Thế Giới

Bắc Hàn chỉ trích việc bị Hoa Kỳ coi là nước tài trợ khủng bố

Monday, 04/11/2019 - 07:16:37

Hãng truyền thông Bắc Hàn KCNA đã chỉ trích báo cáo của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ công bố tuần trước, trong đó vẫn tiếp tục xác định Bắc Hàn là nước tài trợ khủng bố.

BÌNH NHƯỠNG – Hãng truyền thông Bắc Hàn KCNA đã chỉ trích báo cáo của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ công bố tuần trước, trong đó vẫn tiếp tục xác định Bắc Hàn là nước tài trợ khủng bố. KCNA gọi báo cáo của Hoa Kỳ vào thứ Hai là một ví dụ của “chính sách thù địch,” gây trở ngại cho quá trình đàm phán giải trừ hạt nhân.
Các viên chức Hoa Kỳ và Bắc Hàn vào tháng 10 đã tổ chức đàm phán trở lại, sau khi Tổng Thống Donald Trump và Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong Un vào tháng 6 đồng ý khôi phục thảo luận giải trừ hạt nhân. Tuy nhiên, cuộc đàm phán này đã thất bại sau đó, và đại diện Bắc Hàn nói rằng phía Hoa Kỳ đã không chứng tỏ được sự linh động cần thiết.
Bản tin của KCNA vào thứ Ba, dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Bắc Hàn, nói rằng báo cáo của Hoa Kỳ “một lần nữa cho thấy chính sách thù địch” của Washington. “Khả năng đối thoại giữa Bắc Hàn và Hoa Kỳ đang ngày càng thu hẹp do thái độ này,” KCNA nói thêm. Kim Jong Un vào thứ Tư đã ra hạn chót là cuối năm nay cho các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT