. Trong tháng 11 vừa qua, các viên chức liên bang đã xác nhận rằng thậm chí các băng đảng còn nhảy vào ngành khai thác khoáng sản thu lợi nhuận béo bở của Mễ Tây Cơ, xuất cảng quặng sắt bán cho các nhà máy ở Trung Quốc .
Những hoạt động khai thác mỏ bất hợp pháp ở quy mô lớn như vậy lâu nay được cho là tin đồn thất thiệt, nhưng giờ đây các viên chức liên bang đã xác nhận rằng họ đã biết các băng đảng có dính líu vào ngành khai mỏ từ năm 2010. Chính quyền cho biết rằng vào hôm 4 tháng 11 vừa qua, quân đội đã chiếm giữ Lazaro Cardenas, hải cảng lớn thứ nhì của Mễ Tây Cơ, nhằm mục đích cắt đứt hoạt động thương mại xuất cảng của các băng đảng từ hải cảng.
Tin này trở thành một lời cảnh tỉnh cho dân chúng Mễ Tây Cơ, nhắc nhở họ rằng bọn buôn bán ma túy đã thâm nhập vào nền kinh tế của đất nước ở mức độ chưa từng có từ trước đến nay, trở thành những tổ chức theo kiểu Mafia thực sự, sẵn sàng dùng súng để bảo vệ những khu mỏ của chúng.
Ba thám tử của tiểu bang Michoacan đã bị thương trong một cuộc phục kích hồi đầu tuần trước, khi họ đang trên đường đi điều tra về một khu hầm mỏ bị bọn tội phạm chiếm. Khi các toán tiếp viện đến nơi, thì những viên chức ấy cũng bị phục kích, một phần trong một loạt những vụ tấn công vào cảnh sát ở Michoacan vào ngày thứ Tư và thứ Năm tuần qua, khiến cho hai cảnh sát viên thiệt mạng và khoảng một chục người bị thương.
Băng đảng Knights Templar, và tiền thân của nó là băng đảng ma túy La Familia, đã ăn cắp hoặc tống tiền các lô hàng quặng sắt, hoặc đích thân khai thác khoáng sản bất hợp pháp, rồi đem bán thông qua các hải cảng trên bờ biển Thái Bình Dương, theo các cư dân Michoacan, các công ty khai thác mỏ và các viên chức liên bang hiện tại và trước đây cho biết, băng đảng này đã áp đặt những yêu sách đòi nhiều người trong tiểu bang phải “thanh toán tiền công bảo vệ,” kể cả những người bán hàng, chủ trang trại và nông dân.
Tuy nhiên, những mối liên kết giữa băng đảng này với những khu mỏ, nhà máy, hải cảng, các công ty xuất cảng và những người chủ đất, đã cắm rễ sâu đến nỗi nhà chức trách phải mất ba năm để đối đầu trực diện với hiện tượng này.
Các viên chức liên bang cho biết họ đang tìm kiếm để dẹp bỏ tệ nạn ấy tại các hải cảng khác, nơi mà các băng đảng ma túy đang hoạt động .
Ông Guillermo Valdes Castellanos, cựu giám đốc cơ quan tình báo quốc nội hàng đầu của Mễ Tây Cơ, nói, “Tiến trình này là điều khủng khiếp, trong đó băng đảng kiểm soát và làm thay đổi hình thù của tiểu bang. Chúng tìm được cách để áp đặt một quyền kiểm soát theo kiểu Mafia trên tội ác có tổ chức, và các nhóm xã hội khác nhau như nhà chức trách hải cảng, các công ty xuyên quốc gia và các chủ đất địa phương, phải răm rắp nghe theo.”
Ông Castellanos nói rằng ngay cả từ hồi năm 2010, băng đảng La Familia lấy quặng từ các khu vực đã được nhượng lại cho các công ty tư nhân khai thác mỏ, đôi khi với sự giúp đỡ hoặc đồng lõa của nông dân địa phương và các chủ đất, sau đó bán quặng cho các nhà máy luyện khoáng sản, cho các nhà phân phối và thậm chí rõ ràng cho các công ty ngoại quốc.
Các viên chức nói rằng điểm quan trọng nhất trong hoạt động cung cấp quặng mỏ cho Trung Quốc là mối quan hệ giữa băng đảng và các công ty xuất cảng. Chính quyền cần chặt đứt mối quan hệ này nếu muốn lấy lại tài nguyên về cho đất nước thay vì cho các nhóm Mafia.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT