Hoa Kỳ

Bạn có muốn học ở trường này nếu biết bên dưới có 7,000 bộ hài cốt của người điên

Saturday, 13/05/2017 - 10:04:02

Các giới chức UMMC ước tính rằng chi phí để khai quật và cải táng những hài cốt ấy ở nơi khác có thể lên đến $21 triệu Mỹ kim.


Các chuyên viên khảo cứu đang làm việc với một trong cả ngàn quan tài được tìm thấy trong khuôn viên trường Đại Học Mississippi năm 2014.


OXFORD - Bệnh viện University of Mississippi Medical Center (UMMC) đang cân nhắc về vấn đề phải làm gì với 7,000 tử thi mới được khám phá chôn ở bên dưới khuôn viên. Trường nằm trên mảnh đất từng thuộc về một bệnh viện tâm thần đầu tiên của tiểu bang được xây vào năm 1855.


Theo tin của nhật báo Clarion-Ledger, máy radar rà dưới mặt đất cho thấy có hàng ngàn quan tài, có lẽ chứa xác các cựu bệnh nhân của bệnh viện tâm thần được gọi là Insane Asylum. Những chiếc quan tài ấy trải dài trên diện tích 20 acre trong khuôn viên của trường UMMC.

Các giới chức UMMC ước tính rằng chi phí để khai quật và cải táng những hài cốt ấy ở nơi khác có thể lên đến $21 triệu Mỹ kim.

Các giới chức của UMMC đang xem xét cách lựa chọn đỡ tốn kém hơn, là hoàn tất những vụ khai quật tự làm lấy, với mức phí tổn chừng $400,000 mỗi năm trong vòng tám năm. Đây là một mức giá bao gồm chi phí lập một đài tưởng niệm, trung tâm cho khách tới thăm, và phòng thí nghiệm để nghiên cứu các hài cốt.
Bà Molly Zuckerman là giáo sư phụ khảo thuộc khoa nhân chủng học của đại học Mississippi State University. Bà nói với các phóng viên rằng phòng thí nghiệm được dự kiến sẽ giúp các nhà nghiên cứu khám phá sinh hoạt của bệnh viện tâm thần ra sao, trong thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20.

Báo Clarion-Ledger cho biết, “Điều đó sẽ làm cho Mississippi trở thành một trung tâm quốc gia về các hồ sơ lịch sử liên quan đến y tế, trong giai đoạn tiền hiện đại, đặc biệt là những cơ sở được thể chế hóa.”
Tiến sĩ Luke Lampton, chủ tịch Hội Đồng Y Tế tiểu bang, nói rằng các bệnh nhân tâm thần ở tiểu bang Mississippi thường bị xiềng chân lại trong các nhà tù và gác xép, trước khi bệnh viện ấy mở cửa trong năm 1855. Thế nhưng khi có bệnh viện thì đời sống của bệnh nhận tâm thần vẫn không khá hơn là bao nhiêu. Trong khoảng thời gian từ năm 1855 tới năm 1877, bệnh bệnh viện ấy tiếp nhận 1,376 bệnh nhân. Trong số họ, cứ năm người thì có một người chết trong giai đoạn ấy.

Vào cao điểm của số lượng những người ở trong đó, bệnh viện này chứa tới 6,000 bệnh nhân.
Tiểu bang đã dời bệnh viện tâm thần đến vị trí hiện thời của nó ở Whitfield, Mississippi, trong năm 1935. Việc xây dựng UMMC bắt đầu cách 20 năm sau đó.

Các giới chức nhà trường lần đầu tiên phát hiện 66 thi thể trên khuôn viên, trong những nỗ lực xây đường vào năm 2013. Radar dưới đất đã tìm thấy 1,000 quan tài khác cách một năm sau đó, trong lúc xây dựng một garage đậu xe ở gần trường nha khoa.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT