Thế Giới

Bắc Hàn hủy cuộc trình diễn chung với Nam Hàn

Monday, 29/01/2018 - 10:40:47

Vào đầu tháng Giêng, Bắc Hàn và Nam Hàn mở những cuộc hội đàm hiếm hoi, để đưa Bắc Hàn đến Thế Vận Hội Mùa Đông Pyeongchang, sau khi lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un nói rằng ông sẵn sàng mở những cuộc thảo luận với Seoul.


Các nhân viên an ninh đang duyệt lại cách thức kiểm tra giới truyền thông đến làm việc tại Thế Vận Hội Mùa Đông PyeongChang 2018 tại cổng chính MPC (Main Press Centre) vào ngày 27 tháng Giêng, 2018. Thế Vận Hội sẽ khai mạc vào ngày 9 tháng 2 và kết thúc vào ngày 21 trong cùng tháng. (Chung Sung-Jun/ Getty Images)

SEOUL - Bắc Hàn đã đột ngột hủy bỏ một cuộc trình diễn văn hóa chung với Nam Hàn, theo dự trù diễn ra vào ngày 4 tháng Hai. Bắc Hàn quy trách nhiệm cho giới truyền thông Nam Hàn về việc khuyến khích tình cảm công chúng “xúc phạm” liên quan tới Bắc Hàn. Bộ Thống Nhất của Nam Hàn cho biết như vậy vào ngày thứ Hai.

Bắc Hàn nói rằng họ không còn cách lựa chọn nào khác ngoài việc hủy bỏ cuộc trình diễn, được tổ chức tại lãnh thổ Bắc Hàn ở vùng núi Kumgang, trong khi giới truyền thông Nam Hàn tiếp tục xúc phạm điều mà Bình Nhưỡng gọi là các biện pháp “chân thành” liên quan tới Thế Vận Hội Mùa Đông, mà Seoul sẽ tổ chức trong tháng tới, theo Bộ Thống Nhất cho biết.

Vào đầu tháng Giêng, Bắc Hàn và Nam Hàn mở những cuộc hội đàm hiếm hoi, để đưa Bắc Hàn đến Thế Vận Hội Mùa Đông Pyeongchang, sau khi lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un nói rằng ông sẵn sàng mở những cuộc thảo luận với Seoul.

Thế Vận Hội Mùa Đông PyeongChang 2018 sẽ khai mạc vào ngày 9 tháng 2 và kết thúc vào ngày 21 trong cùng tháng. Hai nước Bắc và Nam Hàn đã thảo luận về những chi tiết cuối cùng liên quan tới cuộc trình diễn chung. Họ cũng đang nói chuyện về buổi hòa nhạc khác Nam tại Hàn Quốc do một dàn nhạc của Bắc Hà trình diễn, và gửi các lực sĩ Nam Hàn tới huấn luyện tại một khu trượt tuyết ở Bắc Hàn.

Bắc Hàn nói thêm rằng thỏa thuận về cuộc trình diễn chung ở vùng núi Kumgang đã diễn ra, mặc dù sự kiện đó xung khắc với các dịp lễ nội bộ, theo Bộ Thống Nhất cho biết. Bắc Hàn sắp có ít nhất hai ngày lễ lớn trong tháng tới: sinh nhật của Kim Jong Il và ngày kỷ niệm thành lập quân đội.

Seoul nói rằng việc Bắc Hàn quyết định hủy bỏ cuộc trình diễn chung là “rất đáng tiếc,” và nhấn mạnh rằng Bình Nhưỡng nên duy trì mọi thỏa thuận đạt được giữa Bắc Hàn và Nam Hàn.

Chính phủ Tổng Thống Moon Jae-in đã gặp phải những lời chỉ trích về phản ứng của họ đối với việc Bắc Hàn tham gia Thế Vận Hội, đặc biệt là sau khi quyết định thành lập một đội nữ thi đấu chung môn khúc côn cầu trên băng, với các nữ lực sĩ từ hai miền Bán Đảo Triều Tiên, trong kỳ Thế Vận Hội Mùa Đông.

Nhiều người Nam Hàn than phiền rằng đội nữ cùng thi đấu côn cầu, đột hỗn hợp duy nhất như thế được thành lập, là không công bằng đối với các cầu thủ Nam Hàn. Việc chỉ trích đi xà đến nỗi đã tạo ra hơn một trăm thỉnh nguyện thư phản đối đội tuyển thống nhất đó, trên trang web của Phủ Tổng Thống Nam Hàn.
Cuộc tranh cãi này đã đẩy mức tán thành Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in xuống dưới 60 phần trăm, lần đầu tiên tính từ khi ông nhậm chức trong tháng Năm năm ngoái, giảm hơn 6 điểm phần trăm từ tuần trước. Một cuộc khảo sát được công bố hồi tuần trước, bởi tổ chức thăm dò dư luận Realmeter ở Nam Hàn, cho biết như vậy.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT