Thế Giới

Bắc Hàn lại bắn thêm hỏa tiễn hướng về Biển Nhật Bản

Thursday, 31/07/2014 - 12:24:58

Bình Nhưỡng đã cho bắn thêm 4 hỏa tiễn vào sáng Thứ Tư hướng về Biển Nhật Bản, theo lời một viên chức của Bộ Quốc Phòng Nam Hàn cho hay. Như thế, chỉ hai ngày sau khi một viên chức hàng đầu của Quân ủy Trung Ương của Bắc Hàn lên tiếng đe dọa sẽ ‘dùng bom nguyên tử xóa sổ thủ đô Washington và Ngũ Giác Đài của Hoa Kỳ’

Ngưng chiến ở thủ đô Tripoli của Libya

TRIPOLI – Các phiến quân ở Libya đã đồng ý ngưng bắn trong chiến cuộc nhằm giành quyền kiểm soát phi trường quốc tế tại thủ đô nước này hôm Thứ Tư, để họ có thì giờ chữa cháy một kho trữ dầu bị trúng rocket đang phát hỏa dữ dội. Trong khi đó, sau 2 ngày kịch chiến ở thành phố lớn thứ nhì là Benghazi, người ta đã phát giác ra xác của 75 người, đa số là của quân đội Libya, sau khi phiến quân tràn ngập một tiền đồn của quân chính phủ.

Hai tuần bộc phát chiến sự vừa qua ở Libya được xem là tồi tệ nhất kể từ khi Đại Tá M. Gaddafi bị lật đổ vào năm 2011, khiến Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác phải di tản nhân viên ra khỏi nước này. Phía nam Tripoli đã biến thành bãi chiến trường, khi các phe phiến quân đã nã pháo và hỏa tiễn Grad vào nhau.

Sách khích động phong trào Jihad tràn ngập ở Pháp

PARIS - Nhiều quyển sách mang nội dung khích động và tuyên truyền cho phong trào bạo động Jihad đã xuất hiện nhiều trong các nhà sách ở Pháp và các siêu thị, khiến nhiều người dân lên tiếng yêu cầu cần phải tịch thu ngay các sách này. Hệ thống siêu thị Carrefour nhận được thỉnh nguyện thư với 18,000 chữ ký, yêu cầu những quyển sách viết bằng tiếng Pháp mang những cái tựa như “Con Đường Của Hồi Giáo” và “Khu Vườn của Các Vị Thánh” cần phải bị loại bỏ ra trên các quầy sách bày bán trong siêu thị này.

Các nhà xuất bản thì chống đối vì họ cho là chỉ có vài trang trong vài quyển sách là có đề cập đến phong trào Jihad. Quyển “Con Đường Hồi Giáo” của tác giả Abu Bakr al-Jazairi còn đề nghị tội tử hình đối với những tín đồ Hồi giáo nào cải đạo sang Thiên Chúa Giáo, và còn cho là ‘còn nhiều cách để giết những kẻ lầm lạc trong con đường sinh hoạt tình dục.”

Nga cấm nhập cảng rau quả từ Ba Lan

MOSCOW - Trong hành động được cho là nhằm “trả miếng” cho sự trừng phạt của phương Tây, Nga hôm Thứ Tư đã ra lệnh cấm nhập cảng toàn bộ rau quả từ Ba Lan. Lệnh cấm sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 31 tháng 7. Đại diện Nga cho biết, Ba Lan đã liên tục vi phạm quy định về vệ sinh thực phẩm của Nga, và phủ nhận ý kiến cho rằng lệnh cấm mang động cơ chính trị.

Trong một tuyên bố khác, cơ quan nông nghiệp Nga cho biết đã ghi nhận 916 vi phạm của các công ty Ba Lan đối với các yêu cầu quốc tế về vệ sinh thực phẩm chỉ riêng trong năm 2013. Cơ quan này cũng cho biết, rau quả từ Ba Lan thường nhiễm bẩn và chứa lượng thuốc trừ sâu quá mức cho phép.

Giới quan sát phương Tây cho rằng, chính phủ Nga dùng các lệnh cấm như vũ khí chính trị nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của Liên Âu và Hoa Kỳ mới đây. Ba Lan là thành viên của Liên Âu và là một trong những nước ủng hộ chính sách thân phương Tây của Ukraine. Nga trước đó đã cấm nhập cảng rau quả, sản phẩm sữa và khoai tây từ Ukraine.

Trong khi đó, Hoa Kỳ và châu Âu hôm Thứ Ba đã đồng ý trừng phạt các ngành năng lượng, tài chính và vũ khí của Nga, trong hành động trừng phạt mạnh nhất kể từ khi cuộc khủng hoảng Ukraine bắt đầu. Hoa Kỳ và châu Âu đưa ra các lệnh trừng phạt mới này vì cho rằng Nga vẫn tiếp tục hỗ trợ cho phe ly khai ở miền đông Ukraine.

Argentine cố gắng tìm cách tránh bị phá sản

BUENOS AIRES - Bộ Trưởng Kinh Tế Argentine sắp thực hiện thêm một biện pháp nữa nhằm tránh cho Argentine khỏi phải tuyên bố phá sản đối với món nợ công trái của mình hôm Thứ Tư. Bộ Trưởng Aexel Kicillo đang có mặt ở New York để đàm phán với các nhà lãnh đạo quỹ đầu tư vốn đã mua công trái của chính phủ Argentine phát hành một cách thiếu suy tính. Vẫn chưa có biện pháp nào mở ra cho việc chính phủ Argentine thanh toán món nợ công trái lên đến $1.3 tỉ đô la.

Dân chúng Argentien vốn đã quen với việc tuyên bố phá sản của chính phủ, cho là chuyện tương tự là không sao tránh được. Chính sách kinh tế của Argentine, vốn chủ trương phá giá đồng bạc quốc gia, đã làm tiêu tan hy vọng của bao người dân mơ ước mua được một căn nhà mong muốn. Các chủ doanh nghiệp Argentine thì lo lắng là dân chúng sẽ không bỏ vốn ra đầu tư nữa. Tổng Thống Argentine, bà Cristina Fernandez de Kirchner, gọi các quỹ đầu tư Mỹ là ‘bầy diều hâu’ gặp nhấm Argentine.

Thái Lan xây đường xe lửa cao tốc nối với Trung Quốc

BANGKOK - Giới quân sự đang nắm quyền ở Thái Lan đã chấp thuận một ngân sách đồ sộ nhằm nâng cao hệ thống hỏa xa toàn quốc, kể cả dự án một tuyến đường xe cao tốc nối liềnThái Lan với Trung Quốc. Các viên chức chính phủ quân nhân Thái Lan hôm Thứ Tư cho hay, dự án chỉnh đốn cơ cấu hạ tầng này sẽ kéo dài trong 8 năm, với tổng chi phí dự trù lên đến nhiều chục tỉ đô la.

Trong số này sẽ có khoảng chi phí $23.3 tỉ đô la để xây dựng hai đường rầy xe hỏa cao tốc nối liền vùng kỹ nghệ phía duyên hải bờ đông của Thái Lan với vùng biên giới phía Bắc và đông bắc của Thái Lan, qua đến Trung Quốc. Chính phủ dân sự vốn bị lật đổ cũng đã từng có dự án dùng một ngân khoản $63 tỉ Mỹ kim để nâng cấp hệ thống hạ tầng về giao thông và dẫn thủy nhập điền, nhưng Tòa Bảo HiếnThái Lan đã ra phán quyết là dự án này là vi hiến. Hệ thống xe hỏa cao tốc mới sẽ đạt vận tốc 160 cây số/giờ.

Bắc Hàn lại bắn thêm hỏa tiễn hướng về Biển Nhật Bản

SEOUL – Bình Nhưỡng đã cho bắn thêm 4 hỏa tiễn vào sáng Thứ Tư hướng về Biển Nhật Bản, theo lời một viên chức của Bộ Quốc Phòng Nam Hàn cho hay. Như thế, chỉ hai ngày sau khi một viên chức hàng đầu của Quân ủy Trung Ương của Bắc Hàn lên tiếng đe dọa sẽ ‘dùng bom nguyên tử xóa sổ thủ đô Washington và Ngũ Giác Đài của Hoa Kỳ’, Bắc Hàn đã cho bắn ngay một loạt hỏa tiễn mới.

Được biết có 2 hỏa tiễn đã phóng thất bại, chỉ vài giây sau khi khai hỏa đã rơi xuống đất, theo tin từ viên chức quân sự Nam Hàn cho biết. Không rõ hai hỏa tiễn thất bại này có phát nổ hoặc gây thương vong nào hay không. Một hỏa tiễn đã bay được 130 dặm trước khi rơi xuống biển, và hỏa tiễn thứ nhì bay được khoảng 80 dặm, nhưng hiện nay chưa rõ hỏa tiễn này rơi xuống đâu. Bắc Hàn đã 3 lần cho thử bom nguyên tử, mặc cho những kết án và lệnh trừng phạt của Hội Đồng Bảo An của Liên Hiệp Quốc nhắm vào họ. Bình Nhưỡng trong vài tháng qua đã liên tục cho bắn thử nhiều hỏa tiễn tầm ngắn.

Tân Cương siết chặt an ninh sau bạo động đẫm máu

TÂN CƯƠNG – Chính phủ Trung Quốc đã tăng thêm nhiều biện pháp an ninh nghiêm ngặt ở nhiều nơi tại Tân Cương, sau khi nổ ra cuộc bạo động đẫm máu hôm Thứ Ba làm hàng trăm người chết. Nhiều cư dân ở hai quận hạt Yarkant và Kashgar cho hay là đường phố giờ đây ‘đầy nghẹt những chốt chận kiểm soát và cảnh sát Trung Quốc tuần tra’. Internet và dịch vụ truyền thông xã hội địa phương đã bị cắt.

Cùng lúc, một lãnh đạo tôn giáo người Uyghurs cũng bị truy tố tội “xúi giục ly khai.” Hôm Thứ Ba, giới truyền thông chính phủ loan tin rằng “có hàng chục người chết và bị thương’ vì bạo động, nhưng nhiều nguồn tin cho là con số thực sự phải là hàng trăm người, nếu tính luôn những kẻ cầm dao đâm chém người qua đường đã bị cảnh sát bắn hạ. Trong số người chết có nhiều sĩ quan cảnh sát TQ và nhiều người Hán. Toàn Cầu Thời Báo loan tin, chính vì cảnh sát khám phá có nhiều chất nổ ở Elixku, nên mới bùng ra chiến sự đẫm máu giữa băng người Uyghurs và nhân viên an ninh.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT