Thế Giới

Bắc Hàn hăm bắn hạ phi cơ Mỹ

Monday, 25/09/2017 - 10:58:37

Đây không phải là lần đầu tiên Bắc Hàn lại dùng từ ngữ “tuyên chiến” khi nói về mối liên hệ với Hoa Kỳ, nhưng ông Ri lại nói “cả thế giới cần nhớ cho kỹ chuyện này,” và đó là một cách ăn nói khá hiếm hoi với truyền thông phương Tây của lãnh đạo Bắc Hàn.

Ngoại Trưởng Ri Yong Ho nói Hoa Kỳ đã tuyên chiến với Bắc Hàn và Bắc Hàn sẽ dành quyền trả đũa, kể cả bắn hạ máy bay thả bom chiến lược của Mỹ, ngay cả khi chúng không bay trên bầu trời của Bắc Hàn. Ngoại trưởng Ri còn nói trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc là chuyện nhắm thẳng vào nội địa Hoa Kỳ bằng hỏa tiễn liên lục địa là chuyện “không thể tránh khỏi.”
Đây không phải là lần đầu tiên Bắc Hàn lại dùng từ ngữ “tuyên chiến” khi nói về mối liên hệ với Hoa Kỳ, nhưng ông Ri lại nói “cả thế giới cần nhớ cho kỹ chuyện này,” và đó là một cách ăn nói khá hiếm hoi với truyền thông phương Tây của lãnh đạo Bắc Hàn.
Ông Ri tuyên bố như trên trên đường quay trở về Bắc Hàn. Ông nói, “Vì Tổng Thống Trump đã tuyên chiến, mọi lựa chọn trả đũa giờ đây sẽ nằm trên bàn của các lãnh đạo tối cao của Bắc Hàn.”
Ngoại trưởng Ri còn nói trước Đại Hội Đồng Liên Tổng Thống Trump gửi ra Tweeter trả lời, de dọa thêm là cả Kim Chính Vân và Ngoại Trưởng Ri sẽ “không có mặt thêm lâu nữa.”

Miến Điện: Khám phá hố chôn tập thể người Hindu
Chính phủ Miến Điện hôm thứ Hai đã tố cáo các tay súng Hồi giáo của sắc tộc Rohingya đã giết chết 28 dân làng Hindu và vùi thây của họ vào một hố chôn tập thể. Quân đội Miến Điện cho báo chí biết thi thể của 20 phụ nữ và 8 đàn ông cùng các em trai đã được tìm ra tại hai hố ở tỉnh Rakhine, gần ngôi làng Yebawkya vốn đã lâm vào tình trạng chiến tranh bi đát từ ngày 25 tháng 8, khi cá tay súng Rohingya mở nhiều vụ tấn công đồng loạt vào các đồn bót của lực lượng an ninh Miến Điện.
Hơn 400,000 cư dân hồi giáo Rohingya đã phải di tản lánh nạn sang Bangladesh, nhưng ngay cả các cư dân Hindu và Phật giáo cũng đã phải di tản ở bang Rakhine do tình hình xung đột đẫm máu tràn lan. Miến Điện nói có khoảng 300 tay súng của nhóm Arsa của người Rohingya đã bố ráp khoảng 100 dân làng và tàn sát gần hết trong ngày 25 tháng 8.

Nam Dương: Báo động núi lửa ở Bali
Đảo Bali thu hút nhiều du khách ngoại quốc hàng năm nhờ phong cảnh ở đây rất đẹp, nhưng nhiều quốc gia đã báo động cho công dân của họ phải thận trọng vì có tin một hỏa diệm sơn trên đào này sắp phun trở lại. Nhiều khuyến cáo về du lịch đã được ban hành và chính quyền địa phương Indonesia đang hối hả cho di tản hàng chục ngàn cư dân ra khỏi vùng nguy hiểm của ngọn núi Mount Agung ở phía đông của Bali.
Các xứ như Úc, Tân Tây Lan, Singapore, Hoa Kỳ và Anh đều ra khuyến cáo hôm thứ Hai là hoạt động hiện nay của núi Agung có thể làm gián đoạn các chuyến bay quốc tế đến đảo này.
Bộ Ngoại Giao Singapore còn nói rõ là “chỉ trừ các chuyến đi cần thiết, mọi cuộc lên đường khác nên đình lại vì núi Agung sắp phun lửa.”
Chính quyền địa phương Indonesia đã áp đặt vòng đai an toàn 7.5 dặm xung quanh ngọn núi này, cấm mọi người lai vãng vào ra.



Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT