Thế Giới

Bác sĩ tìm thấy 27 kính áp tròng nằm trong mắt một phụ nữ

Friday, 04/08/2017 - 09:09:24

Bà Morjaria nói, “Đó là một khối lượng rất lớn. Chúng tôi thực sự ngạc nhiên về chuyện bệnh nhân không để ý đến điều đo, vì số kính ấy sẽ gây ra nhiều ngứa ngáy khó chịu khi nằm ở đó.”


Những contact lense được lấy từ một con mắt của một phụ nữ 67 tuổi tại Anh.


LONDON - Theo một bài tường thuật ngắn gọn trên tạp chí y khoa Anh British Medical Journal (BMJ), các bác sĩ đã tìm thấy 27 kính áp tròng (contact lens) trong một con mắt của một bệnh nhân 67 tuổi, khi bà được chuẩn bị để được giải phẫu tại bệnh viện Solihull Hospital ở nước Anh.

Ba tác giả của bài viết y khoa là bà Rupal Morjaria, một chuyên viên nhãn khoa đang thực tập; ông Richard Crombie, một chuyên gia gây mê làm cố vấn; và Amit Patel, một chuyên gia nhãn khoa làm cố vấn.
Những chiếc tròng kính ấy được ghép lại với nhau thành một “khối màu xanh lam,” và “bị kết dính vào nhau bởi chất nhầy,” theo tờ tạp chí cho biết.

Bà Morjaria, người đã từng làm việc chữa bệnh nhân ấy, nói với báo Optometry Today, “Bà ấy rất kinh ngạc. Lúc bà được nhìn thấy cách hai tuần sau khi tôi lấy những tròng kính ấy ra, bà nói đôi mắt bà cảm thấy thoải mái hơn nhiều.”

Tuy nhiên, bệnh nhân không phải là người duy nhất bị kinh động.
Bà Morjaria nói, “Không ai trong chúng tôi trước đây từng thấy điều này.” Bà chuyên viên đã quyết định công bố trường hợp kỳ lạ này, vì hầu hết các bác sĩ đều không nghĩ rằng có thể xảy ra chuyện một người nào đó mất nhiều chiếc kính áp tròng trong mắt họ, mà không bị những triệu chứng nghiêm trọng.
Bệnh nhân ấy đeo kính áp tròng hàng tháng trong 35 năm. Trong những năm đó, bà hiếm khi đi tới bác sĩ mắt để khám. Nhưng bà bị đục thủy tinh thể. Vì vậy trong tháng 11 năm ngoái, các bác sĩ đang chích thuốc tê vào hai mắt bà để mổ, thì họ bỗng ngừng lại, ngạc nhiên vì điều khám phá kỳ lạ nói trên.

Bà Morjaria nói, “Đó là một khối lượng rất lớn. Chúng tôi thực sự ngạc nhiên về chuyện bệnh nhân không để ý đến điều đo, vì số kính ấy sẽ gây ra nhiều ngứa ngáy khó chịu khi nằm ở đó.”

“Các bệnh nhân đôi khi có mặt với một chiếc kính áp tròng mắc kẹt dưới mí mắt trên, đặc biệt nếu họ mới đeo kính áp tròng, hoặc có những vấn đề về sự khéo léo. Thế nhưng việc tìm thấy nhiều tròng kính bị mắc kẹt trong mắt người nào này là điều rất hiếm,” Henry Leonard, viên chức chẩn y và điều tiết thuộc Hiệp Hội Các Bác Sĩ Đo Thị Lực, nói với tạp chí Optometry Today, “Hầu hết các bệnh nhân đều cảm thấy không thoải mái và đỏ mắt, cũng như gặp nguy cơ mắt bị nhiễm trùng.”

Họ cũng bối rối vì chuyện làm sai mà họ bị như vậy. Có lẽ đó là vì bà ấy có đôi mắt sâu. Điều này có thể đã góp phần vào số lượng lớn những dị vật bị giữ lại một cách bất thường,” theo bài báo BMJ cho biết.
Morjaria nói, “Vì bà ấy chứa những chiếc kính áp tròng này trong mắt, trong khoảng thời gian lâu chừng nào không rõ, nếu chúng tôi giải phẫu, bà sẽ có nhiều vi khuẩn.”

Bà Morjaria hy vọng rằng những người nào đeo kính áp tròng xem câu chuyện sẽ có một chút thận trọng hơn.

Bà nói, “Vào thời buổi này, khi mua kính áp tròng trên mạng là điều dễ dàng, mọi người trở nên lỏng lẻo hơn về việc khám sức khỏe định kỳ. Kính áp tròng luôn luôn được dùng, nhưng nếu chúng không được theo dõi một cách thích hợp, chúng ta sẽ thấy những người bị nhiễm trùng mắt nghiêm trọng, có thể khiến cho họ bị mất thị lực.”

Tuy nhiên một số người thắc mắc về câu chuyện ấy.
Một người viết trên Twitter, “Làm thế nào điều này có thể xảy ra được? Làm thế nào bà ấy không cảm thấy những tròng kính?”

Một người khác viết trên Twitter, “Làm sao điều đó xảy ra? Tôi đeo kính áp tròng hàng ngày trong một tiếng đồng hồ quá lâu, thế là mắt tôi bắt đầu tiến trình từ chối dị vật: chảy nhầy, ngứa ngáy, trốn tìm.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT