Thế Giới

Bắc Hàn có thể đã hành quyết tổng tham mưu trưởng quân đội

Thursday, 11/02/2016 - 08:42:13

Tháng 5 năm ngoái, cơ quan tình báo Nam Hàn cũng báo cáo rằng, Bắc Hàn đã hành quyết Bộ Trưởng Quốc Phòng của họ bằng súng phòng không tại một trường bắn.

Ông Ri Yong Gil (trái) trong một lần tháp tùng Kim Jong Un.

 

SEOUL - Bắc Hàn đã hành quyết tổng tham mưu trưởng quân đội Ri Yong Gil, theo hãng tin Yonhap của Nam Hàn loan báo hôm thứ Tư. Nếu là sự thật, đây sẽ là vụ mới nhất trong hàng loạt các vụ thanh trừng các nhân vật cấp cao trong đảng cầm quyền, dưới thời cai trị của Kim Jong Un. Tin tức này được đưa ra giữa lúc căng thẳng đang gia tăng, sau khi Bắc Hàn phóng thử hỏa tiễn đạn đạo vào hôm Chủ Nhật vừa qua, và thử bom nguyên tử lần thứ tư vào 1 tháng trước.

Một nguồn tin thông thạo về các vấn đề tại Bắc Hàn cho biết, ông Ri bị xử tử hồi đầu tháng vì tội tham nhũng và chia bè kết phái, Yonhap và các hãng truyền thông khác của Nam Hàn đưa tin. Hãng Yonhap từ chối tiết lộ nguồn cung cấp tin. Cơ quan Tình Báo Quốc Gia Nam Hàn từ chối bình luận và cũng không thể xác nhận một cách độc lập về thông tin nêu trên.

Bắc Hàn hiếm khi công khai việc thanh trừng hay xử tử các viên chức cấp cao. Bình Nhưỡng từng có lần xác nhận chính thức hiếm hoi về vấn đề này sau khi tử hình ông Jang Song Thaek, chú của Chủ Tịch Kim Jong Un, người từng là nhân vật quyền lực thứ hai Bắc Hàn, vào năm 2013. Ông Jang bị cáo buộc phạm tội tham nhũng.

Tháng 5 năm ngoái, cơ quan tình báo Nam Hàn cũng báo cáo rằng, Bắc Hàn đã hành quyết Bộ Trưởng Quốc Phòng của họ bằng súng phòng không tại một trường bắn.

Ban lãnh đạo của quân đội Bắc Hàn thường xuyên biến động kể từ khi Kim Jong Un lên nắm quyền vào năm 2011. Kim đã thay đổi tham mưu trưởng quân đội nhiều lần từ đó đến nay.

Trước đây, một số viên chức cấp cao khác ở Bắc Hàn cũng từng vắng mặt trước công chúng suốt một thời gian dài, làm dấy lên nghi ngờ rằng họ đã bị cách chức hoặc thanh trừng, nhưng sau đó họ vẫn xuất hiện trở lại.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT