Thế Giới

Bắc Hàn không cho phóng viên Nam Hàn dự lễ đóng khu thử hạt nhân

Saturday, 19/05/2018 - 12:30:22

Họ dự kiến sẽ nhận visa từ tòa đại sứ Bắc Hàn ở Trung Quốc, lên chuyến bay từ Bắc Kinh ngày 22 tháng 5 cùng các phóng viên nước khác, đến phi trường Kalma ở Wonsan, thành phố phía đông Bắc Hàn.

BÌNH NHƯỠNG - Đơn xin visa của các phóng viên Nam Hàn đã bị Bắc Hàn từ chối, một tuần sau khi họ được mời chứng kiến việc đóng cửa khu thử hạt nhân Punggye-ri. Bộ Hợp Nhất Nam Hàn hôm thứ Sáu thông báo, Bình Nhưỡng đã bác đơn xin visa của tất cả các phóng viên Nam Hàn. Hành động bất ngờ này diễn ra chỉ 1 tuần sau khi Bắc Hàn mời 8 phóng viên Nam Hàn đến dự sự kiện. Họ dự kiến sẽ nhận visa từ tòa đại sứ Bắc Hàn ở Trung Quốc, lên chuyến bay từ Bắc Kinh ngày 22 tháng 5 cùng các phóng viên nước khác, đến phi trường Kalma ở Wonsan, thành phố phía đông Bắc Hàn.

Từ Wonsan, các phóng viên sẽ đến khu thử hạt nhân Punggye-ri bằng xe lửa, để chứng kiến việc cơ sở này bị phá hủy từ ngày 23 đến 25 tháng 5, sau đó trở về vào ngày 26 hoặc 27 tháng 5 trên một chuyến bay khác. Kế hoạch đóng cửa khu Punggye-ri được Bắc Hàn thông báo sau hội nghị lịch sử với Nam Hàn. Bình Nhưỡng lúc đó tuyên bố sẽ mời các nhà báo Nam Hàn, Trung Quốc, Nga và Hoa Kỳ tới dự, để thể hiện tính minh bạch và thiện chí trong nỗ lực giải trừ hạt nhân. Tuy nhiên, việc đóng cửa khu Punggye-ri được coi là không có nhiều giá trị thực tế, vì Bắc Hàn có thể vẫn còn các khu thử nghiệm nguyên tử khác, hoặc có thể xây dựng một khu mới chỉ trong vòng từ 3 đến 6 tháng  

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT