Thế Giới

Bắc Kinh đóng cửa 40 nhà ga tàu điện ngầm

Wednesday, 04/05/2022 - 01:57:35

Người dân Bắc Kinh đã tích trữ nhu yếu phẩm vì lo ngại rơi vào tình trạng thiếu thực phẩm giống Thượng Hải, nếu bất ngờ phải cách ly tại nhà.


Một ông đang đọc thông báo trạm xe điện đóng cửa vì đề phòng dịch Covid-19, trong khi một phụ nữ đang rời đi nơi khác bên ngoài trạm ở thủ đô Bắc Kinh hôm thứ Tư, ngày 4 tháng 5, 2022. (Kevin Frayer/ Getty Images)

 

Vào thứ Tư, Bắc Kinh đã đóng cửa 40 nhà ga tàu điện ngầm, tức khoảng 12% số trạm trong mạng lưới, để ngăn chặn Covid-19.

"Các cổng ra vào của nhà ga sẽ bị đóng nhưng hoạt động chuyển làn xe vẫn diễn ra bình thường bên trong,” hãng điều hành hệ thống tàu điện ngầm Bắc Kinh thông báo.

Đa số 40 nhà ga nằm gần các khu vực phong tỏa. Thủ đô Trung Quốc gần đây đang nỗ lực ngăn chặn đợt bùng phát mới bằng nhiều biện pháp như liên tục xét nghiệm 20 triệu dân, phong tỏa các khu dân cư phát hiện ca nhiễm, đóng cửa các điểm du lịch, cấm ăn uống tại nhà hàng, đóng cửa một số trung tâm thương mại và trường học, hạn chế đi lại trong kỳ nghỉ lễ 1 tháng 5.

"Tôi cho rằng thủ đô đang trong tình trạng bán phong tỏa,” một người Bắc Kinh sống trong khu vực bị cách ly nói. "Chính quyền không nêu rõ thời gian dỡ bỏ phong tỏa và ngày càng nhiều nơi bị cấm ra vào.”

Dịch bệnh bùng lên ở Bắc Kinh từ 22 tháng 4 và trước đó, người dân đã tích trữ nhu yếu phẩm vì lo ngại rơi vào tình trạng thiếu thực phẩm giống Thượng Hải, nếu bất ngờ phải cách ly tại nhà. Trung Quốc đang đối mặt làn sóng lây lan Covid-19 tồi tệ nhất sau đợt bùng phát ở Vũ Hán năm 2020.

Nhiều thành phố đã ra lệnh hạn chế di chuyển hoặc phong tỏa mà tâm điểm là Thượng Hải, nơi tình trạng phong tỏa đã kéo dài hơn 1 tháng. Bắc Kinh vào thứ Tư ghi nhận 51 ca Covid-19, trong đó 5 ca không triệu chứng, còn Thượng Hải ghi nhận gần 5,000 ca bệnh.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT