Hoa Kỳ

Bằng chứng DNA giúp bắt kẻ giết người vào 40 năm trước

Friday, 23/10/2020 - 07:23:00

Nạn nhân đã mất tích sau ca làm việc tại một nhà máy dệt, xác và xe của bà được tìm thấy sau đó tại một vùng nông thôn.


Bà Elizabeth Ann Powell Wilson bị giết năm 1976. Hình được đưa lên Facebook bởi chắt của bà là cô Brittany Mobley. Người chắt đã viết, “Cuối cùng bà cũng được yên nghỉ xứng đáng với công lý đã được tìm ra.”

 

SOUTH CAROLINA – Một người đã bị truy tố tội cưỡng hiếp và giết người, liên quan đến một phụ nữ ở South Carolina bị sát hại hơn 40 năm trước, sau khi bằng chứng DNA xác định ông ta có liên quan đến vụ án.

Nghi can Charles Ugvine Coleman, 65 tuổi, bị bắt vào thứ Năm và bị giam tại nhà tù Fairfield County, do liên quan đến cái chết của bà Elizabeth Wilson. Nạn nhân đã mất tích sau ca làm việc tại một nhà máy dệt vào ngày 20 tháng 3, 1976. Xác và xe của bà được tìm thấy sau đó tại một vùng nông thôn.


Nghi can bị bắt ngày 22 tháng 10, 2020.

 

Bà Wilson đã bị siết cổ, bị cưỡng hiếp, và bị đánh đập đến chết, theo lời ông Tommy Crosby, phát ngôn viên Cơ Quan Công Lực Tiểu Bang. Ông Crosby cho biết một “sự đột phá” trong kỹ thuật pháp chứng đã giúp cảnh sát tìm ra Coleman.

Nghi can từng bị kết tội nhiều lần vào năm 1975. Hồ sơ cũ cho thấy vào năm 1977, Coleman bị tuyên án 12 năm tù ở Chester County vì tội tấn công với ý định giết người, xâm nhập gia cư, và ăn cắp vặt. Vào tháng 4, 2020, Coleman đã bị kết tội sử dụng súng trong lúc không tỉnh táo, vào đang trong thời gian bị quản chế 30 tháng.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT