Thế Giới

Ban nhạc Bắc Hàn biểu diễn ca khúc Nam Hàn

Sunday, 18/02/2018 - 11:08:06

Buổi biểu diễn cho thấy thiện chí của mọi người sẵn sàng hợp tác để chấm dứt cảnh chia cắt và mở đầu cho một bình mình thống nhất độc lập,” KCNA nói.



BÌNH NHƯỠNG – Sau khi trở về từ Olympic Mùa Đông ở Nam Hàn, đoàn nghệ thuật Bắc Hàn đã bất ngờ tổ chức một buổi biểu diễn, nhằm chúc mừng thành công của chuyến đi. Điều đặc biệt là, buổi biểu diễn này lại trình bày rất nhiều các ca khúc của miền nam. Hãng tin Yonhap ngày thứ Bảy dẫn nguồn từ hãng truyền thông Bắc Hàn KCNA cho biết: "Đoàn nghệ thuật Samjiyon vào ngày 16 tháng 2 đã tổ chức một buổi biểu diễn, để đánh dấu chuyến lưu diễn thành công tại Thế Vận Hội mùa Đông lần thứ 23.”
KCNA cho biết, nhóm nhạc đã biểu diễn các ca khúc Nam Hàn trước sự chứng kiến của các viên chức cấp cao, trong đó có Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương Đảng Lao Động Bắc Hàn Choe Ryog-hae. "Các nghệ sĩ đã biểu diễn thành công nhiều ca khúc cổ điển quốc tế, cũng như các ca khúc Nam Hàn nổi tiếng. Buổi biểu diễn cho thấy thiện chí của mọi người sẵn sàng hợp tác để chấm dứt cảnh chia cắt và mở đầu cho một bình mình thống nhất độc lập,” KCNA nói.
Việc các nghệ sĩ Bắc Hàn biểu diễn tác phẩm Nam Hàn ngay trên đất Bắc Hàn là điều rất hiếm hoi. Tuy nhiên, KCNA không cho biết những tác phẩm được trình bày là gì. Đoàn nghệ thuật Samjiyon gần đây đã tổ chức hai buổi biểu diễn ở Nam Hàn, bao gồm 1 buổi tại tỉnh Gangneung hôm 8 tháng 2, và một buổi ở Seoul hôm 11 tháng 2. Họ đã biểu diễn các bài hát Nam Hàn. Đây là chuyến biểu diễn đầu tiên của các nghệ sĩ Bắc Hàn tại Nam Hàn kể từ năm 2002. Đoàn trở lại Bắc Hàn hôm 12 tháng 2, sau chuyến lưu diễn kéo dài 7 ngày.

Nhà hàng bị thiệt hại vì hủy bắn pháo bông mừng tết
HONG KONG - Nhiều nhà hàng tại Hong Kong đã bị mất khách, sau khi chính quyền đặc khu quyết định hủy bắn pháo hoa vào dịp năm mới, để bày tỏ lòng tiếc thương với các nạn nhân của một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. "Nhìn bề ngoài thì có vẻ như quyết định này không có ảnh hưởng lớn, nhưng thực tế có rất nhiều vấn đề hậu trường mà các hãng du lịch phải lo liệu. Sẽ có tổn thất,” viên chức Bộ Du Lịch Hong Kong cho biết. Các nhà hàng nhìn ra Cảng Victoria - địa điểm bắn pháo hoa - bị ảnh hưởng nhiều nhất. "Theo tôi được biết thì một phần ba khách đã hủy bàn,” viên chức này nói.
Trong khi đó, Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Carrie Lam Cheng Yuet vẫn bênh vực quyết định hủy bắn pháo hoa, nói rằng đó là điều nên làm. Vào tuần trước, 19 người đã thiệt mạng và 66 người bị thương trong một vụ lật xe bus 2 tầng tại Hong Kong. Nếu diễn ra theo dự tính, màn bắn pháo hoa sẽ được tổ chức vào ngày thứ 7 sau thảm họa. Theo quan niệm của người Hoa, đây là ngày linh hồn của người đã khuất trở về nhà để chia tay người thân.
Hong Kong từng hai lần hủy bắn pháo hoa. Một lần vào năm 2014, khi cuộc biểu tình đòi dân chủ Umbrella Movement đang diễn ra, và vào năm 2013, nhân dịp kỷ niệm 1 năm xảy ra vụ tai nạn phà Lamma khiến 39 người chết

Hỏa hoạn tại chùa thiêng ở Tây Tạng
LHASA - Ngôi chùa ở Tây Tạng, nơi được UNESCO công nhận là di sản thế giới, vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn, nhưng may mắn là ngôi chùa không bị hư hại quá nặng. Được biết, một vụ cháy đã bùng lên ở gần chùa Jokhang (Đại Chiêu) ở Lhasa vào chiều tối thứ Bảy, giờ địa phương, khi lễ mừng năm mới đang diễn ra. Đám cháy nhanh chóng được dập tắt sau đó. Không có ai bị thương trong sự việc. Nhà chức trách cho biết ngôi chùa không bị hư hại gì nhiều. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.
Được xây dựng vào năm 652, chùa Jokhang đã được mở rộng nhiều lần và được coi là một trong những địa điểm thiêng liêng nhất của Phật giáo. Đây là nơi lưu giữ nhiều bảo vật văn hóa, trong đó có bức tượng thời niên thiếu của đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngôi chùa được đưa vào danh sách di sản thế giới của UNESCO từ năm 2000.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT