Hoa Kỳ

Bác sĩ trở về NY từ Phi Châu, bị nhiễm Ebola

Thursday, 23/10/2014 - 11:32:01

Trong lời trấn an người dân chiều thứ Năm, Thị Trưởng Bill De Blasio nói rằng sự việc phát hiện sớm là một chìa khóa quan trọng đưa đến sự phục hồi. Thị trưởng viện dẫn nhiều trường hợp bệnh nhân Ebola sống sót nhờ được chữa trị sớm.

Bác sĩ Craig Spencer


NEW YORK – Ebola đã xuất hiện tại đông bắc nước Mỹ, gây quan tâm cho chính quyền cũng như người dân hôm thứ Năm. Tại New York, thành phố lớn nhất nước Mỹ, các viên chức y tế đã xác nhận rằng một bác sĩ đang được chăm sóc tại Mahattan sau khi ông đến Phi Châu để điều trị những bệnh nhân bị Ebola. Tại tiểu bang Connecticut, chính quyền đã cách ly sáu người để kiểm tra Ebola. Những người này đã bay từ Phi Châu đến Mỹ.
Tại New York, các viên chức xác nhận vị bác sĩ bị nhiễm Ebola là ông Craig Allen Spencer. Ông đã làm việc với tổ chức Bác Sĩ Không Biên Giới tại Guinea, một trong ba quốc gia Tây Phi bị dịch Ebola lan tràn.
Bác sĩ Spencer, 33 tuổi, trở về New York khoảng 10 ngày trước đây. Như hầu hết những nhân viên y tế từng làm việc với bệnh nhân Ebola, ông Spencer đã tự theo dõi mình để phát hiện kịp thời những triệu chứng của Ebola.
Vào ngày thứ Năm vừa qua, ông nhận thấy mình bị sốt nóng và bị đầy hơi, và rồi ông báo cho tổ chức Bác Sĩ Không Biên Giới ngay lập tức. Họ đã dùng xe cứu thương để chở ông khẩn cấp từ nhà chung cư ở Hamilton Heights đến bệnh viện Bellevue ở Manhattan. Xe cứu thương đã được nhiều xe cảnh sát hộ tống.
Trong lời trấn an người dân chiều thứ Năm, Thị Trưởng Bill De Blasio nói rằng sự việc phát hiện sớm là một chìa khóa quan trọng đưa đến sự phục hồi. Thị trưởng viện dẫn nhiều trường hợp bệnh nhân Ebola sống sót nhờ được chữa trị sớm.
Trong khi đó tại West Haven, tiểu bang Connecticut, chính quyền đã cách ly sáu người Tây Phi mới đến Hoa Kỳ trong thời gian gần đây, vì có thể họ đã tiếp xúc với siêu vi khuẩn Ebola. Chuyện này xảy ra giữa lúc Mỹ bắt đầu áp dụng những biện pháp hạn chế mới, đối với những người đến đây từ các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất bởi thứ virus gây tử vong này.
Gia đình gồm sáu người Tây Phi đã đến Hoa Kỳ vào hôm thứ Bảy tuần qua, và dự định sinh sống ở Mỹ. Họ sẽ được theo dõi trong 21 ngày, theo nhà chức trách y tế tiểu bang Connecticut cho biết hôm thứ Năm. Các giới chức vẫn chưa cho biết gia đình này từ nước nào mà sang Mỹ.
Dịch Ebola đã giết chết gần 4,900 người, phần đông ở Liberia, Sierra Leone và Guinea. Những nỗi sợ hãi về chuyện Ebola lây lan đã được khắc phục tại Hoa Kỳ, từ khi người đàn ông đầu tiên được chẩn đoán mắc bệnh này đã được đưa vào bệnh viện ở Texas vào cuối tháng 9. Ông qua đời hôm 8 tháng 10, sau 11 ngày được chăm sóc.
Nhiều cơ quan y tế địa phương đã mở những vụ cách ly tương tư, hoặc theo dõi những người từng sống ở các quốc gia bị ảnh hưởng của Ebola, mặc dù không có những vụ nhiễm virus ấy được tìm thấy thông qua các biện pháp này. Virus Ebola lây lan qua việc tiếp xúc trực tiếp với những chất dịch cơ thể của người mắc bệnh, chứ không truyền nhiễm qua không khí.
Cuộc khủng hoảng dịch bệnh đang buộc các hệ thống chăm sóc y tế Mỹ phải xem xét việc giữ lại một số biện pháp can thiệp y tế, vì những biện pháp ấy là quá nguy hiểm cho các bác sĩ và y tá, và có lẽ chẳng giúp ích gì cho bệnh nhân.
Các viên chức của ít nhất ba hệ thống bệnh viện nói rằng họ đang xem xét chuyện có tránh một số thủ tục hay không, hoặc là để cho cho từng bác sĩ xác định xem một sự can thiệp sẽ được thực hiện hay không.
Hai y tá tại bệnh viện Texas Health Presbyterian Hosputal đã bị nhiễm virus Ebola – Nina Phạm và Amber Vinson - sau khi điều trị cho ông Thomas Eric Duncan, một công dân Liberia đã nhiễm bệnh này ở Tây Phi. Ông này là bệnh nhân đầu tiên được chẩn đoán nhiễm Ebola tại Hoa Kỳ.
Nguyên nhân của việc họ tiếp xúc với Ebola vẫn chưa được xác định. Nhưng Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) nói rằng việc đút ống vào trong cơ thể bệnh nhân và lọc máu cho người bệnh có thể làm tăng nguy cơ bệnh lây lan.
Theo CDC cho biết hôm thứ Tư, có 66 người, được cho là đã tiếp xúc với ông Duncan, đã xong thời gian 21 ngày theo dõi, sau khi cho thấy không bị nhiễm Ebola. Trong khi đó, 108 người khác vẫn còn được theo dõi.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT