Thế Giới

Bắc Hàn lần đầu tổ chức triển lãm hàng không

Saturday, 24/09/2016 - 08:37:32

Đây là một trong nhiều hoạt động của Bắc Hàn nhằm thu hút thêm nhiều khách du lịch. Ước tính vài ngàn người Bắc Hàn cùng nhiều ký giả và du khách nước ngoài đã đến tham dự sự kiện.


WONSAN - Các máy bay quân sự, dân sự và trực thăng hôm thứ Bảy đã biểu diễn tại Wonsan, cảng phía đông Bắc Hàn. Với các chiến đấu cơ chủ yếu mua từ Nga như Mig, Su và các máy bay dân sự gồm Ilyushin, Antonov và Tupolev, các phi công Bắc Hàn đã biểu diễn các màn nhào lộn trên không. Đặc biệt, du khách đi xem triển lãm còn có cơ hội lên máy bay của hãng hàng không Bắc Hàn Air Koryo và nhảy dù cùng người hướng dẫn. Các đội chế tạo mô hình máy bay cũng tham gia cuộc thi tranh tài.
Triển lãm còn có màn biểu diễn của Câu lạc bộ nhảy dù Bình Nhưỡng, biểu diễn ca nhạc, khiêu vũ, và bắn pháo hoa trên biển. Các hoạt động chính diễn ra ở sân bay Kalma thuộc Wonsan, sân bay lớn thứ hai của Bắc Hàn. Phi trường này được xây dựng tháng 7, 2014 với chi phí $130 triệu Mỹ kim. Triển lãm có tên gọi Hữu nghị quốc tế (International Friendship), diễn ra trong 2 ngày nhưng phải mất nhiều tháng để chuẩn bị. Đây là một trong nhiều hoạt động của Bắc Hàn nhằm thu hút thêm nhiều khách du lịch. Ước tính vài ngàn người Bắc Hàn cùng nhiều ký giả và du khách nước ngoài đã đến tham dự sự kiện.

Tổng Thống Pháp thề đóng cửa khu trại tị nạn Calais
CALAIS – Tổng Thống Pháp Francois Hollande hôm thứ Bảy xác nhận ý định đóng cửa khu trại tị nạn Calais, vốn nổi tiếng là dơ bẩn và mất an ninh, có biệt danh là “The Jungle – Khu rừng.” Ông Hollande nói rằng, ông hy vọng nhà chức trách có thể đưa 9,000 người tị nạn tại Calais đến các trung tâm tiếp nhận trên khắp nước Pháp trong vài tuần tới. Ông Hollande, khi đến thành phố Tours để quan sát 1 trung tâm tiếp nhận người tị nạn, đã nói rằng tình trạng tại trại Calais là “không thể chấp nhận được” và “hết sức khó khăn,” đặc biệt là đối với những người vừa chạy trốn chiến tranh để đến đây.
Pháp hiện đang có 164 trung tâm tiếp nhận người tị nạn trên khắp nước. Trại Calais là biểu tượng của sự thất bại của Paris trước cuộc khủng hoảng di dân ở châu Âu, và cũng là lý do mà phe bảo thủ sử dụng để đẩy ông Holland ra khỏi ghế tổng thống trong cuộc bầu cử vào năm tới.

Hàng ngàn nhân viên y tế Ba Lan biểu tình đòi tăng lương
WARSAW – Nhiều người làm việc trong ngành y tế hôm thứ Bảy đã tuần hành ở thủ đô Warsaw của Ba Lan, yêu cầu chính phủ đáp ứng tiêu chuẩn chi tiêu của Tổ chức y tế thế giới WHO. Những người biểu tình yêu cầu chính phủ ngay lập tức tăng chi tiêu cho ngành y tế lên mức 6.8% GDP theo như đề nghị của WHO, thay vì mức 4.5% hiện nay. Toà thị chính Warsa cho biết, khoảng 6,000 nhân viên y tế đã tham gia cuộc biểu tình này.
"Sau 6 năm học và 13 tháng thực tập, tôi chỉ kiếm được khoảng $580 Mỹ kim mỗi tháng. Mức đó không thể đủ cho một gia đình", Bartlomiej Kolodziejczyk, một bác sĩ trẻ tuổi nói. Theo một số người, để có thu nhập dư dả, nhiều bác sĩ phải làm đến 80 giờ mỗi tuần, điều đó khiến họ bị kiệt sức, tiềm ẩn nguy cơ sức khoẻ với cả nhân viên và bệnh nhân.
Chính phủ Ba Lan hồi tháng 7 gây nên làn sóng phản đối, khi tuyên bố sẽ đáp ứng tiêu chuẩn của WHO vào tận năm 2025. Khoảng 10% bác sĩ trẻ của Ba Lan đã chọn con đường đi làm việc ở nước ngoài, hầu hết là ở Tây Âu, để có cuộc sống khá hơn. Ba Lan có dân số 38 triệu người, là một trong những nước có tỷ lệ bác sĩ so với bệnh nhân thấp nhất châu Âu.

Sống sót kỳ lạ sau khi bị dao đâm xuyên mắt thủng não
COLOMBIA – Anh Alberto Palacio Vizcaino, một thanh niên 22 tuổi tại Colombia, đã sống sót một cách kỳ diệu, dù phải đợi bác sĩ suốt 18 tiếng với con dao cắm trong đầu. Sự việc xảy ra khi Vizcaino cãi nhau với bạn trai của em gái, Daniel Del Valle Serrano. Serrano sau đó với lấy con dao rồi đâm thẳng nó mắt Vizcaino rồi bỏ chạy. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện nhưng do vết thương hết sức phức tạp, anh phải đợi đến 18 tiếng để nhóm bác sĩ có đủ khả năng giúp anh tập hợp đầy đủ. Trong suốt thời gian này, con dao vẫn ghim trong đầu nạn nhân.
Con dao đâm sâu 8cm vào mắt trái nạn nhân và chạm tới não bộ. Vizcaino nói anh đã thử tự mình rút dao ra nhưng không thể vì dao găm vào đầu anh quá chặt. Bác sĩ Alberto Dau Acosta, trưởng ca phẫu thuật, không những đã cứu sống người thanh niên trẻ mà còn giúp bảo tồn đến 90% tầm nhìn và không để lại tổn thương não nào.
Người nhà của Vizcaino đã báo lại sự việc với cảnh sát, nhưng kẻ tấn công vẫn chưa được tìm thấy. May mắn là tình hình của nạn nhân đã dần ổn định. Sắp tới, các bác sĩ sẽ quyết định xem các bước chữa trị tiếp theo là gì.

Hai triệu người Syria ở Aleppo không có nước sạch
ALEPPO - Liên Hợp Quốc hôm thứ Bảy cho biết, một trạm bơm ở Aleppo bị trúng bom của quân chính phủ, một trạm khác bị phiến quân dừng hoạt động để đáp trả, khiến người dân không có nước sạch để dùng. "Các cuộc tấn công dữ dội đã khiến trạm bơm Bab al-Nayrab hỏng, nơi cung cấp nước cho khoảng 250,000 người ở đông Aleppo. Đội sửa chữa không thể đến trạm bơm do bạo lực gia tăng", tin từ Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc (Unicef) cho biết.
Trong khi đó, trạm bơm còn lại là Suleiman al-Halabi, cũng nằm ở phía đông thành phố, nơi các phiến quân chiếm giữ, đã bị dừng hoạt động. Đây là nơi cung cấp nước cho khoảng 1.5 triệu người ở phía tây, nằm dưới quyền kiểm soát của quân chính phủ.
Người dân ở đông Aleppo đã phải tìm đến các giếng nước bị nhiễm bẩn vì không còn lựa chọn nào khác. Unicef cho rằng điều đó đe dọa tới sức khoẻ của họ. Unicef kêu gọi các bên liên quan ngừng nã pháo vào trạm bơm nước để đội sửa chữa hoàn thành công việc của họ và mở lại trạm thứ hai. Quân đội Syria đang gia tăng các đợt tấn công vào các khu vực do phiến quân nắm giữ, nhằm giành lại toàn bộ thành phố. Hàng trăm ngàn người Syria đang sống dưới cảnh bị vây hãm, trong cuộc nội chiến kéo dài 5 năm nay.

Thái Lan bắt nhóm tội phạm giấu xác người trong tủ lạnh

BANGKOK - Ba người nước ngoài hôm thứ Sáu đã bị bắt, sau khi nhà chức trách Thái Lan phát hiện họ giấu hộ chiếu giả, súng, ma tuý và giấu các phần thi thể người trong tủ lạnh. Khi cảnh sát bố ráp tòa nhà ở Bangkok, một trong 3 nghi can đã nổ súng, khiến một cảnh sát bị thương. Cùng với ma túy và súng, cảnh sát tìm thấy thi thể một người nước ngoài tóc vàng trong tủ lạnh có khoá ở tầng hầm. Các nhân viên pháp y đang xem xét để nhận dạng nạn nhân.
"Chúng tôi thu giữ hơn 10 tài liệu giả, gồm các hộ chiếu. Chúng tôi nghi ngờ những người này là thuộc một nhóm làm hộ chiếu giả", ông Suwat Jangyodsuk, Phó chỉ huy cảnh sát Bangkok nói. Nhà chức trách đang nỗ lực xác minh quốc tịch của 3 nghi can nói tiếng Anh, nhưng nghiêng về giả thuyết họ là người Hoa Kỳ hoặc người Anh. Phát ngôn viên Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Thái Lan cho biết đang theo dõi sự việc, nhưng chưa thể đưa ra bình luận công khai.
Theo nhà chức trách, các nghi can bị cáo buộc 6 tội danh, trong đó có tội chống nhân viên công lực, tàng trữ vũ khí trái phép, làm giả giấy tờ và che giấu thi thể. Chủ nhà trọ là người Miến Điện cùng chồng của bà không bị truy tố và được coi là nhân chứng. Hồi tháng Hai, cảnh sát Thái Lan đã bắt 1 người Iran có biệt danh "Bác sĩ", chuyên làm giả hộ chiếu tại Bangkok và cung cấp cho hàng ngàn người khắp nơi trên thế giới. "Khách hàng" của kẻ này gồm các thành viên băng đảng, phiến quân, người tị nạn và lao động nhập cư. Thái Lan từ lâu được coi nơi "trú ngụ" của các tội phạm nước ngoài và những kẻ đào tẩu, do những yêu cầu lỏng lẻo về visa, kiểm soát biên giới và nạn tham nhũng trong cảnh sát.

Australia nghi tàu cứu nạn Trung Quốc do thám quân sự
CANBERRA - Một số chuyên gia an ninh Australia nghi ngờ một tàu cứu nạn Trung Quốc, vốn có nhiệm vụ tìm kiếm máy bay mất tích MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines, có thể đang do thám các hoạt động quân sự của Australia. Con tàu bị nghi ngờ là tàu Dong Hai Jiu 101, một tàu tìm kiếm cứu nạn của Trung Quốc được đóng từ năm 2012, và tham gia tìm kiếm máy bay mất tích MH370 từ tháng 2 năm nay.
Tuy nhiên, trong 7 tháng hoạt động ở khu vực ngoài khơi Australia để dò tìm máy bay mất tích, tàu Dong Hai Jiu 101 chỉ thật sự tìm kiếm trong khoảng 17-30 ngày. Còn lại tàu này dành phần lớn thời gian thời gian neo đậu ở cảng Fremantle, và thường xuyên có mặt tại khu vực biển phía tây, nơi có một căn cứ tàu ngầm, một trạm giám sát điện tử và một trung tâm viễn thông của Hải quân Australia.
Sự việc này khiến một số viên chức quân sự của Canberra cho rằng nhiều khả năng Dong Hai Jiu 101 là một tàu do thám của Bắc Kinh, tranh thủ cơ hội này để thu thập những thông tin tình báo về hoạt động của Hải quân Australia và các đồng minh.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT